-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Công nghệ
12/07/2021 15:00Chuyện ly kỳ về việc FBI tạo ra hàng nghìn điện thoại thông minh và phân tán ra khắp thế giới để truy vết tội phạm
Một câu chuyện hấp dẫn của Motherboard kể về câu chuyện của một chiếc điện thoại tầm trung trông nhìn bên ngoài rất tầm thường nhưng bên trong không hề như vậy. Không ai biết rằng, toàn bộ thực sự là một cái bẫy tinh vi do FBI phối hợp với cảnh sát Úc trực tiếp thực hiện. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã sử dụng Google Pixel 4a như một phương thức bí mật để bán cho các đối tượng là tội phạm. Trang tin Motherboard nhận được thiết bị thực tế và kể lại chi tiết cách thực hiện điều này.
Các tài liệu mật chỉ ra rằng, một nguồn nhân sự bí mật của FBI (CHS) đã bán các thiết bị từ Phantom Secure và một công ty khác có tên là Sky Global, đang phát triển sản phẩm của riêng họ. Sau đó, CHS đã cung cấp thiết bị thế hệ tiếp theo này, có tên là "ANoM" cho FBI để phục vụ các cuộc điều tra đang diễn ra.
Về chi tiết, khi khởi động chiếc điện thoại, nó sẽ hiển thị logo của hệ điều hành có tên "ArcaneOS". Rất ít thông tin được công khai trên mạng về ArcaneOS. Chính chi tiết này đã giúp một số người đã từ biệt với điện thoại AN0M khi nhận ra điều gì đó bất thường đang xảy ra. Bản thân chiếc điện thoại này không thực sự hoạt động như một chiếc điện thoại thông minh thông thường. Nó có các biểu tượng ứng dụng như Tinder, Facebook, Twitter, Netflix thậm chí có cả Candy Crush, nhưng khi nhấn vào thì chẳng có gì hiện lên cả. Phần cài đặt và thanh trạng thái phía trên chứa chức năng xóa dữ liệu "an toàn" khỏi thiết bị. Nếu bạn nhập mã mật khẩu "sai", thì tất cả dữ liệu sẽ bị xóa.
Hầu hết các bài đăng trực tuyến thảo luận về hệ điều hành dường như được viết bởi những người gần đây đã vô tình mua thiết bị AN0M và nhận thấy nó không hoạt động như một chiếc điện thoại thông thường. Họ cho biết ban đầu đã mua nó từ một trang web chợ đồ secondhand như Craigslist.
Người chế tạo điện thoại trở thành nguồn tin cho cảnh sát và đã tận dụng các đầu mối phân phối ở thị trường Úc. Họ có một lễ ra mắt nhỏ vào tháng 10/2018. Ban đầu, nhà phát triển chỉ cung cấp 50 chiếc điện thoại cài ứng dụng ANoM cho các đầu mối. Tuy nhiên, khi theo dõi các tin nhắn và ảnh chia sẻ bằng những chiếc điện thoại này, cảnh sát Úc phát hiện 100% người dùng ANoM tham gia các hoạt động trái phép. Không những thế, nhu cầu mua điện thoại tăng lên nhờ quảng cáo truyền miệng. Tội phạm ở các nước cũng đổ xô sử dụng điện thoại ANoM. Nhờ đó, lực lượng thực thi pháp luật đã giành được lợi thế chưa từng có.
Tháng 6/2021, FBI và các đối tác thực thi pháp luật ở Châu Âu và Úc đã thông báo hàng trăm vụ bắt giữ từ hàng triệu tin nhắn của người dùng AN0M trong nhiều năm. 27 triệu tin nhắn đã nhận được từ hơn 11.800 thiết bị chạy phần mềm AN0M trên hơn 100 quốc gia. cảnh sát và các nhân viên FBI đã kiểm tra hơn 27 triệu tin nhắn chuyển qua AN0M. Kết quả là hơn 800 tên tội phạm đã bị bắt, 8 tấn cocaine, 22 tấn cần sa, 2 tấn amphetamine và methamphetamine, 55 chiếc xe hơi sang trọng và hơn 48 triệu USD tiền tệ khác nhau bị thu giữ, bao gồm cả tiền điện tử. Những tên tội phạm đã nói về tất cả các hoạt động một cách công khai.
Khi những báo cáo này xuất hiện, rất nhiều người dùng vội vàng bán thiết bị AN0M của họ cho những người đang có ý định mua một chiếc điện thoại đã qua sử dụng với giá cực rẻ.
Theo Ivan Lê (Trí Thức Trẻ)
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (21:03)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (45 phút trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (55 phút trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (1 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (2 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (3 giờ trước)
- Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí "múa" trên phố rồi quay TikTok (3 giờ trước)