Bất chấp những nhận định cho rằng sản phẩm không có quá nhiều bước đột phá so với thế hệ tiền nhiệm, bộ đôi cao cấp iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max của Apple vẫn tạo nên cơn sốt bất ngờ tại Trung Quốc khi ghi nhận kết quả kinh doanh vượt xa kỳ vọng của giới chuyên môn.

Màn bứt tốc thần tốc chiếm lĩnh 33% thị phần

Theo báo cáo mới nhất từ hãng nghiên cứu thị trường danh tiếng Counterpoint Research, Apple đã chính thức vươn lên dẫn đầu toàn bộ thị trường smartphone Trung Quốc trong tuần từ ngày 14 đến 20/9, nắm giữ tới 33% thị phần. Đáng chú ý, bộ đôi iPhone 18 Pro mới chỉ chính thức lên kệ từ ngày 18/9. Phân tích từ chuyên trang công nghệ PhoneArena nhấn mạnh rằng "Táo khuyết" trên thực tế chỉ mất vỏn vẹn đúng 3 ngày mở bán để thâu tóm vị trí số một, tạo nên cú nhảy vọt ngoạn mục so với mức 19% thị phần mà hãng đạt được trong quý II/2026.

03-1791012107-con-sot-iphone-18-pro-bung-no-apple-giat-ngoi-vuong-thi-truong-trung-quoc-chi-sau-3-ngay-mo-ban
Ảnh minh hoạ.

Số liệu thống kê trong những ngày đầu trình làng cho thấy lượng tiêu thụ của iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cao hơn 12% so với thành tích mà iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max từng thiết lập cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là tín hiệu khởi sắc vượt ngoài dự đoán của giới phân tích tài chính, dẫu mức tăng trưởng này vẫn chưa đủ để bù đắp hoàn toàn sự thiếu hụt doanh số do phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn bị lùi lịch ra mắt sang tận mùa xuân năm sau.

Sức hút áp đảo của gã khổng lồ công nghệ Mỹ còn thể hiện rõ nét qua bảng xếp hạng 10 mẫu smartphone bán chạy nhất Trung Quốc do leaker Ice Universe chia sẻ. Theo đó, hệ sinh thái iPhone độc chiếm tới một nửa danh sách với 5 vị trí, trong đó iPhone 18 Pro Max cùng iPhone 18 Pro lần lượt chia nhau hai vị trí quán quân và á quân, xếp trên cả các model thế hệ trước như iPhone 17 Pro Max và iPhone 17.

Sự phân cực gay gắt giữa Apple, Huawei và Samsung

Ở phần còn lại của bức tranh thị phần, Huawei giữ vững vị trí thứ hai trên toàn thị trường nhờ lực đẩy từ hai mẫu máy Pura X View và Pura X Max, trong đó phiên bản X View cũng xuất sắc chen chân vào top 10 thiết bị bán chạy nhất trong tuần.

Trái ngược hoàn toàn với đà thăng hoa của Apple và sự kiên cường của Huawei, Samsung tiếp tục chìm sâu trong chuỗi ngày ảm đạm tại thị trường tỷ dân. Đại diện công nghệ đến từ Hàn Quốc tỏ ra hoàn toàn mờ nhạt khi không sở hữu bất kỳ sản phẩm nào lọt vào top 30 smartphone thịnh hành nhất, ngay cả đối với những "át chủ bài" cao cấp vừa ra mắt gần đây như Galaxy S26 Ultra hay siêu phẩm màn hình gập Galaxy Z Fold8.

Sự đổ bộ đầy ấn tượng của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đang được kỳ vọng sẽ đóng vai trò đầu tàu, tiếp sức cho thị trường điện thoại Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ sau chuỗi ngày ảm đạm. Dữ liệu từ Counterpoint chỉ ra rằng tổng lượng smartphone tiêu thụ tại đây từng sụt giảm tới 17% trong giai đoạn từ tuần 33 đến tuần 38 năm nay so với cùng kỳ năm 2025.

Bên cạnh sức nóng lan tỏa từ các thiết bị mới của Apple, một động lực quan trọng khác giúp vực dậy thị trường là xu hướng người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng sẵn lòng chi mạnh tay hơn cho các dòng điện thoại cao cấp. Trào lưu nâng cấp này còn được hậu thuẫn bởi sự góp mặt sôi nổi từ các mẫu máy nội địa đình đám như Xiaomi 18 Fold và Redmi Note 17 Pro.

PV (SHTT)