Công nghệ
08/11/2024 11:18Cựu nhân viên Apple chỉ ra sai lầm tai hại mà nhiều người dùng iPhone đang mắc phải!
Mỗi người trong chúng ta đều có những thói quen sử dụng iPhone khác nhau, nhưng có một điểm chung mà hầu như phần đông người đều giống: Đó là thường xuyên sạc đầy điện thoại đến 100%. Tuy nhiên, theo một cựu nhân viên của Apple, đây là một việc không nên.

Tyler Morgan, người từng làm việc bán hàng tại Apple cho biết, người dùng không nên sạc iPhone tới 100%; đồng thời nên vô hiệu Bluetooth cũng như ứng dụng chạy nền, những cài đặt mà không ít người dùng iPhone mặc kệ. Morgan lưu ý rằng việc tắt những cài đặt này sẽ khiến trải nghiệm iPhone có phần bất tiện, nhưng đổi lại sẽ giúp tiết kiệm pin hơn.
Theo Daily Mail, công việc trước đó của cựu nhân viên này tại Apple Store không được tiết lộ. Kể từ khi nghỉ việc, anh đã dành thời gian chia sẻ các video TikTok về những bí mật mà Apple không tiết lộ với người dùng. Morgan khuyến nghị chỉ nên để pin đạt mức 80% vì pin sẽ bị lão hóa về mặt hóa học khi chúng liên tục đạt mức 100%.
"Truy cập Cài đặt > Pin > Tình trạng pin & Sạc > bật chế độ Sạc pin được tối ưu hoá", Morgan nói. "Nếu cẩn thận hơn, bạn hãy đặt nó ở mức 80%."
Cựu nhân viên của Apple cũng kêu gọi người dùng iPhone nên tắt hoạt động nền, điều này ngăn các ứng dụng chạy ngầm khi không sử dụng.
Ritesh Chugh, phó giáo sư về Công nghệ thông tin và truyền thông tại CQUniversity Australia, đã từng đề cập đến điều này trong một báo cáo. "Hầu hết điện thoại thông minh thế hệ mới sẽ mất từ 30 phút đến 2 giờ để sạc đầy," Chu nói. "Do đó việc sạc điện thoại qua đêm không những không cần thiết mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hoá của pin."
Để tắt Làm mới ứng dụng trong nền, bạn hãy truy cập Cài đặt, ấn vào Cài đặt Chung và chọn tắt Làm mới ứng dụng trong nền. Bạn cũng có thể tắt tính năng này riêng lẻ cho một số ứng dụng hoặc chung cho tất cả chúng.
Điều này xảy ra do pin lithium-ion cung cấp năng lượng cho smartphone hiện nay bị suy giảm về mặt hóa học do những nguyên nhân như cách sạc, biến động nhiệt độ và tần suất thiết bị được sử dụng.
Cựu nhân viên Apple cũng đề xuất giảm độ sáng của điện thoại, tắt Siri và tắt Bluetooth nếu người dùng không sử dụng. Ngoài ra, nhiều ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng cho phép truy cập dữ liệu về vị trí. Tuy nhiên, bạn chỉ nên cho phép các ứng dụng truy cập vị trí khi đang sử dụng.
Bạn hãy vào "Cài đặt" > chọn mục "Quyền riêng tư" > Tiếp đến tiến hành tắt tính năng "Dịch vụ định vị" hoặc chỉ cho phép các ứng dụng định vị truy cập vị trí khi đang sử dụng.
Theo Huỳnh Duy (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Rầm rộ hình ảnh chưa từng công bố của Thuỳ Tiên trước khi bị bắt tạm giam (12/07)
-
Đang tìm kiếm thanh niên nhảy cầu, công an phát hiện cảnh bất ngờ bên bờ sông (12/07)
-
Hai anh em ruột bị đâm chết trên bàn nhậu ở Đồng Tháp (12/07)
-
Nam thanh niên làm "logo sống" đọc sách trên cao hút du khách: Công việc kỳ lạ, lương cao ngất ngưởng không ngờ (12/07)
-
Tranh cãi việc đỗ xe chưa đè lên miệng cống thoát nước vẫn bị CSGT xử phạt (12/07)
-
"Mẹ mất 11 năm vẫn lo cho con" và sự tử tế của 1 người lạ khiến cả Threads khóc lụt (12/07)
-
Cảnh sát khống chế nhóm người ở TP HCM cản trở CSGT làm nhiệm vụ (12/07)
-
Ngân hàng Nhà nước: Hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản sẽ được nghiên cứu (12/07)
-
Tài xế cho xe tải "leo" qua dải phân cách vì lý do bất ngờ (12/07)
-
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội lên phương án loại bỏ xe máy chạy xăng trong vành đai 1 (12/07)
Bài đọc nhiều




