Công nghệ
05/04/2019 16:05Dân mạng kêu gọi đánh dấu nhà kẻ sàm sỡ bé gái trên Google Maps
Trên trang cá nhân của mình, người dùng có tên Q.C, hiện sống tại TP.HCM kêu gọi bạn bè ghé qua địa chỉ tại thành phố Đà Nẵng để check in và tạo địa điểm mới có tên “nhà kẻ biến thái dâm ô”.
Đây là địa chỉ nhà của người được xác định là có hành động sàm sỡ với bé gái trong thang máy ở chung cư Galaxy 9, đường Nguyễn Khoái, quận 4, TP.HCM.

Theo chia sẻ trên bài viết, anh C. cho biết mục đích kêu gọi là vì sau khi có nhiều người tới check in, Google Maps và Facebook sẽ tạo một địa điểm mới với tên như vậy. Sau này, mọi dịch vụ dùng bản đồ của 2 nền tảng này như dịch vụ gọi xe, giao đồ ăn… đều hiện cái tên mà mọi người tạo ra.
Bài viết kêu gọi được đăng từ ngày 4/4, sau đó đã bị báo cáo và xóa 1 lần. Anh C. tiếp tục đăng tải một bài viết khác vào tối ngày 4/4, hiện đã được hàng trăm lượt thích và trên 100 lượt chia sẻ.

Theo ghi nhận của Zing.vn vào sáng 5/4, khi tìm địa chỉ nhà theo số nhà và phố thì Google Maps vẫn hiển thị bình thường. Tuy nhiên khi tìm theo tên ông Nguyễn Hữu Linh, Google Maps hiện ra nhiều bài viết, ảnh check in tại nhà của ông này.
Anh Lê Bách, một người từng cộng tác trong cộng đồng Google Maps Maker Việt Nam cho biết Google sẽ sửa đổi dữ liệu của Google Maps khi có nhiều yêu cầu từ cộng đồng.
"Khi nhiều người yêu cầu thì Google sẽ thực hiện đổi, nhưng cũng có một số giới hạn. Ví dụ, các địa điểm liên quan đến lịch sử thì họ sẽ không sửa tự động. Ngoài ra, với các địa điểm thông thường thì họ cũng có hệ thống AI để nhận biết việc sửa đổi có ý tiêu cực hay tích cực, nhằm hạn chế những sự thay đổi mang ý nghĩa tiêu cực", anh Bách nói với Zing.vn.
Trong trường hợp như nhà ông Linh bị sửa tên, theo anh Bách thì hầu như không thể liên hệ trực tiếp với Google để sửa lại tên.
"Một khi tên đã bị sửa rồi thì rất khó thay đổi. Hiện tại cộng đồng dữ liệu Google Maps không còn, nhưng vẫn có cộng đồng Local Guides (những hướng dẫn viên địa phương). Dù vậy không phải cứ liên hệ với họ là sửa được. Google họ rất coi trọng dữ liệu cộng đồng", anh Bách chia sẻ.
Một số bản đồ như Google Maps cho phép người dùng góp ý, thậm chí thay đổi dữ liệu bản đồ và sửa địa điểm nếu có đủ số lượng yêu cầu. Tính năng này từng được một số người chơi Pokemon Go tận dụng để sửa các địa điểm nhằm tiện cho việc chơi game.
Năm 2016, trên dữ liệu Google Maps tại Việt Nam, công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) từng bị “chuyển” về một nơi khác hẳn. Người dùng thậm chí còn tạo một địa điểm mới như Đại học Pokemon để có cơ may gặp được nhiều Pokemon quý. Điều này đã khiến cộng đồng xây dựng dữ liệu Google Maps tại Việt Nam bức xúc và lên tiếng phản đối.
Theo Nhật Minh (Tri Thức Trực Tuyến)
Tin cùng chuyên mục








-
Ninh Dương Lan Ngọc làm được gì sau 2 tháng du học Úc chóng vánh kì lạ? (19/07)
-
Vợ chuyển khoản cho "đạo sĩ online" suốt 5 năm, chồng bật khóc khi biết số tiền (19/07)
-
Cường Đô La đi khắp thế giới, sống đời vương giả, cuối cùng chỉ để nhận ra giá trị khổng lồ của 1 thứ cực kỳ cơ bản (19/07)
-
Đăng clip TikTok khoe điểm, thủ khoa xinh nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gây bão mạng với lượng view còn hơn cả KOL nổi tiếng (19/07)
-
Đặc trưng của cơn bão Wipha khi vào Biển Đông, miền Bắc có thể mưa lớn 600mm/đợt (19/07)
-
Hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù vì tham ô 10 triệu đồng: Đồng nghiệp nói lời thật lòng (19/07)
-
Bộ ba quyền lực Trump - Putin - Tập có thể gặp nhau tại Trung Quốc (19/07)
-
Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
Nam tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn vì người yêu hỏi: "Anh có yêu em không?" (19/07)
-
Nhóm 10 khách Hà Nội đi Ninh Bình 2 ngày 1 đêm, ăn thoải mái hết hơn 1 triệu (19/07)
Bài đọc nhiều



