-
Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn
-
Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng
-
CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm
-
Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy
-
"Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?
-
Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”
-
Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội
-
Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng
-
Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng
-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
Công nghệ
24/06/2025 11:20Deepfake đẩy thế giới vào ‘tình trạng man rợ thông tin’

Tại hội thảo thuộc khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 19 của Tổ chức Các hãng Thông tấn khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (OANA) do Nga đăng cai tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã xác định deepfake là một mối lo ngại toàn cầu.
Bà cho biết các đối tượng xấu đang tận dụng mọi cơ hội để triển khai “những viên thuốc độc dối trá” chống lại các mục tiêu của họ, và đang chuyển sang sử dụng nội dung tạo sinh (generative content) để đạt được mục đích.
“Chỉ vài năm trước, deepfake còn là một điều mới mẻ khiến người ta bối rối, nhưng giờ đây, chất lượng và số lượng video deepfake khiến nhân loại phải đặt câu hỏi: liệu chúng ta có đủ khả năng để ứng phó với những cuộc tấn công như vậy hay không?”, bà Zakharova nói. “Tôi chưa có câu trả lời dứt khoát.”
Deepfake trở thành vũ khí tấn công thông tin
Bộ Ngoại giao Nga nỗ lực bác bỏ các nội dung giả mạo liên quan đến nhân sự của mình, bao gồm Bộ trưởng Sergey Lavrov và chính bà Zakharova.
Bà cho biết, khi số lượng nội dung giả mạo tăng lên, thời gian cần thiết để chống lại chúng cũng tăng theo.
Bà nhấn mạnh: “Vấn đề này có nhiều khía cạnh, điển hình là việc các đối tượng lừa đảo ngày càng sử dụng deepfake để trục lợi. Đây là mối đe dọa cần có phản ứng mang tính hệ thống và toàn diện ở cấp độ quốc tế.”
Trách nhiệm của các hãng tin và truyền thông
Theo bà Zakharova, các hãng thông tấn, với vai trò là nơi tiếp nhận và xử lý lượng lớn thông tin thô, cần đứng mũi chịu sào trong cuộc chiến chống lại hình ảnh và video bị làm giả.
Bà kêu gọi các hãng tin hàng đầu thành lập các bộ phận chuyên trách về kiểm chứng thông tin, có khả năng phát hiện các thủ thuật công nghệ tinh vi vốn được sử dụng để biến tin giả thành có vẻ đáng tin.
Bà nói: “Điều hiển nhiên là các hãng tin và các cơ quan truyền thông lớn cần có hẳn các bộ phận chuyên về xác minh thông tin, được đào tạo bài bản để nhận diện các thủ pháp công nghệ được sử dụng để biến thông tin không đáng tin cậy thành đáng tin cậy.”
Từ năm 2017, Bộ Ngoại giao Nga đã khởi động chiến dịch chống “tin giả” và đến nay đã công bố hơn 5.000 phản bác định kỳ cùng 350 bài điều tra chuyên sâu về những gì mà Nga coi là các đợt tấn công thông tin nhằm vào lợi ích quốc gia của mình.
* Deepfake là công nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra hình ảnh, âm thanh hoặc video giả mạo nhưng trông giống thật, thường được dùng để ghép khuôn mặt, giọng nói hoặc hành động của một người vào nội dung mà họ chưa từng tham gia.
Theo Hải Yến (Giáo Dục & Thời Đại)








- Giá vàng nhẫn biến động tăng giảm mạnh: Người mua thời điểm này nên lưu ý điều gì? (18:40)
- Nữ giáo viên mắc ung thư được đưa về lại trường cũ sau thời gian biệt phái (18:19)
- Đang bay sang nước ngoài, người đàn ông phát hiện chưa tắt bếp ga ở nhà (18:10)
- “Đệ nhất mỹ nhân showbiz” Quan Chi Lâm trúng cú lừa thế kỷ của "đại gia rởm", sống ê chề xấu hổ suốt quãng đời còn lại (18:03)
- Phát hiện thi thể cụ bà 93 tuổi mất tích cả tháng: Camera thu được hình ảnh con dâu 40 tuổi kéo lê vali ra bờ sông (54 phút trước)
- Hình ảnh mới nhất của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc trên xe lăn: Chân đeo vòng điện tử, tay phủ khăn (1 giờ trước)
- Đi xin lỗi bị từ chối, “tổng tài” về nhà có hành động lạ, khiến người thân lo lắng (1 giờ trước)
- CSGT buộc phải dùng camera ghi lại toàn bộ quá trình xử lý người vi phạm (1 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ "tổng tài" ra hiệu đánh nhân viên quán cà phê ở Hà Nội (1 giờ trước)
- 5 món ăn vặt "tủ" của học trò miền Tây, ăn một lần nhớ cả đời (2 giờ trước)





