-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Công nghệ
21/12/2023 16:05Dùng thử AirPower mới thấy tại sao đây là thảm bại của Apple
AirPower là đế sạc do Apple thiết kế dành cho iPhone, Apple Watch và AirPods sử dụng chuẩn Qi được công bố vào tháng 9/2017 cùng với iPhone X. Điểm đặc biệt của AirPower là người dùng có thể đặt iPhone, AirPods và Apple Watch ở bất kỳ vị trí nào. Khi đặt thiết bị lên đế sạc, màn hình iPhone sẽ hiển thị hiệu ứng đẹp mắt. Ngoài ra, iPhone cũng có thể hiển thị mức pin của các thiết bị khác đang được sạc trên đế.
Tuy vậy, AirPower đã không thể đáp ứng mục tiêu ra mắt vào năm 2018 như dự kiến. Sau nhiều trục trặc trong quá trình phát triển, Apple buộc phải hủy bỏ hoàn toàn dự án AirPower vào tháng 3/2019.

Hình ảnh về một nguyên mẫu AirPower lần đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội vào tháng 8/2020, cho thấy thiết kế nhiều cuộn dây và mạch điện bên trong thiết bị. Video quay cận cảnh đầu tiên của thiết bị xuất hiện vào tháng 8/2021. Kể từ đó, nhiều nguyên mẫu AirPower khác đã được tiết lộ, nhưng hầu hết đều không còn hoạt động.
Gần đây, leaker nổi tiếng Apple với biệt danh "Kosutami" đã có được một mẫu thử khác của đế sạc AirPower. Nguyên mẫu này có 15 cuộn sạc, và giống như những mẫu thử AirPower khác được tiết lộ trước đây, thiết bị của Kosutami không có vỏ ngoài màu trắng như Apple từng quảng cáo, mà lộ rõ mạch điện bên trong.

Khác với hầu hết các mẫu thử bị rò rỉ trước đó, thiết bị của Kosutami hoạt động tương đối bình thường, thậm chí có thể sạc cho Apple Watch. Kosutami nhận thấy rằng khi đặt các thiết bị ngay ngắn bên trên một trong số các cuộn sạc, AirPower sẽ sạc ổn định ở công suất thấp và không có vấn đề nào đáng kể về nhiệt độ.
Nhưng nếu đặt không đúng chỗ, AirPower sẽ trở nên cực kỳ nóng và thậm chí có thể để lại vết cháy xém trên thiết bị. Trên thực tế, vỏ sạc AirPods Pro của Kosutami đã bắt đầu tan chảy khi sạc trên AirPower.

Yêu cầu phải đặt thiết bị "chuẩn chỉ" trên các cuộn sạc phá hỏng mục đích chính của phụ kiện này. Apple từng quảng cáo AirPower tiện lợi hơn so với các bộ sạc không dây khác, vốn thường yêu cầu người dùng phải đặt thiết bị lên một cách cẩn thận.

AirPower là một bài học đáng nhớ về những thách thức của việc phát triển công nghệ mới. Mặc dù Apple không thể hiện thực hóa hoàn toàn tầm nhìn của mình, nhưng kinh nghiệm thu được từ dự án này có thể giúp ích cho các nỗ lực phát triển sản phẩm trong tương lai.
Cụ thể, sau thất bại của AirPower, Apple đã ra mắt giao thức MagSafe vào năm 2020. Thay vì dùng nhiều cuộn sạc như AirPower, MagSafe tận dụng nam châm để kết nối thiết bị vào đế sạc một cách dễ dàng và chính xác hơn.
Theo Bình Minh (Người Đưa Tin)
- 3 dấu hiệu xuất hiện buổi tối cho thấy lá gan đang lâm nguy, cần hết sức thận trọng (52 phút trước)
- CLB Công an Hà Nội đoạt Siêu Cúp Quốc gia 2025/26 sau trận thắng thuyết phục trên sân Hàng Đẫy (1 giờ trước)
- Gặp giông lốc lớn gần cảng Cửa Lò, 2 tàu cá Nghệ An bị chìm trên biển (2 giờ trước)
- Bắt và bàn giao 3 đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ tại TP.HCM (2 giờ trước)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (3 giờ trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (4 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (4 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (4 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (4 giờ trước)