Công nghệ

Elon Musk tiếp tục tham vọng 'AI và con người hợp nhất'

Elon Musk vẫn ấp ủ ý định táo bạo cùng AI.

Có lẽ ai cũng biết, Elon Musk từng cấy chip giao diện não - máy tính để hỗ trợ người liệt. Nhưng tham vọng của tỷ phú công nghệ lớn hơn thế: ông muốn hợp nhất con người với trí tuệ nhân tạo AI.

"Thiết bị cấy ghép hoạt động như một phương tiện tăng cường bộ não của chính bạn, mang lại cho con người tùy chọn cộng sinh với trí tuệ nhân tạo", Elon Musk nói tại sự kiện của Neuralink tháng 7/2019. "Ý tưởng ở đây là tạo ra một tương lai phù hợp nhằm giảm thiểu mối đe dọa hiện hữu của AI".

Như chính Elon Musk đã ý thức được: trí tuệ nhân tạo thực sự có thể một lúc nào đó đe dọa trực tiếp lên con người. Và tầm nhìn của ông chủ Tesla muốn rằng nhân loại sẽ đi trước một bước: khống chế AI ngay từ đầu nếu có thể hợp nhất với nó. Tuy nhiên, có lẽ Elon Musk cũng nhận ra rằng việc này hiện tại là quá sớm. Và vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu. Nhưng thực tế, tỷ phú Musk đã cho ra đời Neuralink để từng bước hiện thực hóa tham vọng của mình.

Elon Musk tiếp tục tham vọng 'AI và con người hợp nhất'
Elon Musk có tham vọng hợp nhất con người với AI

"Cho phép kiểm soát điện thoại, máy tính và hầu hết mọi thiết bị chỉ bằng cách suy nghĩ", Musk viết trên X tháng trước. "Người dùng ban đầu sẽ là những người mất khả năng sử dụng tay chân. Hãy tưởng tượng Stephen Hawking có thể giao tiếp còn nhanh hơn người đánh máy. Đó là mục tiêu".

Mục tiêu của Elon Musk, hiện tại thì không nằm ngoài điều khác là hoàn thiện con người, và ngăn chặn sự bành trướng của AI. Chính ông, cùng với khoảng 3000 người, đã ký vào thư kêu gọi dừng phát triển các hệ thống AI mạnh hơn GPT-4 trong ít nhất 6 tháng. Đáng nói, trước đó, chính Musk cũng đầu tư vào OpenAI.

Quan điểm của vị tỷ phú: Nếu không thể thắng AI, hãy thỏa hiệp và biến chúng thành công cụ. Có lẽ đây cũng thực sự là bước đi đúng đắn, trong thời đại công nghệ cần những sự cải tiến liên tục này.

Duy Lộc (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/elon-musk-tiep-tuc-tham-vong-ai-va-con-nguoi-hop-nhat-d208630.html