-
Hành trình thăng trầm và cuộc sống nhung lụa tuổi tứ tuần của Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh -
Hà Nội đề xuất hỗ trợ 20% cho nhà xây sai phép khi thu hồi đất -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 14/6/2026: Dần đại cát, Thìn uể oải -
Hiện trường xe tải va chạm xe máy khiến cô gái tử vong ở TPHCM, làm rõ nguyên nhân? -
Em chồng học hết cấp ba sở hữu khối tài sản khủng, biết sự thật phía sau tôi mới thấu hiểu sự an phận của chồng -
Nhóm học sinh lớp 9 đập phá lớp học tan hoang trong buổi học cuối cùng, nhà trường đưa ra cách xử lý -
Khoảng 40 tiếng súng vang lên trong vụ xả súng ở Texas, nghi phạm tử vong sau nhiều giờ cố thủ -
Công an vào cuộc vụ dùng điếu cày đánh người ở Hà Nội, nhân chứng kể lại sự tình, sợ hãi không dám can -
Nhóm cô gái tố bị quay lén khi mặc bikini ở biển Cát Bà, tiết lộ phải nghe nhiều lời khiếm nhã -
Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp có chuyến công tác tại Nga
Công nghệ
10/05/2017 14:20Facebook chặn nội dung trái phép ở Thái Lan
Công ty Facebook tuyên bố sẽ xử lý yêu cầu của chính quyền quân sự Thái Lan về việc chặn những nội dung trái phép theo từng trường hợp.
![]() |
Kể từ năm 2015, Tòa án Hình sự Thái Lan đã ra lệnh cho các nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP) đóng 6.900 website. Hồi tuần rồi, Ủy ban Phát thanh, truyền hình và viễn thông quốc gia (NBTC) đã buộc tất cả ISP ở Thái Lan chặn hết những website và nội dung bị Tòa án Hình sự xác định là bất hợp pháp trong vòng 7 ngày, nếu không sẽ bị rút giấy phép hoạt động.
Tuy nhiên, Hiệp hội Nhà cung cấp dịch vụ internet (Tispa) thừa nhận hiện có khoảng 600 tài khoản Facebook và website được mã hóa với máy chủ đặt ở nước ngoài nên ISP ở Thái Lan không thể chặn hết. Vì vậy, theo lệnh của Tòa án Hình sự, Tispa hồi tuần rồi đã gửi email chính thức đến CEO Facebook Mark Zuckerberg để yêu cầu chặn khoảng 309 trang trên mạng xã hội này.
Tờ The Bangkok Post dẫn lời một người phát ngôn của Facebook hôm qua nói: “Khi chính phủ các nước tin rằng có điều gì đó trên internet vi phạm luật pháp của họ, họ có thể liên hệ với những công ty như Facebook và yêu cầu chúng tôi hạn chế truy cập nội dung đó. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu như thế, nó sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng để xác định xem nội dung cụ thể có thực sự vi phạm luật pháp địa phương hay không. Nếu chúng tôi xác định có, thì chúng tôi sẽ chặn nó tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ liên quan và thông báo lý do vì sao nó bị chặn cho những người cố gắng truy cập”.
Facebook khẳng định chính sách này được áp dụng trên toàn thế giới chứ không riêng ở Thái Lan. Tổng thư ký NBTC Takorn Tantasith cho biết: “Phản ứng của Facebook là dấu hiệu tốt cho thấy tương lai hợp tác giữa ISP và công ty mạng xã hội này”. Tính đến ngày 9.5, Facebook đã chặn một số nội dung theo yêu cầu của chính phủ Thái Lan.
Ba trang Facebook đứng đầu trong danh sách đen của chính phủ Thái Lan vẫn còn hoạt động trong ngày 9.5, nhưng những đường link từ ba tài khoản này không thể truy cập nếu được chia sẻ trên mạng xã hội, một dấu hiệu cho thấy Facebook tuân thủ yêu cầu. Những người chủ của ba tài khoản này vốn bị truy tố tội phỉ báng hoàng gia. Ông Takorn lưu ý cơ quan chức năng và ISP cần tăng cường hợp tác hơn nữa với Facebook để xử lý những trang trái phép, đồng thời thừa nhận khó mà kiểm soát luồng thông tin trong thời đại kỹ thuật số với quá nhiều trang mạng xã hội.
Cuộc chiến chống tin thất thiệt
Chủ tịch Tispa - bà Morragot Kulatumyotin khẳng định các ISP luôn tuân thủ pháp luật và hợp tác toàn diện với chính phủ nhằm ngăn chặn thông tin bất hợp pháp ảnh hưởng tiêu cực đến người dùng internet bình thường. Bất kỳ ISP nào không tuân thủ quy định sẽ bị phạt nặng hoặc tước giấy phép hoạt động, thậm chí truy tố hình sự, bà Morragot cảnh báo.
Tuy nhiên, ông Paiboon Amonpinyokeat, cố vấn của Ủy ban Xúc tiến cải cách quốc gia, cho rằng trong cuộc chiến chống lại thông tin thất thiệt trên internet, chính phủ về lâu dài cần phải đưa ra một giải pháp hơn là chỉ đơn giản áp dụng biện pháp cấm đoán và siết chặt kiểm soát. Theo ông Paiboon, Facebook thông thường sẵn sàng giới hạn nội dung vi phạm luật pháp Mỹ, bao gồm phát ngôn gây thù hận và bình luận vi phạm luật hình sự, và chỉ chặn chứ không xóa tài khoản. Chuyên gia Paiboon đề xuất Thái Lan nên có chính sách giảm thuế cho các công ty mạng xã hội với điều kiện phải hợp tác với chính phủ chống lại thông tin độc hại và trái pháp luật.
Vừa qua, dư luận thế giới bức xúc trước vụ người cha Thái Lan trực tiếp trên Facebook cảnh giết chết con gái 11 tháng tuổi rồi tự sát vì đoạn video này tồn tại trên Facebook quá lâu trước khi bị gỡ bỏ. Sau đó, Facebook đã tuyên bố thắt chặt biện pháp tự kiểm duyệt, bao gồm tăng cường 3.000 nhân viên theo dõi để kịp thời chặn những nội dung độc hại.
Các mạng xã hội bao gồm Twitter, Facebook và YouTube đang đối mặt với áp lực ở châu Âu về vấn đề thông tin thất thiệt tràn lan trên các trang này. Hồi tháng rồi, chính phủ Đức cảnh báo áp đặt luật mới và tăng mức phạt hành chính (cao nhất 53 triệu USD) nếu các công ty này không có biện pháp gỡ bỏ phát ngôn gây thù địch, tin thất thiệt và nội dung trái phép, theo Bloomberg. Liên minh Châu Âu (EU) cũng đang cân nhắc biện pháp tương tự Đức để áp dụng khắp châu Âu.
Theo Phúc Duy (Thanh Niên Online)
- Cay đắng tuổi già: Nuôi con theo kiểu "trọng nam khinh nữ", cặp vợ chồng ngoài 80 bị con gái từ chối phụng dưỡng (25 phút trước)
- Lộ diện 5 hãng xe máy bán chạy nhất thế giới đầu năm 2026 (29 phút trước)
- Căng thẳng Washington - Bắc Kinh leo thang: Trung Quốc phản đối kịch liệt việc Mỹ đưa loạt gã khổng lồ công nghệ và xe điện vào danh sách đen quân sự (33 phút trước)
- Nhận định bóng đá Thuỵ Điển vs Tunisia: Sức mạnh tấn công bão táp chạm trán hàng thủ lung lay (40 phút trước)
- Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của phòng vé Việt: Một nữ nghệ sĩ sở hữu 5 phim trăm tỷ chỉ trong 3 tháng (54 phút trước)
- Không phải thịt bò hay ức gà, đây mới là loại thực phẩm chống lão hóa tốt nhất (56 phút trước)
- Chính trường Nhật Bản: Nữ thị trưởng trẻ nhất quyết định nghỉ sinh con, châm ngòi cuộc tranh luận lịch sử (1 giờ trước)
- Nhận định bóng đá Ecuador vs Bờ Biển Ngà: Cuộc chạm trán nảy lửa giữa thực dụng và sức mạnh (1 giờ trước)
- Bắt hai "ma men" cắt trộm dây sạc xe điện trị giá 270 triệu đồng để lấy tiền mua rượu (1 giờ trước)
- Giới siêu giàu Mỹ rút vốn khỏi thị trường tài chính, ôm lượng tiền mặt cao kỷ lục trong lịch sử (1 giờ trước)
