-
Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa hàng loạt trường học trước thềm siêu bão "mạnh nhất hành tinh" Sinlaku -
Anh trai khá giả từ chối cho em vay tiền lúc khó khăn, câu chuyện gia đình gây tranh luận dữ dội trên MXH -
Hòa Minzy trả sạch nợ 300 triệu cho Văn Toàn, còn tặng thêm 2 túi hàng hiệu; "Chủ tịch" vẫn "cay" vì sắp tốn tiền mừng cưới -
Hòa Minzy gây sốt khi hé lộ mối quan hệ thân thiết với mẹ chồng tương lai -
Nửa đêm nhận cuộc gọi từ chồng cũ, tôi bàng hoàng trước sự thật đau đớn đằng sau lời nhắn: "Con bé nhớ em" -
Giá xăng dầu giảm sâu: Hàng loạt nhà xe hạ giá vé trước thềm nghỉ lễ -
Britney Spears tự nguyện nhập trại cai nghiện: Quyết tâm làm lại cuộc đời sau biến cố lái xe say xỉn -
Gần 20 ngân hàng giảm lãi suất, lãi vay hạ tới 3%/năm -
Nàng dâu nhà giàu ngộp thở vì mẹ chồng lấn lướt, tìm cách "đuổi khéo" để cứu vãn hôn nhân -
Siêu đám cưới Taylor Swift và Travis Kelce: Hé lộ kịch bản độc lạ từ dàn phù dâu "khủng"
Công nghệ
29/06/2020 04:00Facebook siết chặt kiểm duyệt sau khi bị tẩy chay
Thêm nhiều hãng lớn quay lưng với Facebook Cung cấp thông tin cá nhân hay dừng Facebook Kiểm duyệt nội dung nhìn từ App Store và Facebook
"Tôi cam kết rằng Facebook vẫn là nơi mọi người có thể sử dụng tiếng nói của mình để thảo luận về các vấn đề quan trọng. Tôi cũng phản đối bất kỳ nội dung nào gây kích động bạo lực, đàn áp. Chúng tôi cam kết xoá những nội dung này, bất kể nó đến từ đâu", WSJ dẫn lời Mark Zuckerberg.
CEO của Facebook cũng cam kết thực hiện nhiều biện pháp hơn để bảo vệ người nhập cư, người tị nạn khỏi những bài viết, quảng cáo thể hiện sự khinh miệt hoặc những ngôn từ có thể gây tổn thương.
Những cam kết này được đưa ra sau khi hơn 100 nhà quảng cáo lớn cùng dừng quảng cáo trên mạng xã hội này, buộc Facebook phải nhượng bộ. Ngày 27/6, giá cổ phiếu của Facebook giảm 8,3%.
Chiến dịch #StopHateForProfit được khởi xướng từ ngày 17/6, kêu gọi các doanh nghiệp tẩy chay Facebook bằng cách rút quảng cáo trên mạng xã hội này trong tháng 7. Các nhà hoạt động mong muốn Facebook sẽ xây dựng một nền tảng an toàn hơn, đưa ra chính sách quyết liệt hơn để ngăn kẻ xấu phát tán thông tin gây thù ghét, bạo lực, phân biệt chủng tộc... thay vì tiếp tục kiếm tiền từ những nội dung gây phẫn nộ.
#StopHateForProfit cũng thành chủ đề được bàn tán sôi nổi khắp Internet. Trên Weibo, mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc, chủ đề này đang trong top thịnh hành với hơn 7 triệu lượt thảo luận. Phần lớn người dùng mạng xã hội ủng hộ chiến dịch của các nhà quảng cáo. "Facebook nên có trách nhiệm với những nội dung xuất hiện trên nền tảng của mình. Người dùng giúp họ giàu lên và họ phải đặt nặng trách nhiệm với người dùng chứ không thể mãi phát ngôn vô trách nhiệm như cách mà Mark Zuckerberg thể hiện lâu nay", Jin Shiyu nói.
Bình luận nhận được hàng trăm lượt thích của tài khoảnGuo Wenyu viết: "Đáng lẽ Facebook phải làm điều này từ nhiều năm trước. Người dùng và các nhà hoạt động đã kêu gọi nền tảng này quản lý chặt hơn những nội dung có thể gây chia rẽ nhưng họ đã làm lơ. Cho đến khi làn sóng tẩy chay quảng cáo nổ ra thì họ mới thay đổi. Rõ ràng họ đặt lợi ích kinh tế quan trọng hơn tiếng nói của cộng đồng".
Người phát ngôn của Facebook nói rằng trong tương lai sẽ có nhiều bài viết vi phạm bị gắn nhãn. Nội dung có tính kích động cũng sẽ bị xoá, dù được viết bởi Tổng thống. "Chính sách kiểm duyệt nội dung của chúng tôi áp dụng cho mọi người, kể cả các chính trị gia", ông nói.
Theo Thiên An (VnExpress.net)
- Đề xuất miễn kiểm định trực tiếp với xe máy dưới 5 năm (25 phút trước)
- Iran phát cảnh báo cứng rắn: Sai lầm tại Hormuz có thể dẫn tới "vòng xoáy chết chóc" (34 phút trước)
- 4 thói quen hàng ngày tưởng vô hại nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư (35 phút trước)
- Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa hàng loạt trường học trước thềm siêu bão "mạnh nhất hành tinh" Sinlaku (41 phút trước)
- Anh trai khá giả từ chối cho em vay tiền lúc khó khăn, câu chuyện gia đình gây tranh luận dữ dội trên MXH (43 phút trước)
- Tai nạn liên hoàn 5 xe, cao tốc Trung Lương tê liệt gần 2 giờ (48 phút trước)
- Ô tô lật "phơi bụng" sau pha chuyển làn như chỗ không người của xe tải cỡ lớn (55 phút trước)
- Cầu thủ Argentina bị bắt vì dọa đánh bom trên máy bay (1 giờ trước)
- Hà Nội: Hơn 90.000 sĩ tử vẫn "án binh bất động" trước kỳ thi lớp 10 đầy áp lực (1 giờ trước)
- Cách Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz: "Đòn cân não" quân sự và tham vọng bóp nghẹt kinh tế Iran (1 giờ trước)