Công nghệ
20/12/2016 14:48Facebook, Twitter và Google bị kiện bởi gia đình các nạn nhân vụ thảm sát ở Orlando
Google và 2 "ông lớn" trong lĩnh vực mạng xã hội mới đây đã bị kiện bởi các gia đình có người nhà là nạn nhân trong vụ xả súng ở hộp đêm Orlando vì cáo buộc đã tạo điều kiện cho tổ chức khủng bố IS trở nên lớn mạnh.
![]() |
Lý do khởi kiện đưa ra từ phía các gia đình có nạn nhân bị giết hại là bởi Facebook, Twitter, Google đã tạo điều kiện quá dễ dàng cho các phần tử cực đoan của IS trong việc truyền bá các thông điệp của mình. Vào hồi tháng 6, cha của một nạn nhân trong vụ khủng bố Paris cũng từng kiện Twitter, Facebook và Google ra tòa án Mỹ.
Nhà nước Hồi giáo tự xưng, hay còn được biết đến với tên gọi ISIS hoặc ISIL ngày nay đang sử dụng đến các phương tiện Internet phổ biến như Facebook, Twitter, YouTube và Google để tuyên truyền, thu hút đào tại các thành viên khủng bố mới. Ngoài ra, chúng còn đăng tải các nội dung kỷ niệm các cuộc tấn công khủng bố hay công khai các buổi hành quyết một nạn nhân nào đó.
![]() |
Vụ xả súng đấm máu tại hộp đêm Orlando vào ngày 12/6 khiến tổng cộng 49 người chết. Giờ đây, gia đình của các nạn nhân đang cùng nhau khởi kiện Facebook, Google và Twitter vì "tạo điều kiện" cho tổ chức ISIS truyền bá tư tưởng khủng bố thông qua Internet
Hồi đầu tháng này, Facebook, Google, Microsoft và Twitter đều cho biết họ đang triển khai ngăn chặn và loại bỏ các nội dung khủng bố với tốc độ nhanh hơn trước.
Hồi giữa tháng 6, Omar Mateen 29 tuổi lái xe đến hộp đêm của người đồng tính Orlando cách nhà y 200 km để tiến hành vụ xả súng, sát hại 49 người và khiến 63 người khác bị thương trong một vụ việc được đánh giá là đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ. Mateen không phải là một thành viên chính thức của IS, tuy nhiên đã bị truyền cảm hứng mạnh mẽ từ tổ chức khủng bố này.
![]() |
"Nếu như các dịch vụ xã hội Internet kiểm duyệt cẩn thận hơn, ISIS đã không thể tăng trưởng mạnh mẽ trong vài năm trở lại đây, để trở thành băng nhóm khủng bố đáng sợ nhất thế giới", cáo buộc được đưa ra từ gia đình của các nạn nhân.
Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh mạng xã hội Facebook đang đứng trước nhiều sức ép vì không kiểm duyệt được các thông tin giả mạo được lan truyền rộng rãi. Nhiều chính trị gia còn cho rằng các thông tin giả trên Facebook đã góp một phần không nhỏ trong chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ mới đây.
Hiện Facebook vẫn đang từ chối đưa ra bình luận liên quan tới vụ việc. Google và Twitter hiện cũng chưa có những động thái đáp trả lại cáo buộc này.
Theo Nguyễn Nguyễn (Dân Trí)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




