-
Bão số 2 vào Biển Đông, liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam? -
Tin mới vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng: Hố chôn tập thể thứ hai với 4 hài cốt -
Giá vàng SJC giảm mạnh, khách vẫn nối nhau bán vàng tại trung tâm lớn nhất TP.HCM -
Thanh Hóa mạnh tay xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng: Có trường hợp bị phạt hơn 178 triệu đồng -
Thông chốt A80, tông cảnh sát cơ động: Hai thanh niên lĩnh 15 năm tù -
Không cần đến nước detox, bác sĩ Harvard bật mí 4 thói quen vàng giúp đường ruột luôn khỏe mạnh -
Lũ lại đổ về Mường Than, công tác khắc phục hậu quả phải tạm dừng -
Lời thú nhận của giáo viên mang sữa của trẻ mầm non về nhà, nhận cái kết đắng sau khi bị phát giác -
Thanh Hóa: Dân khốn khổ vì các xưởng đá "bủa vây" khu dân cư, ngóng chờ ngày di dời -
14 phút nghẹt thở, giành giật sự sống cho người đàn ông Thanh Hóa nhảy cầu Hóa An
Công nghệ
29/08/2017 17:23Fanpage chia sẻ tin giả mạo “câu like” không được mua quảng cáo Facebook
Các trang fanpage lặp lại hành vi chia sẻ tin tức giả mạo để tăng lượt "like" và chia sẻ sẽ bị Facebook trừng phạt.
Hôm 28/8, Facebook thông báo các fanpage không còn được mua quảng cáo trên nền tảng nếu lặp lại hành vi chia sẻ tin tức bị các bên thứ ba đánh dấu là giả mạo. Dù vậy, lệnh cấm không phải là vĩnh viễn. Chủ các trang vẫn có thể chạy quảng cáo trở lại nếu họ hành động có trách nhiệm.
Động thái này của Facebook sẽ hạn chế một trong yếu tố quan trọng giúp tin giả mạo lan truyền chóng mặt bởi trả tiền để quảng cáo bài viết là cách để đưa tin tức đến với News Feed của nhiều người hơn. Theo Rob Leathern, Giám đốc sản phẩm Facebook, những tin tức giả mạo làm xói mòn lòng tin của người dùng.
Facebook bắt đầu hợp tác với các bên xác thực tin tức vài tháng sau khi CEO Mark Zuckerberg phủ nhận ảnh hưởng của tin giả mạo đối với kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Ngay sau cuộc bầu cử, Zuckerberg viết rằng: “… Hơn 99% những gì mọi người nhìn thấy là xác thực. Chỉ có một lượng rất nhỏ là tin giả mạo và lừa đảo”.
Từ đó đến nay, mạng xã hội lớn nhất thế giới đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế sự xuất hiện của tin giả mạo trên nền tảng. Các động thái khác bao gồm đóng cửa mạng bot được dùng để gian lận quảng cáo và giảm giá trị các liên kết từ những website có tiền sử xấu.
Facebook chia cuộc chiến chống tin giả mạo thành ba con đường: đánh vào yếu tố kinh tế, phát triển sản phẩm mới và giúp mọi người ra quyết định đúng đắn. Thay đổi mới nhất của mạng xã hội rơi vào nhóm thứ nhất.
Theo ông Leathern, nếu các fanpage chỉ vô tình chia sẻ tin giả mạo và sau này không lặp lại hành động đó nữa, họ có thể tiếp tục mua quảng cáo. Facebook từ chối chia sẻ ước tính về thiệt hại tài chính từ việc này. Công ty kiếm được 9,32 tỷ USD trong quý II/2017, phần lớn đến từ quảng cáo di động.
Theo Du Lam (Ictnews.vn)
- Nữ diễn viên "Báu Vật Trời Cho" bị tài khoản tự nhận là chồng cũ tố giả vờ độc thân (14:36)
- Bão số 2 vào Biển Đông, liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam? (14:35)
- Tin mới vụ quy tập hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng: Hố chôn tập thể thứ hai với 4 hài cốt (14:26)
- VinFast Minio Green được rao bán giá 150 - 160 triệu đồng: Thực hư ra sao và những rủi ro cần biết (14:11)
- World Cup 2034 đứng trước khả năng đổi lịch, FIFA tính phương án chưa từng có (14:09)
- Giá vàng SJC giảm mạnh, khách vẫn nối nhau bán vàng tại trung tâm lớn nhất TP.HCM (14:02)
- Giọng ca chính nhóm Chillies rẽ hướng solo sau hàng loạt bản hit trăm triệu view (14:00)
- Pháp: Hơn 20.000 người phải sơ tán vì cháy rừng "như ở vùng chiến sự" (50 phút trước)
- Thanh Hóa mạnh tay xử lý xe quá tải, cơi nới thành thùng: Có trường hợp bị phạt hơn 178 triệu đồng (57 phút trước)
- Nữ sinh đỗ Đại học Thanh Hoa mà chưa từng học thêm, câu chuyện khiến nhiều phụ huynh suy ngẫm (58 phút trước)