Hàng chục triệu tài liệu do Rui Pinto thu thập và công bố từ nhiều năm trước được cho là đã góp phần hé lộ những vấn đề tài chính của Man City. Một thập kỷ sau, các dữ liệu này tiếp tục trở thành tâm điểm khi đội bóng đứng trước nguy cơ nhận án phạt nghiêm khắc từ bóng đá Anh.

Rui Pinto từng khiến giới bóng đá châu Âu chấn động với Football Leaks, dự án công bố hàng loạt tài liệu mật liên quan đến các CLB, cầu thủ và những nhân vật quyền lực trong làng túc cầu.

Trong tay Pinto từng có hàng chục triệu tài liệu mật, nhưng anh luôn phủ nhận việc mình là hacker. Các luật sư từng gọi Pinto là “một người thổi còi vĩ đại của châu Âu”, trong khi tòa án Bồ Đào Nha lại kết án anh về tội tống tiền.

Dù gây tranh cãi, những dữ liệu mà Pinto thu thập đã để lại dấu ấn lớn. Theo thông tin được công bố ngày 25/9, một ủy ban độc lập được cho là đã kết luận Man City vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc mà Ngoại hạng Anh đưa ra.

Đáng chú ý, các tài liệu về những vấn đề tài chính do Pinto thu thập được cho là đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ngoại hạng Anh xác định các cáo buộc đối với Man City, bắt đầu từ mùa giải 2009/2010 sau cuộc điều tra kéo dài 4 năm.

Từ một người buôn đồ cổ đến nhân vật khiến bóng đá châu Âu chấn động

Cuối năm 2013, Rui Pinto vẫn chỉ là một cái tên xa lạ. Khi ấy, anh vừa tốt nghiệp ngành lịch sử tại Đại học Porto và kết thúc một học kỳ trao đổi tại Đại học Budapest ở Hungary.

29-1790652423-ga-hacker-khien-man-city-doi-mat-nguy-co-bi-loai-khoi-bong-da-anh

Trong thời gian ở Hungary, Pinto kiếm sống bằng nghề buôn đồ cổ. Dưới bí danh John, anh bắt đầu đưa những thông tin thu thập được lên một blog của Nga và cho biết nguồn dữ liệu đến từ những người trong cuộc bất mãn.

Đó cũng là thời điểm Football Leaks bắt đầu xuất hiện.

Mục tiêu của dự án là phơi bày những góc khuất trong bóng đá thế giới. Trên trang web, Football Leaks tuyên bố môn thể thao được yêu thích đã “mục nát” và cần được làm sáng tỏ.

Đến cuối năm 2018, Pinto đã cung cấp cho Der Spiegel và Mạng lưới Điều tra Châu Âu (EIC) hơn 70 triệu tài liệu, với tổng dung lượng lên tới 1,9 terabytes. Khối dữ liệu khổng lồ này bao gồm email, hợp đồng cùng nhiều tài liệu khác liên quan đến những nhân vật và tổ chức quyền lực trong bóng đá.

Ban đầu, các thông tin được tiết lộ có thể khiến người đọc kinh ngạc vì những điều khoản hợp đồng đặc biệt. Real Betis từng áp dụng quy định không đi giày đỏ đối với Rafael van der Vaart, trong khi Liverpool cài điều khoản bán Roberto Firmino với giá 98 triệu bảng nếu đội mua không phải Arsenal.

Real Madrid cũng bị phanh phui việc che giấu mức phí chuyển nhượng thực sự của Gareth Bale vào năm 2013, nhằm duy trì danh hiệu cầu thủ đắt giá nhất thế giới cho Cristiano Ronaldo.

Nhưng càng về sau, những tài liệu được công bố càng nghiêm trọng. Football Leaks phơi bày các cáo buộc liên quan đến né thuế của Ronaldo, Jose Mourinho và Mesut Ozil, cũng như kế hoạch thành lập European Super League do Bayern Munich khởi xướng.

Một trong những vụ việc gây chấn động nhất là những tài liệu liên quan đến cáo buộc hiếp dâm đối với Cristiano Ronaldo, khi đó là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất thế giới.

Football Leaks vì thế tạo ra ảnh hưởng lớn tại châu Âu và khiến Pinto trở thành nhân vật mà giới thượng tầng bóng đá đặc biệt chú ý.

Những tài liệu về Man City trở thành “quả bom hẹn giờ”

Man City cũng nằm trong số những CLB chịu ảnh hưởng từ các tài liệu mà Pinto công bố. Những thông tin liên quan đến công bằng tài chính từng khiến đội bóng này phải nhận án cấm thi đấu 2 năm và khoản phạt 30 triệu euro từ UEFA.

Tuy nhiên, Man City sau đó đã thành công trong việc kháng án. Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) hủy án cấm thi đấu, đồng thời khoản tiền phạt 30 triệu euro cũng được giảm xuống còn 10 triệu euro.

Dù vậy, những email nội bộ liên quan đến các thỏa thuận tài trợ và thanh toán của Man City tiếp tục được Ngoại hạng Anh theo dõi.

Vì thế, những cáo buộc được công bố từ năm 2023 không phải một sự việc bất ngờ xuất hiện trong năm 2026. Đây là kết quả của một quá trình kéo dài, liên quan đến tài chính, doanh thu, thông tin cung cấp cho giải đấu và việc tuân thủ các quy định của Ngoại hạng Anh.

Theo hồ sơ được Der Spiegel công bố, nhóm cáo buộc lớn nhất gồm 54 trường hợp Man City bị cho là không cung cấp thông tin tài chính chính xác và cập nhật trong giai đoạn từ mùa 2009/2010 đến 2017/2018.

Trong số đó có 14 trường hợp liên quan đến việc cung cấp thông tin về lương và thù lao của các HLV như Mark Hughes, Roberto Mancini, Manuel Pellegrini và Pep Guardiola.

Ngoài ra, Man City còn đối mặt 5 cáo buộc liên quan đến việc không tuân thủ các quy định của UEFA, bao gồm FFP; 7 cáo buộc vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh trong các mùa 2015/16 đến 2017/18.

Đội bóng cũng bị cáo buộc 35 lần không hợp tác với cuộc điều tra trong khoảng thời gian từ tháng 12/2018 đến tháng 2/2023.

29-1790652423-ga-hacker-khien-man-city-doi-mat-nguy-co-bi-loai-khoi-bong-da-anh

Man City có thể bị đẩy khỏi bóng đá chuyên nghiệp Anh?

Nếu những vi phạm được xác định, Man City có thể đối mặt với nhiều hình thức xử phạt theo Điều W.51 trong bộ quy định của Ngoại hạng Anh. Các hình thức này trải dài từ phạt tiền, trừ điểm cho đến khả năng bị loại khỏi giải đấu.

Kịch bản nghiêm trọng nhất sẽ xuất hiện nếu Man City bị trục xuất khỏi Ngoại hạng Anh. Khi đó, câu hỏi lớn hơn là đội bóng sẽ thi đấu ở đâu.

Theo nhà báo Ben Jacobs, nếu Man City bị loại khỏi hệ thống Ngoại hạng Anh, EFL cũng có thể không tiếp nhận CLB vào bất kỳ hạng đấu nào thuộc quyền quản lý.

Phát biểu trên talkSPORT, Jacobs cho biết EFL có thể xem xét phán quyết của ủy ban độc lập và thể hiện sự ủng hộ đối với lập trường của Ngoại hạng Anh. Điều này đồng nghĩa Man City có khả năng bị giữ ngoài hệ thống EFL nếu bị loại khỏi Ngoại hạng Anh.

Kịch bản ấy có thể đẩy Man City ra khỏi toàn bộ hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Anh. Tuy nhiên, đây mới chỉ là khả năng và chưa phải án phạt chính thức được xác định.

Ngoại hạng Anh được cho là đang hướng tới một án trừ điểm rất nặng, thậm chí có thể khiến Man City phải xuống hạng.

Trong khi đó, Rui Pinto vẫn đang phải chấp hành án tù. Nếu lịch trình không thay đổi, anh dự kiến ra tù vào cuối năm 2027. Khi đó, Pinto có thể chứng kiến một trong những hậu quả lớn nhất bắt nguồn từ kho dữ liệu Football Leaks mà anh từng công bố.

Bích Ngọc (SHTT)