Công nghệ

Google đang 'bắt tay' với Samsung để đánh bại Apple?

Theo các chuyên gia công nghệ, Google đã hợp tác với Samsung vì đó là cách duy nhất có thể "đánh bại" Apple.

Cách đây không lâu, đã từng có thời điểm Google và Samsung đối đầu nhau trong phân khúc Android. Samsung hiếm khi đề cập đến Big G trong những lần ra mắt trước đây và Tizen liên tục bị coi là “mối đe dọa” ly khai đối với toàn bộ hệ sinh thái Android. Tóm lại, những "gã khổng lồ" công nghệ di động này không phải lúc nào cũng đồng quan điểm.

3 "ông lớn" trong phân khúc điện thoại thông minh.
3 "ông lớn" trong phân khúc điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, tại sự kiện ra mắt dòng Galaxy S24, Samsung thậm chí còn mời nhân viên Google lên sân khấu để nói về các tính năng như Circle to Search, các cải tiến đối với Tin nhắn và các tính năng khác sẽ có trên dòng Pixel 8. Thêm vào đó, các sáng kiến rộng hơn như Gemini Nano sẽ mang các tính năng AI của Google đến nhiều điện thoại Android trong tương lai gần.

Vậy đâu là lý do cho sự thống nhất này?

Với việc Apple khẳng định vị trí dẫn đầu về doanh số điện thoại toàn cầu lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, iPhone là dòng điện thoại thông minh lớn duy nhất có phạm vi tiếp cận toàn cầu thuận lợi. Trong khi đó, những thương hiệu khác phải chật vật để tồn tại. Nói cách khác, điện thoại Android khó có thể lật ngược thế cờ dẫn đầu thị trường.

Thực tế, các điện thoại Samsung đã thăng trầm trong một thời gian và điện Pixel của Google dù đã giành được những chiến thắng gần đây ở Mỹ và một số thị trường chọn lọc nhưng vẫn không hề có sức ảnh hưởng tới thị phần của Apple. Do đó, Google và Samsung chỉ có thể hợp sức mới có thể "gây chiến" với iPhone.

Apple và Google.
Apple và Google.

Rõ ràng, khả năng AI của dòng Galaxy S24 mới khiến những chiếc điện thoại này trở nên nổi bật. Tuy nhiên, đây thực sự chỉ là kết quả mới nhất trong sự hợp tác ngày càng sâu sắc.

Những tháng gần đây, Samsung đã tham gia vào chiến dịch nhắn tin RCS của Google nhằm mục đích nới lỏng sự kiểm soát của iMessage trên thị trường nhắn tin Mỹ. Năm nay, Google đã sáp nhập tính năng Chia sẻ lân cận - Nearby Share vào Chia sẻ nhanh - Quick Share của Samsung để cải thiện tốt hơn. Thêm vào đó, Samsung, Google và Qualcomm còn hợp tác cùng nhau để sản xuất kính XR, cạnh tranh với kính Vision Pro của Apple.

"Ông trùm" Hàn Quốc cũng là người có công trong việc trẻ hóa Wear OS 4 (sau khi Google từ bỏ nền tảng này). Tương tự, Android 12L và nhiều tính năng màn hình gập tiếp theo trong Android đều xuất phát từ những thử nghiệm ban đầu của Samsung với loại sản phẩm mới, từ đó đã giúp định hình nên Pixel Fold xuất sắc và OnePlus Open rực rỡ.

Tất cả cho thấy Google và Samsung đang đi đầu khi nói đến AI và điện thoại màn hình gập lại. Samsung đang ở thế hệ điện thoại Galaxy Z thứ năm trong khi Apple vẫn chưa ra mắt chiếc iPhone màn hình gập nào.

Google Pixel Fold và OnePlus Open.
Google Pixel Fold và OnePlus Open.

Trong khi cả Google và Samsung đều đang đẩy mạnh phát triển AI, iPhone 15 vẫn đang nghiên cứu về nhận dạng giọng nói và phát hiện đối tượng. Mặc dù công nghệ mới chưa thể tự động tạo ra những sản phẩm tiêu dùng phổ biến nhưng đã mang lại cho Google, Samsung và các thương hiệu Android khác một khởi đầu thuận lợi cho các sản phẩm đột phá tiếp theo.

Nói cách khác, sự hợp tác gần đây của Google và Samsung đã nâng tầm toàn bộ hệ sinh thái Android. Hiện vẫn chưa rõ điều này có thể tạo ra đủ sự chú ý để kiềm chế Apple hay không.

Tuy nhiên, ít nhất là từ quan điểm công nghệ, việc Google và Samsung hợp tác chặt chẽ hơn với nhau đã tạo ra những kết quả tốt đẹp trong 12 tháng qua, mang tới những chiếc điện thoại thông minh tuyệt vời trong hệ sinh thái Android. Và sự hợp tác này đã mang lại lợi ích rất lớn tới người tiêu dùng và giới công nghệ nói chung.

Theo Trần Vy (Nông thôn Việt)




https://nongthonviet.com.vn/google-dang-bat-tay-voi-samsung-de-danh-bai-apple-1537962.ngn