-
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? -
Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc -
Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn trên diện rộng, miền Trung có nơi vượt 40 độ -
Phát hiện thi thể thuyền viên sau gần 4 ngày mất tích -
Báo động tình trạng người trẻ "gục ngã" vì rối loạn tiền đình -
Giá xăng tăng vọt lên hơn 81.500 đồng/lít, quốc gia Đông Nam Á phát tiền hỗ trợ cho người dân -
Chân dung 3 nữ lãnh đạo trong bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới -
Tai nạn kinh hoàng lúc nửa đêm: Taxi biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ -
Cục Thuế công bố danh sách 18 người TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế
Công nghệ
25/11/2024 14:54Google, Microsoft gọi tên một nước ASEAN, không tiếc lời khen ngợi
Google đã ca ngợi chiến lược xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) của Malaysia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Datuk Seri Anwar Ibrahim, với việc gã khổng lồ công nghệ này đầu tư 2 tỷ USD (8,93 tỷ RM) vào quốc gia này, theo hãng tin Bernama (Malaysia).
Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề chính phủ và chính sách công của Google, Karan Bhatia, cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh APEC gần đây ở Peru rằng cách tiếp cận phát triển cơ sở hạ tầng này đã dẫn đến khoản đầu tư 2 tỷ USD của Google vào một trung tâm dữ liệu của Malaysia.
Vào tháng 5 năm 2024, Google đã công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD vào Malaysia. Khoản đầu tư này bao gồm việc thành lập trung tâm dữ liệu đầu tiên tại quốc gia này và một khu vực Google Cloud để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu và địa phương về các dịch vụ đám mây, cũng như các chương trình đào tạo về AI cho sinh viên và nhà giáo dục. Khoản đầu tư này dự kiến sẽ tạo ra tác động kinh tế hơn 3,2 tỷ USD (14,29 tỷ RM) và tạo ra 26.500 việc làm vào năm 2030.

Trong khi đó, phó chủ tịch dữ liệu và AI của Microsoft, Zia Mansoor, đã khen ngợi Lộ trình trí tuệ nhân tạo quốc gia của Malaysia.
"Nó rất toàn diện, xem xét cơ sở hạ tầng AI và nâng cao kỹ năng. Làm thế nào để đào tạo tất cả người dân Malaysia về công nghệ AI?" ông đã hỏi tại Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC Peru 2024.
Mansoor cũng lưu ý đến việc thành lập một trung tâm AI của chính phủ trong lộ trình, điều này cho phép chính phủ Malaysia sử dụng công nghệ AI trong điều hành.
"Đối với tôi, đây là những điều kiện vô cùng quan trọng", ông nói thêm.
Vào ngày 15 tháng 11, Thủ tướng Malaysia Anwar đã có cuộc thảo luận với Google tại thủ đô Peru, tập trung vào các trung tâm dữ liệu và AI. Ông nhấn mạnh nhu cầu chú ý đúng mức đến việc tăng cường hệ sinh thái AI và trung tâm dữ liệu, đặc biệt là về việc ngăn chặn rò rỉ dữ liệu và khai thác dữ liệu với mục đích xấu.
Thủ tướng Malaysia cũng cho biết Malaysia đã sẵn sàng điều chỉnh các chính sách của mình để đáp ứng các nhu cầu mới và các ngành công nghiệp đang không ngừng phát triển như một phần của cách tiếp cận đa hướng nhằm liên tục thu hút các khoản đầu tư có giá trị cao.
Một huyện được mở rộng, diện tích mới gần gấp đôi tỉnh Bắc Ninh Malaysia muốn là trung tâm công nghệ của ASEAN
Quốc gia Đông Nam Á Malaysia đang nhận được khoản đầu tư hàng tỷ đô la khác từ Big Tech Mỹ, động thái mới nhất trong nỗ lực của khu vực nhằm tận dụng sự bùng nổ AI.

Gần đây, Oracle đã công bố sẽ đầu tư ít nhất 6,5 tỷ USD cho hạ tầng đám mây tại Malaysia. Khu vực đám mây là vị trí thực tế nơi các cơ sở đám mây được đặt. Oracle cho biết các cơ sở mới sẽ cho phép khách hàng của họ tại Malaysia tận dụng các dịch vụ AI và giúp các tổ chức Malaysia hiện đại hóa các ứng dụng kỹ thuật số của họ.
Garrett Ilg, Phó chủ tịch điều hành kiêm Tổng giám đốc Oracle khu vực Nhật Bản và Châu Á Thái Bình Dương, cho biết trong một tuyên bố: "Malaysia mang đến những cơ hội tăng trưởng độc đáo cho các tổ chức đang tìm cách đẩy nhanh quá trình mở rộng của mình bằng các công nghệ kỹ thuật số mới nhất".
Bộ trưởng đầu tư, thương mại và công nghiệp Malaysia cho biết khoản đầu tư của Oracle sẽ hỗ trợ cho kế hoạch đầy tham vọng của quốc gia này nhằm tạo ra 3.000 nhà máy thông minh vào năm 2030.
Khoản đầu tư vào đám mây của Oracle theo sau một cam kết có quy mô tương tự từ Amazon. Vào cuối tháng 8, bộ phận điện toán đám mây của công ty Hoa Kỳ này đã hứa sẽ đầu tư 6,2 tỷ USD cho Malaysia. Microsoft và Google cũng đã công bố các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng đám mây của Malaysia, theo Fortune.
Malaysia đang nỗ lực định vị mình là một trung tâm công nghệ ở Đông Nam Á. Ngoài các trung tâm dữ liệu, Malaysia đang thu hút các khoản đầu tư vào chất bán dẫn nhằm mục đích nâng cao chuỗi cung ứng chip.
Theo Dy Khoa (Nhịp Sống Thị Trường)
- Nữ giảng viên mất dữ liệu 6 năm nghiên cứu tiến sĩ sau vụ đập kính ô tô giữa khu đông đúc (1 giờ trước)
- Vị thiếu tướng đầu tiên của làng nhạc Việt, từng từ chối đặc cách nhận NSND, được đặt tên đường ở Nghệ An (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? (1 giờ trước)
- Hồ sơ Epstein: Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từ chối điều trần, đối mặt áp lực từ Quốc hội Mỹ (1 giờ trước)
- MU tống khứ Ugarte, lên kế hoạch chiêu mộ hai tiền vệ mới (1 giờ trước)
- “Ăn chặn" tiền hỗ trợ người tâm thần, khuyết tật, người già neo đơn và trẻ em dân tộc thiểu số tại Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam hàng loạt lãnh đạo (1 giờ trước)
- LyLy gây choáng với tạo hình bầm dập trong MV mới kết hợp cùng "ông xã" Vĩnh Đam (2 giờ trước)
- Tham vọng "Kỷ nguyên Vàng": Tổng thống Trump đề xuất lập liên doanh Mỹ - Iran để thu phí eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Bài tuyển “gia sư” gây tranh cãi: Công việc như “siêu nhân”, đãi ngộ khiến dân mạng bật cười (2 giờ trước)
- Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam (2 giờ trước)