-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Công nghệ
31/10/2020 15:20Huawei được chính phủ Mỹ 'tha chết', có thể mua chip cho smartphone
Đội ngũ lãnh đạo Huawei giờ chắc đang thở phào nhẹ nhõm khi nguy cơ tan vỡ mảng kinh doanh smartphone của họ sắp được giải tỏa. Theo báo cáo mới từ Financial Times, chính phủ Mỹ bắt đầu cho phép các công ty chip được cung cấp linh kiện cho Huawei.
Trở ngại duy nhất là các linh kiện này sẽ không được sử dụng cho bộ phận mạng 5G của công ty Trung Quốc.
Theo một nguồn tin giấu tên của Financial Times, Bộ Thương mại Mỹ "trong các buổi thảo luận gần đây, đã nói với các công ty rằng, cho dù giấy phép cung cấp cho Huawei vẫn được xử lý theo quan điểm từ chối, điều này có thể vượt qua nếu các ông có thể chứng minh rằng công nghệ của mình không hỗ trợ cho 5G." Nguồn tin trên đến từ một trong các công ty cung cấp chip cho mảng kinh doanh 5G của Huawei.

Bộ phận kinh doanh smartphone của Huawei có thể được cứu vớt nhờ vào động thái này của Bộ Thương mại Mỹ, vốn đang trở nên lao đao sau khi gặp phải lệnh cấm thương mại từ Mỹ vào năm ngoái. Các biện phát siết chặt hơn nữa của chính phủ Mỹ trong thời gian gần đây đã ngăn Huawei mua được phần cứng từ bất kỳ công ty nào sử dụng công nghệ Mỹ. Các biện pháp này khiến Huawei đánh mất một đối tác quan trọng, hãng TSMC, công ty sản xuất chip Kirin cho điện thoại Huawei.
Tuy nhiên, nhiều động thái cho thấy các lệnh cấm đang dần được nới lỏng cho bộ phận sản xuất thiết bị tiêu dùng của Huawei. Mới đây nhất là việc Samsung Display được cấp phép cung cấp linh kiện màn hình cho công ty Trung Quốc. Trước đó các nhà sản xuất chip Mỹ như Intel và AMD cũng đã nhận được giấy phép cung cấp chip cho hãng này.
Báo cáo của Financial Times cho biết, 2 công ty bán dẫn châu Á đã tỏ ra lạc quan với khả năng nhận được giấy phép hợp tác với Huawei. "Đây là dấu hiệu cho chúng tôi thấy rằng, chip dành cho các thiết bị di động sẽ không gặp phải vấn đề gì." Một người trong số họ cho biết.
Cho dù vậy, tương lai mảng kinh doanh viễn thông 5G – xương sống cho hoạt động của Huawei – vẫn trở nên mù mịt. Nhiều báo cáo cho thấy, trước khi các lệnh cấm được siết chặt hơn nữa trong năm nay, Huawei đã tích trữ một lượng linh kiện khá lớn dành cho các thiết bị viễn thông. Nhưng vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra khi lượng hàng tích trữ này cạn kiệt.
Hiện tại, Bộ Thương mại Mỹ không đưa ra bình luận chính thức nào về việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt Huawei.
Theo Nguyễn Hải (Pháp luật & Bạn đọc)
- Thân thế khủng của nữ cán bộ thuế đang gây sốt MXH: Đi học bằng Lexus, bố mẹ tặng đồng hồ nửa tỷ (22:33)
- Thực hư con số 170.000 viên đá giá hơn 6.000 đồng/viên tại SJC giữa thời điểm thị trường biến động (22:26)
- Đánh sập băng nhóm người nước ngoài dùng đô la "âm phủ" dàn cảnh lừa đảo du khách tại TP.HCM (22:10)
- Đề xuất siết chặt quản lý mạng xã hội: Trẻ dưới 16 tuổi có thể bị cấm đăng bài, bình luận và chia sẻ (1 giờ trước)
- Tình tiết mới vụ phòng khám bơm sữa đậu nành tạo mủ giả: Quá khứ từng bị phạt tiền, đình chỉ hoạt động (1 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng đánh gãy hai tay người cha 93 tuổi sau mâu thuẫn gia đình (1 giờ trước)
- Giữa tâm bão mở rộng điều tra đại án buôn lậu, SJC tuyên bố trả tiền mua lại vàng trong ngày, 48 giờ với kim cương (2 giờ trước)
- Tự xưng "số 1 Việt Nam", hãng ghế massage Washima bị phạt 200 triệu đồng (2 giờ trước)
- Bắt giữ "tú ông" điều hành trang web môi giới 180 nam giới bán dâm liên tỉnh (3 giờ trước)
- Nghi ngạt khói khi đốt thực bì, một người đàn ông tử vong trong vụ cháy rừng ở Đà Nẵng (3 giờ trước)