Công nghệ
25/10/2020 09:30Mate 40 'cháy' đơn đặt trước, người mua tranh nhau vì sợ sau này Huawei cũng chẳng có hàng mà bán
Tại hội nghị ra mắt sản phẩm mới được thực hiện trực tuyến tối qua 22/10, CEO mảng kinh doanh tiêu dùng của Huawei, Yu Chengdong, đã giới thiệu một cách hoành tráng về các cấu hình và trải nghiệm hiệu suất khác nhau của dòng Mate40. Ngay sau hội nghị, Mate40 Pro/Pro + đã mở ra đợt bán trước đầu tiên trên trang web chính thức của Huawei và các nền tảng thương mại điện tử lớn.

Huawei chưa công bố số lượng hàng cung cấp đợt đầu tiên, nhưng nhiều người mua cho biết vào lúc 0h00 ngày 23/10, sau khi trang web chính thức và các kênh thương mại điện tử lớn mở bán trước, toàn bộ đăng ký mua trước đã được đặt hết chỉ trong vòng một phút. Đặc biệt trên nền tảng JD.com, tất cả các sản phẩm Huawei Mate40 đã được đăng ký mua hết trong vòng 28 giây.
Trên các sàn giao dịch đồ cũ như Xianyu, đã có nhiều người đăng bán lại "hạn ngạch mua trước" Mate 40 với giá chênh lệch khoảng 100-300 nhân dân tệ (khoảng 300.000 đến 1 triệu đồng).
Hiện tại, series Mate 40 mới chỉ có giá bán phiên bản quốc tế, với Mate 40 là 899 euro, Mate 40 Pro là 1.199 euro, Mate 40 Pro+ là 1.399 euro, Mate 40 RS Porsche Design là 2.295 euro. Giá bán các phiên bản nội địa Trung sẽ được công bố ngày 30/10.
Theo các quy định trước đây, phiên bản nội địa sẽ rẻ hơn nhiều so với phiên bản nước ngoài. Năm ngoái, giá nội địa của dòng Mate30 rẻ hơn khoảng 2.000 tệ so với giá ở châu Âu. Tuy nhiên trước tình hình có khả năng khan hiếm hàng của năm nay, một đại lý bán buôn smartphone ở chợ điện tử Hoa Cường Bắc cho biết: "Giá cụ thể sẽ không được xác định cho đến khi có thông báo trong nước, nhưng mức tăng là khẳng định, và tối đa có thể tăng thêm 1.000 nhân dân tệ".

Bên cạnh việc cho phép đặt trước trên các nền tảng trực tuyến, các kênh offline cũng rất sôi động. Sáng 23/10, bên ngoài Huawei Store ở Thượng Hải, một hàng dài người hâm mộ đã xếp hàng hết cả con phố để chờ đợi được vào cửa hàng trải nghiệm máy mới.
Một người quản lý cửa hàng trải nghiệm được ủy quyền của Huawei cho biết cô cảm thấy nguồn cung Mate 40 khá khan hiếm. Là cửa hàng được ủy quyền chính thức, cô cũng chỉ có thể nhận được lượng hàng ít hơn khoảng 30% so với phiên bản Mate 30 năm trước.

Đối với Mate 40, tình hình nguồn cung có thể đáng lo ngại hơn doanh số, bởi yếu tố kìm hãm chính vẫn là con chip. Chủ tịch luân phiên Guo Ping của Huawei từng tiết lộ rằng Huawei chỉ đưa lô chip cuối cùng vào kho vào khoảng ngày 15/9 và con số cụ thể vẫn đang được thống kê.
Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Đài Loan, để hoàn thành đơn đặt hàng trước ngày 14/9, TSMC chỉ có thể đẩy nhanh việc sản xuất thêm 8 triệu chip Kirin của Huawei để đảm bảo rằng Huawei Mate 40 có thể được bán đúng tiến độ.
Vào đầu tháng 9, do tin đồn khan hiếm chip, toàn bộ dòng Mate Xs, Mate 30 và P40 của Huawei cùng các phiên bản flagship của thương hiệu Honor đã đồng loạt tăng giá bán. Nhờ làn sóng này, các thương gia buôn đồ công nghệ đã kiếm được một khoản lãi không nhỏ, với mỗi chiếc điện thoại có thể kiếm thêm vài trăm nhân dân tệ, thậm chí có thời điểm lãi tới 1.000 tệ.

Theo Bảo Nam (Pháp luật & Bạn đọc)
Tin cùng chuyên mục








-
Chủ tịch Taobao ngoại tình với người mẫu đắt giá 10.000 tỷ, chuyện bại lộ vì tiểu tam "không biết điều" (19/07)
-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
Bài đọc nhiều




