-
Cập nhật tin Hà Nội dự kiến xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội quanh vành đai 4 và trong vành đai 4 -
Nhìn lại hành trình thiện nguyện dang dở của 9 thành viên nhóm Bếp Củi vụ lật xe Lào Cai: Kể lại diễn biến ám ảnh -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai: Cô gái Hà Nội thoát nạn vì dừng hành trình giữa chừng -
Nhóm phụ nữ rải gạo, muối trước cửa hàng Ninh Bình: Công an mời làm việc, làm rõ nguyên nhân? -
Chồng thất nghiệp cả năm, Tết vẫn "ép" vợ chi 20 triệu biếu bố mẹ để giữ thể diện -
Danh tính gia đình tại Đà Nẵng nhận nuôi bé gái bị vùi ở vườn cao su: Thông tin tình hình sức khoẻ hiện tại? -
Xôn xao nữ sinh cấp 3 tủi thân vì bố mẹ đối xử thiên vị nên làm điều dại dột, ám ảnh những bức thư tạm biệt -
Hà Nội phân luồng giao thông dịp Tết Dương lịch - Tết Nguyên đán 2026 -
Hà Nội: Công an xác minh dấu hiệu lừa đảo sau vụ hoãn show "Về đây bốn cánh chim trời" sát giờ diễn -
Giá thuê chung cư ở Hải Phòng tăng 71% trong 2 năm: Mức lợi suất siêu hấp dẫn, bỏ xa Hà Nội
Công nghệ
27/07/2020 14:55Intel tiếp tục chậm chân hơn đối thủ, chip 7nm bị hoãn đến năm 2022
![]()
Intel cuối cùng cũng đã cho ra mắt các chip xử lý dựa trên tiến trình sản xuất 10nm, sau nhiều năm trì hoãn. Tuy nhiên, Intel tiếp tục gặp khó khăn với tiến trình 7nm thế hệ tiếp theo. Dự kiến, việc ra mắt các con chip 7nm sẽ bị trì hoãn, ít nhất là cho đến năm 2022.
Trong bản ghi nhớ được công bố cùng với báo cáo tài chính Q2/2020, thời gian ra mắt các con chip 7nm đã bị hoãn lại 6 tháng so với dự định trước đó. Theo kế hoạch ban đầu, những con chip thế hệ mới này sẽ được ra mắt vào cuối năm 2021.
Intel cũng thừa nhận rằng các vấn đề gặp phải khi sản xuất trên tiến trình 7nm đã khiến cho tiến độ bị chậm trễ khoảng 1 năm, so với lộ trình nội bộ. Trong khi đó, đối thủ AMD đã ra mắt các chip Ryzen 4000 dựa trên kiến trúc 7nm cách đây nhiều tháng, vượt trội hơn so với Intel.
Mặc dù vậy, kết quả kinh doanh của Intel vẫn rất khả quan. Bộ phận sản xuất chip cho máy tính cá nhân của Intel đã đạt doanh thu 9,5 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Intel cho biết doanh số đã tăng mạnh trong đợt dịch bệnh Covid-19, vì số lượng laptop bán ra tăng mạnh để phục vụ nhu cầu học tập và làm việc tại nhà.
Tổng doanh thu trong Q2/2020 của Intel cũng tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 19,7 tỷ USD. Phần lớn sự tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ bộ phận giải pháp bộ nhớ và trung tâm dữ liệu.
Tuy nhiên, rõ ràng Intel đang thụt lùi hơn so với các đối thủ khác, như AMD hay TSMC. Việc Apple thay thế chip Intel bằng chip ARM tự sản xuất cũng sẽ tạo ra một xu hướng mới, đó là sử dụng chip di động cho laptop. Nếu các nhà sản xuất khác cũng học tập theo Apple, chắc chắn Intel sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Theo PV (Baodansinh.vn)
- Ukraine mở điều tra vụ lữ đoàn rút lui, bỏ lại nhiều dữ liệu nhạy cảm tại Huliaipole (22:27)
- Tổng thống Putin lệnh triển khai lực lượng dự bị bảo vệ hạ tầng then chốt của Nga (22:20)
- Khởi tố Giám đốc Công ty Ngọc Việt liên quan show “Về đây bốn cánh chim trời” (22:00)
- Trung Quốc nói không với tay nắm cửa ẩn: Khi an toàn được đặt cao hơn vẻ ngoài (52 phút trước)
- Đình Bắc chấn thương, U23 Việt Nam thua U23 Syria trước thềm giải châu Á (1 giờ trước)
- Reuters: Xanh SM lên kế hoạch niêm yết tại Hong Kong (1 giờ trước)
- Bất thường tại Trung tâm CTXH Hải Hà sau vụ học viên tử vong: Gần 80 học viên lên 3 ô tô, chở đi nhiều nơi (1 giờ trước)
- Trung Quốc tạo ra cá diếc không còn xương dăm khiến giới khoa học sửng sốt (1 giờ trước)
- Pogba được vinh danh khiến tranh cãi bùng nổ (1 giờ trước)
- Tên lửa “quái vật” Oreshnik của Nga bắt đầu trực chiến trên lãnh thổ Belarus (1 giờ trước)