-
Giá lăn bánh Hyundai Tucson đầu tháng 4/2026 giảm "sập sàn", "chơi tất tay" Mazda CX-5 và Honda CR-V -
Samsung lý giải việc thay đổi thiết kế trên Galaxy S26 Ultra -
Phiên xử vụ cháy 15 người chết ở Trung Kính: Phẫn nộ cảnh chủ trọ đổ hết tội lỗi cho người vợ đã khuất -
Nghịch lý phim giờ vàng: Khi tiêu đề trở thành "cú lừa" đầy hụt hẫng -
Kỳ tích sau 33 năm ly tán: Tìm được con trai bị bắt cóc, người cha liệt giường bỗng đứng dậy đi lại -
Ca sĩ Ngọc Sơn gây chú ý với màn bịt mắt đánh đàn cho hai á quân bolero biểu diễn -
Chính phủ đề xuất giảm thuế xăng dầu về 0% đến hết tháng 6/2026 -
Trương Bá Chi bất ngờ gây bão tìm kiếm, diện mạo mới ở tuổi 45 khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Cuộc sống của Hoa hậu Phạm Hương tại Mỹ: Kín tiếng bên hai con, chồng doanh nhân tiếp tục vắng bóng trên mạng xã hội -
Nghịch lý Iraq: Quốc gia duy nhất tại Trung Đông hứng chịu "lửa đạn" từ cả Mỹ và Iran
Công nghệ
27/07/2018 15:54iPhone 2018 có thể kết nối mạng chậm hơn smartphone Android
Trong cuộc họp ngày 25/7, Giám đốc tài chính của Qualcomm, ông George Davis cho biết không còn hợp tác với Apple trong việc đưa chip mạng của mình lên iPhone đời mới. Cristiano Amon, người đứng đầu mảng kinh doanh chip của Qualcomm, cũng nhấn mạnh việc hợp tác có thể được nối lại trong tương lai. Còn trước mắt, iPhone 2018 sẽ không sử dụng modem Qualcomm mà chuyển hẳn sang sản phẩm của Intel.
Theo Cnet, điều này có nghĩa là nếu sử dụng modem của Intel, iPhone 2018 có thể sẽ không có tốc độ mạng nhanh như smartphone Android. Trong quá khứ, nhiều thử nghiệm đã chứng minh những chiếc iPhone dùng modem Intel luôn có tốc độ kết nối chậm hơn iPhone và smartphone Android chạy modem Qualcomm.
Cách đây 7 năm (2011), Apple bắt đầu sử dụng modem Qualcomm cho iPhone (iPhone 4S). Đến năm 2016 có thêm một số model iPhone 7 và iPhone 7 Plus nhà mạng AT&T và T-Mobile (Mỹ) dùng chip Intel. Bộ đôi này sau đó được Cellular Insights thử nghiệm tốc độ. Kết quả, hiệu năng kết nối của bản chạy chip Qualcomm tốt hơn 30% so với bản dùng chip Intel, thậm chí lên đến 75% trong điều kiện sóng yếu. Sau sự việc, PC Mag nghi ngờ Apple đã bóp băng thông chip mạng Qualcomm để hiệu năng của hai phiên bản gần tương đương nhau.
Năm ngoái, Cellular Insights tiếp tục thử nghiệm trên ba bản iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X. Kết quả cũng cho thấy bản chạy chip Intel cho tốc độ kém hơn, dù chênh lệch không còn lớn như trên iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Người dùng chỉ có thể nhận ra sự khác biệt trong môi trường sóng yếu.
Hồi đầu tuần này, Ookla – công ty đứng sau phần mềm Speedtest – đã tiến hành thử nghiệm đo tốc độ mạng của smartphone Android chạy chip Qualcomm và Intel. Kết quả, máy chạy Snapdragon 845 tải xuống dữ liệu nhanh hơn 53% so với máy chạy XMM 7480 và nhanh hơn 68% XMM 7360 của Intel.
Không những thế, trong tương lai iPhone có thể tiếp tục "đi sau", khi Qualcomm đã phát triển modem hỗ trợ 5G và dự kiến tung ra vào cuối năm nay, trong khi Intel chậm hơn, trong năm 2019.
Tháng 1 năm ngoái, Apple gửi đơn lên tòa án Mỹ, cáo buộc Qualcomm sử dụng các bằng sáng chế để ép hãng mua modem của mình với mức giá cao hơn. Apple cũng tố đối tác "ăn lời" nhiều hơn dựa trên những công nghệ mà mình độc quyền, "dựa hơi" Apple để kiếm tiền, đồng thời cho rằng "không cần phải trả tiền cho các công nghệ mà họ không liên quan".
Qualcomm trong khi đó cáo buộc Apple đang nợ một khoản tiền lớn (hơn 4,5 tỷ USD) nhưng chưa thanh toán. Cho rằng vi phạm sáng chế, hãng còn yêu cầu Apple cấm bán một số mẫu iPhone tại Mỹ, nhưng không thành công.
Theo The Verge, việc Apple ngừng hợp tác với Qualcomm sẽ gây thiệt hại cho cả hai nhiều hơn là có lợi. Qualcomm sẽ mất đi một đối tác có lượng thiết bị di động bán ra hàng đầu thế giới, trong khi người dùng iPhone, iPad cũng sẽ không được trải nghiệm tốc độ mạng cao nhất, trừ khi công nghệ của đối tác cung cấp modem cho Apple vượt Qualcomm.
Theo Bảo Lâm (VnExpress.net)
- Hơn 1.000 người rà soát núi rừng tìm kiếm bé trai mất tích: Cả Nhật Bản nín thở chờ phép màu (21:46)
- Tạm giữ hình sự tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa phố (21:22)
- Đề xuất cơ chế linh hoạt: Hơn 60% người lao động mong muốn hoán đổi ngày nghỉ dịp lễ năm 2026 (21:08)
- Cháu gái cố NSƯT Vũ Linh đóng vai Trưng Trắc gây tranh cãi: Đơn vị tổ chức bị phạt vì "diễn chui" (2 giờ trước)
- Đồng Tháp: Bắt giữ đối tượng cầm dao đâm tử vong người dân đang xem bóng chuyền (2 giờ trước)
- Bộ Công Thương nói gì về khả năng đáp ứng điện khi xe điện tăng mạnh? (3 giờ trước)
- Công an vào cuộc xác minh vụ sách Tin học lớp 3 chứa đường dẫn đến trang web độc hại (3 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bổ nhiệm Phó Chánh án và các Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (3 giờ trước)
- Sở Văn hóa TP.HCM thẩm định MV có hình ảnh ẩn ý tình dục của Jun Phạm (3 giờ trước)
- Trường học ở Hà Nội lên tiếng vụ học sinh tố shipper "tiêu hủy" 33 ly trà sữa (4 giờ trước)