Công nghệ

iPhone đang bị người dùng quay lưng vì... 'ông kẹ' Huawei

Dự kiến, nhu cầu về iPhone của Apple tại Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm mạnh trong suốt năm 2024.

Theo các nhà phân tích của Jefferies, doanh số bán iPhone của Apple tại Trung Quốc sẽ tồi tệ hơn trong suốt năm 2024, thậm chí có thể ghi nhận mức giảm hai con số. 

iPhone đang bị người dùng quay lưng vì... "ông kẹ" Huawei - 1
iPhone đang dần thất thế tại Trung Quốc do sự trở lại của Huawei.

 Theo một ghi chú do Ngân hàng đầu tư Jefferies Group LLC đưa ra vào Chủ nhật, các cuộc kiểm tra trong ngành cho thấy, trong khi Apple có khởi đầu chậm chạp đối với thế hệ iPhone 15, phần còn lại của ngành di động đã tăng trưởng trong tháng 12. Theo ước tính, doanh số bán iPhone đã giảm tới 30% so với cùng kỳ năm trước đó.

Rõ ràng, một phần là do Huawei giới thiệu Huawei Mate 60 Pro và một con chip mới sản xuất tại Trung Quốc. Tất cả đã giúp Huawei giành lại được một số khách hàng đã mất vào tay Apple.

Vào tháng 12, Jefferies cho biết, "Nhà Táo" đã chứng kiến sự sụt giảm hai con số về số lượng, mức giảm tương tự cũng sẽ diễn ra vào năm 2024. Ngoài ra, Jefferies ghi nhận sự giảm giá đối với các dòng điện thoại thông minh của Apple trên nhiều cửa hàng trực tuyến, được các nhà phân tích cho rằng đã ảnh hưởng đến giá bán trung bình.

iPhone đang bị người dùng quay lưng vì... "ông kẹ" Huawei - 2
iPhone 15.

Trước đó, hầu hết các nhà phân tích cho hay, doanh số bán iPhone tại Trung Quốc có thể gặp khó khăn. Vào tháng 11, ông Ming-Chi Kuo cũng dự đoán lượng iPhone xuất xưởng ở Trung Quốc sẽ giảm nhiều hơn dự kiến.

Theo thống kê, vào ngày Độc thân 11/11, một sự kiện bán hàng lớn ở Trung Quốc, doanh số bán iPhone của Apple đã giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022 trong khi doanh số bán điện thoại Huawei tăng 66%.

Theo An Nhiên (Người đưa tin)