Moore Threads, công ty chip đồ họa (GPU) AI được ví như "Nvidia của Trung Quốc", vừa có màn chào sàn gây choáng ngợp khi cổ phiếu tăng hơn 420% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên.

Thành công vang dội này không chỉ nâng định giá công ty mà còn giúp nhà sáng lập Trương Kiến Trung (Zhang Jianzhong) chính thức bước vào hàng ngũ tỷ phú USD, trong bối cảnh Trung Quốc đang đẩy mạnh mục tiêu tự chủ công nghệ trước các hạn chế của Mỹ.

06-1765030148-ke-thach-thuc-nvidia-cua-trung-quoc-tang-420-ngay-ngay-chao-san-nha-sang-lap-tro-thanh-ty-phu-usd.jpg
Moore Threads thành công vang dội ngay trong phiên giao dịch đầu tiên.

Sức hút hiếm có từ IPO

Moore Threads, được Trương Kiến Trung – cựu lãnh đạo Nvidia Trung Quốc – thành lập năm 2020, chuyên sản xuất chip đồ họa (GPU) và công nghệ hỗ trợ huấn luyện mô hình AI. Công ty có trụ sở tại Bắc Kinh và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ chiến lược phát triển chip AI nội địa.

Thương vụ IPO của Moore Threads là một trong những đợt chào bán được mong đợi nhất tại Trung Quốc năm 2025. Công ty đã bán 70 triệu cổ phiếu với giá 114,28 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu, huy động được 8 tỷ nhân dân tệ (1,1 tỷ USD). Phần dành cho nhà đầu tư nhỏ lẻ được đăng ký vượt mức tới 2.750 lần, cho thấy sức hút hiếm có của cổ phiếu này.

Ngay trong ngày đầu giao dịch, cổ phiếu đã tăng hơn 420%, nâng định giá Moore Threads lên 276 tỷ nhân dân tệ. Công ty dự kiến dùng nguồn vốn mới để tuyển dụng nhân sự và mở rộng nghiên cứu – phát triển.

Áp lực thuế quan trở thành cơ hội vàng

Sự thăng hoa của Moore Threads đến từ một bối cảnh đặc biệt: Trung Quốc đang bị hạn chế tiếp cận công nghệ bán dẫn Mỹ, bao gồm GPU tiên tiến phục vụ AI. Moore Threads nằm trong danh sách đen thương mại của Mỹ từ năm 2023, khiến công ty không thể mua công nghệ chip cao cấp từ thị trường Mỹ.

Trớ trêu thay, chính áp lực này lại trở thành cơ hội. Các công ty Trung Quốc đang đẩy mạnh sử dụng chip nội địa, tạo ra niềm tin thị trường rằng Moore Threads có thể trở thành "lực lượng quan trọng" trong việc thay thế Nvidia và các nhà cung cấp nước ngoài khác.

Cùng thời điểm, xu hướng "lạc quan với chip nội địa" đã đẩy cổ phiếu các hãng bán dẫn Trung Quốc khác tăng mạnh, bao gồm Cambricon Technologies – nơi CEO Trần Thiên Thủy hiện là người giàu thứ 11 của Trung Quốc với 23,4 tỷ USD.

Tài sản nhà sáng lập đạt 4,3 tỷ USD

Nhà sáng lập Trương Kiến Trung, 59 tuổi, có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành bán dẫn và từng là người đứng đầu Nvidia Trung Quốc trong 14 năm trước khi rời đi để thành lập Moore Threads năm 2020.

Với mức tăng giá cổ phiếu ngoạn mục, tài sản của Trương Kiến Trung hiện đạt khoảng 4,3 tỷ USD, theo ước tính của Forbes.

Về triển vọng kinh doanh, doanh thu Moore Threads trong 9 tháng đầu năm tăng 182% lên 784,6 triệu nhân dân tệ. Mặc dù vẫn lỗ 723,5 triệu nhân dân tệ, mức thiệt hại đã giảm 18,7% so với cùng kỳ năm trước. Moore Threads đang hưởng lợi trực tiếp từ thị trường chip AI nội địa, dự kiến tăng trưởng từ 142,5 tỷ nhân dân tệ (2024) lên 1,3 nghìn tỷ nhân dân tệ vào năm 2029.

Nhờ đợt IPO bùng nổ, Moore Threads có thể tăng tốc mở rộng đội ngũ, đẩy mạnh R&D và tiếp tục xây dựng hệ sinh thái chip AI phục vụ nhu cầu trong nước.

PTH (SHTT)