-
8 sao Hoa ngữ lao đao sau khi bị phong sát: Người bị cấm livestream, kẻ lĩnh án tù 13 năm -
Doanh nghiệp liên quan vợ chồng diễn viên Chi Bảo nợ thuế hơn 5 tỷ đồng -
Hong Kong bắt 127 người trong đường dây cho vay nặng lãi nghi do người phụ nữ Việt Nam cầm đầu -
Hà Nội dự kiến xử lý 12 dự án liên quan ông Lê Thanh Thản: Cư dân có thể được chọn phương án di dời -
Miền Bắc nắng kéo dài, ô nhiễm không khí có thể tiếp diễn nhiều ngày -
Mỹ chốt thỏa thuận mua dầu từ Nga, ông Trump thúc giục Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky -
Tử vi 12 con giáp Chủ nhật 11/10/2026: Tý đón lộc, Mão cần đề phòng sự cố -
Lật tẩy đường dây đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng -
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn
Công nghệ
07/04/2023 21:00Lo ngại về việc sử dụng camera AI giám sát tại Olympic Paris 2024
Động thái này vấp phải sự phản đối của những người ủng hộ bảo vệ quyền riêng tư, cho rằng công nghệ này xâm phạm đến người dân, đặc biệt nếu nó vẫn được sử dụng sau khi sự kiện kết thúc.
Tháng trước, quốc hội Pháp thông qua dự luật cho phép các công ty thử nghiệm camera thị giác máy tính tại sân vận động và các trung tâm giao thông để phát hiện những mối đe doạ an ninh trong suốt thời gian diễn ra Olympics. Dự luật có thể được ban hành trong những tháng tới với thời hạn duy trì các camera đến cuối năm 2024.
Phía phản đối lập luận rằng công nghệ thị giác máy tính sử dụng thuật toán phát hiện hành vi hoặc đối tượng đáng ngờ là giám sát xâm lấn khi nó dựa trên đặc điểm cơ thể và gửi cảnh báo đến cơ quan an ninh. Cơ quan quản lý quyền riêng tư của Pháp cho biết, công nghệ này có rủi ro nhưng không nhiều như camera nhận diện khuôn mặt.
Cnil, cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu nói rằng, sẽ có kế hoạch giám sát các công ty thực hiện hợp đồng với chính phủ khi họ thử nghiệm camera thị giác máy tính trong năm nay và Olympic năm sau. Cơ quan chức năng sẽ tư vấn các bên về việc tuân thủ quy tắc về quyền riêng tư cũng như điều tra các hành vi vi phạm tiềm ẩn.
Vào thời gian đầu của đại dịch Covid năm 2020, việc sử dụng công nghệ này đã bị chỉ trích khi cơ quan giao thông công cộng thử nghiệm hệ thống phát hiện mọi người tuân thủ quy định đeo khẩu trang hay không. Cnil đã phải cho dừng thử nghiệm này vì không có luật nào cho phép làm như vậy.
Những người ủng hộ quyền riêng tư lo ngại việc sử dụng camera AI trong Thế vận hội sẽ mở ra cơ hội cho cảnh sát và các tổ chức giám sát khác sau khi sự kiện này kết thúc.
“Olympics là một lý do tuyệt vời để họ chấp nhận công nghệ này”, Noemie Levain, cố vấn pháp lý của La Quadrature du Net, một tổ chức phi lợi nhuận về quyền riêng tư cho biết. Nhóm này cũng nói rằng, dự luật trên biến Pháp thành quốc gia châu Âu đầu tiên hợp pháp hoá giám sát sinh học.
Dù vậy, Bertrand Pailhes, người đứng đầu bộ phận công nghệ và đổi mới tại Cnil cho hay, camera thị giác máy tính không được thiết kế để tự động nhận dạng con người, do đó đây không phải là một hình thức giám sát sinh trắc học.
Theo Thế Vinh (VietNamNet)
- U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2026 sau 3 trận toàn thắng (36 phút trước)
- Tiến Linh ghi bàn may mắn, CA TP.HCM vẫn bị SLNA chia điểm tại chảo lửa Vinh (52 phút trước)
- TPHCM xử lý dứt điểm 28 điểm kẹt xe đến năm 2030 (1 giờ trước)
- Công an xác minh vụ người đàn ông tự nhận uống rượu, chặn ô tô tát tài xế ở Hà Nội (2 giờ trước)
- CLB Thanh Hóa bế tắc bài toán kinh phí: Tiền chỉ đủ nuôi đội bóng một mùa, mỏi mắt tìm nhà tài trợ (3 giờ trước)
- Mỹ điều tra 5 mạng truyền hình vì ngừng đưa tin về ông Trump (3 giờ trước)
- Quảng Ninh: Triệu tập tài xế ô tô kéo lê tấm tôn giữa đường (3 giờ trước)
- Hàn Quốc: Cháy pin sạc dự phòng trên máy bay, 43 hành khách hoảng loạn hủy chuyến (3 giờ trước)
- Tài xế ở Thanh Hóa bị phạt nặng sau màn vượt ẩu nguy hiểm, suýt gây tai nạn (3 giờ trước)
- Nam thanh niên trả giá đắt vì tự gây thương tích rồi bịa chuyện bị cướp để khất nợ (4 giờ trước)