-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Công nghệ
08/11/2025 14:05Mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm sẽ được nâng cấp camera, hứa hẹn mang đến chất lượng ảnh vượt trội
Các nguồn tin mới nhất cho biết, Apple dự kiến mang đến một bản nâng cấp camera "đại tu" cho phiên bản iPhone đặc biệt kỷ niệm 20 năm, dự kiến ra mắt thị trường vào năm 2027. Siêu phẩm này được cho là sẽ có chất lượng hình ảnh đột phá nhờ áp dụng công nghệ cảm biến mới có tên LOFIC.

Đáng chú ý, Apple không phải là đơn vị duy nhất theo đuổi công nghệ này. Các đối thủ lớn từ Trung Quốc như Huawei và Xiaomi đã tích hợp LOFIC vào các dòng điện thoại flagship của họ. Trong khi đó, đối thủ sừng sỏ là Samsung vẫn chưa công bố lộ trình cụ thể cho LOFIC, dù hãng này cũng đang tự phát triển cảm biến camera để cạnh tranh với Sony trong việc giành hợp đồng cung cấp cho Apple. Về phía Apple, công ty được cho là đã tự phát triển một nguyên mẫu cảm biến của riêng mình từ tháng 8.
LOFIC là viết tắt của "Lateral Overflow Integration Capacitor", một công nghệ tiên tiến được ứng dụng trong cảm biến CMOS. Công nghệ này cho phép xử lý lượng ánh sáng thu nhận tại mỗi điểm ảnh (pixel) một cách hiệu quả hơn gấp nhiều lần.
Về cơ bản, khi một đi-ốt quang (bộ phận nhận ánh sáng) bị quá tải do tiếp nhận quá nhiều ánh sáng, phần điện tích dư thừa sẽ lập tức được chuyển sang lưu trữ trong một tụ điện riêng biệt nằm ngay trong cùng một pixel đó. Nhờ cơ chế này, phạm vi ghi nhận mức sáng của mỗi pixel được mở rộng đáng kể.
Nói một cách đơn giản, LOFIC giúp cảm biến "nhìn thấy" chi tiết tốt hơn ở cả những vùng cực sáng (không bị "cháy" trắng) và những vùng rất tối (giữ chi tiết thay vì bị nhiễu), duy trì độ chi tiết cân bằng trên toàn khung hình.
Một trong những ưu điểm lớn nhất của LOFIC là khả năng chụp ảnh HDR (dải tương phản động rộng) chỉ trong một lần chụp. Các cảm biến thông thường phải chụp nhiều tấm ảnh với các độ phơi sáng khác nhau (một tấm cho vùng tối, một tấm cho vùng sáng) rồi ghép lại, dễ gây ra lỗi (artifact) nếu chủ thể di chuyển. LOFIC loại bỏ hoàn toàn vấn đề này.
Công nghệ này có thể áp dụng cho cả nhiếp ảnh và quay phim. Cảm biến LOFIC có khả năng mở rộng dải nhạy sáng lên đến 20 stop, một con số ấn tượng tương đương với các máy quay điện ảnh chuyên nghiệp, trong khi các mẫu iPhone hiện tại chỉ đạt khoảng 13 stop.
- Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước (13 phút trước)
- Giá dầu vượt 100 USD/thùng: Hàng loạt quốc gia cho công chức nghỉ việc, đóng cửa trường học khẩn cấp (13 phút trước)
- Khởi tố thanh niên 26 tuổi giao cấu với bé gái quen qua mạng xã hội (17 phút trước)
- Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao (19 phút trước)
- Giữa phiên tòa của mẹ, cuộc sống Cường Đô La hiện ra sao? (31 phút trước)
- Kinh hoàng vụ nổ kho nhiên liệu sát cầu huyết mạch tại Panama: Cột khói đen bao trùm, giao thông tê liệt (38 phút trước)
- Đây là chiếc điện thoại 5G Samsung giá dưới 5 triệu đáng mua nhất, dùng bền bỉ tới 6 năm, camera xịn như Galaxy S26 (54 phút trước)
- Tham vọng "phá vỡ thế bế tắc": Ukraine lộ diện lá chắn phòng không giá rẻ và tên lửa vươn tới Moscow (58 phút trước)
- Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 (58 phút trước)
- Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý (1 giờ trước)