-
Uống rượu hôm trước, sáng hôm sau vẫn "dính" nồng độ cồn: Bộ Công an lý giải điều nhiều tài xế hay nhầm -
Nóng: Clip hai người mặc đồng phục bảo vệ chặn ô tô, thách thức tài xế ở TPHCM -
Hà Nội: Tài xế xe rác bị phạt 23 triệu đồng vì để chất bẩn che lấp biển số nhiều ngày -
Chu Thanh Huyền gây sốt với visual búp bê, Quang Hải "xin vía" sinh con gái, háo hức lên chức bố lần hai -
Cận cảnh hiện trường vụ cháy cụm công nghiệp Ninh Bình: Khói đen ngùn ngụt, thiệt hại ra sao? -
Phí Thanh Thảo thay đổi "gu" trên mạng xã hội: Từ loạt trai đẹp 6 múi đến chỉ còn Lý Đức -
TP. HCM thông báo khẩn liên quan đến virus Nipah: 100% người từ nơi xa về nước phải thực hiện -
Hút huốc lá điện tử, thanh niên 20 tuổi hôn mê sâu phải thở máy -
Lời tường trình gây xôn xao của cô giáo trong vụ học sinh lớp 1 nghi bị nhốt trong lớp đến đêm -
Bộ Y tế đề nghị không lấy mốc "X-quang 6 phút" làm căn cứ từ chối thanh toán BHYT
Công nghệ
22/08/2017 16:18Người dùng Facebook bị lợi dụng để mua bán like
Những dịch vụ "câu like" nở rộ trên Facebook chủ yếu đến từ sự cả tin từ người dùng.
Một người dùng Facebook tại quận 1 (TP HCM) tiết lộ, chị thích "sống ảo" nên ngoài đăng tải những bức hình "câu like", chị còn mua thêm một lượng lượt thích nhất định khác từ dịch vụ trên mạng. Tuy nhiên, chị không mua thường xuyên, chủ yếu là các status quan trọng hoặc hình đại diện.
Trên đây chỉ là hai trong rất nhiều các trường hợp tìm đến dịch vụ câu like cho các mục đích khác nhau. Người dùng có thể tìm trên mạng các dịch vụ với giá chỉ từ 100 đồng đến 200 đồng cho mỗi lượt thích, có thể mua theo số lượng hoặc mua theo gói tháng giá từ 150.000 đồng tùy tần suất và số lượng like. Người mua có thể yêu cầu từng loại reaction như thích, thả tim, cười haha, phẫn nộ...
![]() |
| Một số dịch vụ rao bán like trên mạng. |
Không phải việc mua bán like, follow... bây giờ mới diễn ra mà đã có từ nhiều năm về trước. Tuy nhiên gần đây, chính sách mới của Facebook đã loại bỏ một lượng lớn like và follow ảo, khiến các dịch vụ trên tìm cách khác: những người dùng thực sự. Giá bán cũng tăng so với mức trước đây.
Theo anh Huy Phạm, một người khá am hiểu mạng xã hội tại TP HCM, việc mua bán like bây giờ khó khăn hơn so với ngày xưa và người mua cũng phải yêu cầu like thật, tức là lượt thích đó phải từ người dùng thật sự nhằm tránh việc bị hệ thống của Facebook phát hiện gian lận.
Trên mạng, có nhiều website "mời gọi" tăng lượt like, follow miễn phí và anh Huy cho rằng đây là mấu chốt. "Khi truy cập website này, người muốn tăng like cho ảnh hoặc status thường yêu cầu lấy mã token và từ đó xem như 'dâng' tài khoản cho website đó", anh Huy giải thích.
Bên cạnh đó, mã token còn được khai thác từ việc cấp quyền ứng dụng. Những ai chơi các trò chơi đòi yêu cầu liên kết qua Facebook có thể bị yêu cầu mã token, nhất là các website kém uy tín.
![]() |
| Người dùng tự "giao nộp" tài khoản khi liên kết qua các ứng dụng bên thứ ba hoặc các trang web "hack like miễn phí". |
Mã token là đoạn mã được Facebook dùng để định danh một tài khoản cụ thể. Người sở hữu nó có thể thực hiện các tác vụ như thích, chia sẻ, bình luận mà không cần đến sự cho phép của người dùng. Như vậy, nếu như timeline của bạn xuất hiện một trang hoặc status của ai đó nhưng bạn không nhớ đã like khi nào, rất có thể bạn đã bị lợi dụng.
Những người bán like thường tập hợp các mã token thành một "đội quân like dạo". Chỉ cần kích chuột, fanpage hay đoạn status nào đó sẽ được "bơm" một lượng like đúng với số tiền bỏ ra trong thời gian nhất định. Nói cách khác, các nhà cung cấp dịch vụ câu like đã "thay mặt" người dùng đi like các status hoặc fanpage khác.
Điều đáng lo ngại là việc làm trên không bị Facebook ngăn chặn do nó phù hợp với chính sách của mạng xã hội này cho phép người dùng cấp quyền cho nhà phát triển ứng dụng bên thứ ba, tức đây là sự tự nguyên của người dùng. "Đa phần, các ứng dụng lấy mã token sẽ đòi hỏi tất cả các quyền", anh Huy nhấn mạnh.
Theo anh Huy, cách đơn giản nhất để biết mình đang đi "like dạo" hay không là kiểm tra mục "Hoạt động gần đây", xem mình có thao tác nào đáng ngờ không. Sau đó, vào mục Ứng dụng trong phần Cài đặt để xem mình đang cấp quyền cho những ứng dụng nào và xóa chúng đi.
Sau khi đã loại bỏ các ứng dụng đáng ngờ, người dùng nên thay đổi mật khẩu, bật tính năng xác thực 2 lớp nhằm bảo vệ tài khoản của mình an toàn, tránh bị lợi dụng về sau. Ngoài ra, không nên liên kết tài khoản với các website đáng ngờ, đòi truy cập tất cả các quyền và tuyệt đối không "dâng" mã token cho các website "câu like, câu follow miễn phí".
Theo Bảo Lâm (VnExpress.net)
- Một người Việt bị phát hiện mang hành lý chứa gần 12kg sừng tê giác tại sân bay ở Thái Lan (2 giờ trước)
- Hé lộ kịch bản tinh vi nhóm người thực hiện để lừa đảo gần 320 tỷ của một ngân hàng ở Hà Nội (2 giờ trước)
- Đây là chiếc Galaxy S Ultra cao cấp, camera khủng hơn iPhone 17 Pro Max rẻ nhất cận Tết tại Việt Nam (2 giờ trước)
- Hiện trường và thông tin nóng vụ tài xế quốc tịch Lào va chạm vào xe máy khiến một người tử vong (3 giờ trước)
- "Ông lớn" giải trí Hàn Quốc mạnh tay yêu cầu phong tỏa tài sản của 3 ca sĩ dưới trướng (3 giờ trước)
- Ngày trở về kỳ diệu của người lính lưu lạc mang danh "Liệt sĩ": Mất nửa thế kỷ để nhớ ra mình là ai (3 giờ trước)
- Hỏa hoạn bủa vây kho hàng 1.000 m2 tại TP.HCM: Lửa bùng phát dữ dội suốt hơn 3 giờ (4 giờ trước)
- Từ 1/3/2026, ô tô được cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử, tiến tới bỏ tem dán kính (4 giờ trước)
- Lê Sỹ Tùng - kẻ gây nên vụ thảm án 3 người trong một nhà ở Đồng Nai tiếp tục để lộ thái độ khó hiểu (4 giờ trước)
- Bạc rung lắc mạnh, quỹ lớn bất ngờ gom 25 tấn: Tín hiệu gì cho thị trường? (5 giờ trước)

