-
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD -
Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con -
Bí ẩn tung tích Thủ tướng Netanyahu sau loạt tin đồn chấn động: Phản hồi chính thức từ Tel Aviv -
Vàng, bạc tăng nóng giữa chiến sự Trung Đông: Đỉnh cao mới hay cú sập đang chờ? -
Nữ giới tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự được hưởng chế độ gì? -
Tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập, siết chặt quản lý biên chế trong tháng 3/2026 -
Mỹ áp thuế 15% với hàng Việt: Thị trường chứng khoán phản ứng ra sao? -
4 ngày "cày" game xuyên đêm, nam sinh đại học vỡ mạch máu não -
Rằm tháng Giêng không chỉ là cúng lễ, chi tiết 5 điều dễ làm "hao lộc" mà ít ai để ý!
Công nghệ
10/04/2017 15:25Người trẻ thích Xbox hơn PlayStation
Trong đó, nó chú trọng khai thác nhất vào nhóm thiếu niên từ 13 đến 17 tuổi. Báo cáo cho thấy mặc dù cùng thuộc top 10 thương hiệu hấp dẫn nhất nhưng Xbox đứng thứ tư còn PlayStation xếp thứ 7. Ngược lại, những người trên 18 tuổi lại có quan điểm ngược lại.
![]() |
| 10 thương hiệu được tuổi teen yêu thích. |
Dẫn đầu nhóm thương hiệu là YouTube, Netflix và Google. Trong khi đó xếp thứ 10 là Google Chrome. Dường như nhiều thanh thiếu niên thích thú với trình duyệt web mà mình đang sử dụng.
Khá bất ngờ khi top 10 không bao gồm những cái tên như Apple hay Facebook. Mặc dù những thương hiệu này có tỷ lệ nhận thức cao, nhưng chúng không được xem là hấp dẫn và thú vị với độ tuổi này. Các thương hiệu ít thân thiện nhất là những kênh tin tức như The Wall Street Journal và Vice.
Dẫn đầu nhóm game mà các thiếu niên yêu thích hiện nay là các trò chơi thuộc dạng "kinh điển", như The Legend of Zelda, Call of Duty: Black Ops, Grand Theft Auto, Pokemon Go, Minecraft, CS:GO...
Phần lớn các game thủ nhí là các cậu bé, còn các cô bé lại thích thời trang và cho rằng game là một trong những điều nhàm chán nhất. Thế nhưng về công nghệ, các bé gái lại có mức độ quan tâm nhiều hơn hẳn.
Tuy nhiên, dù chứa nhiều thông tin thú vị nhưng báo cáo này lại không được nhiều chuyên gia đánh giá cao về mức độ "nghiêm túc".
Khá bất ngờ khi top 10 không bao gồm những cái tên như Apple hay Facebook. Mặc dù những thương hiệu này có tỷ lệ nhận thức cao, nhưng chúng không được xem là hấp dẫn và thú vị với độ tuổi teen. Các thương hiệu ít thân thiện nhất là những kênh tin tức như The Wall Street Journal và Vice.
Theo Mai Anh (VnExpress.net)
- Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu (14:24)
- Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD (14:23)
- Diễn biến mới nhất vụ chủ nhà hàng gọi "đàn em" lột đồ khách do mâu thuẫn thanh toán tiền ở TP.HCM (14:14)
- Ca mổ 6 giờ xử lý 2 ung thư: Khi đau bụng âm ỉ không còn là chuyện rối loạn tiêu hóa (14:14)
- Hà Nội: Phụ huynh trắng đêm đội mưa "giành" suất vào lớp 10 cho con (14:08)
- Bí ẩn tung tích Thủ tướng Netanyahu sau loạt tin đồn chấn động: Phản hồi chính thức từ Tel Aviv (14:08)
- Cảnh báo nhóm con giáp cần cẩn trọng trước dự định xây, sửa nhà trong năm 2026 (14:01)
- Park Bom tung tâm thư chấn động kêu oan, tố YG biến mình thành “vật thế thân” trong scandal sử dụng chất cấm của Dara (34 phút trước)
- Vàng, bạc tăng nóng giữa chiến sự Trung Đông: Đỉnh cao mới hay cú sập đang chờ? (35 phút trước)
- Suzuki ra mắt "vua côn tay" 250cc mới giá 71,7 triệu đồng: "Nét" hơn Winner R, hạ gục Yamaha Exciter (44 phút trước)
