-
Tìm thấy vật dụng quan trọng được cho là của tài xế xe container bị lũ cuốn trôi ở nơi không ngờ -
Danh tính mẹ bỉm bế con đi tiêm khiến dân tình trầm trồ vì giống 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' -
Hà Nội: Lời khai gây bất ngờ của tài xế xe tải làm rơi bùn khiến nhiều người ngã -
Cảnh sát Campuchia tóm gọn toàn bộ nhóm phạm nhân nổ súng cướp tòa án -
Tử vi thứ 4 ngày 19/11/2025 của 12 con giáp: Tý lộc lá, Hợi vất vả -
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư
Công nghệ
31/10/2020 23:45Nhóm hacker bí ẩn 'tập tành' làm Robinhood, tống tiền tập đoàn lớn để chia cho dân nghèo 540 triệu đồng
Một nhóm tin tặc mũ đen có tên Darkside vừa gửi một khoản quyên góp trị giá gần 540 triệu đồng cho 2 tổ chức từ thiện. Đáng nói, khoản tiền dùng để từ thiện này được các tin tặc ‘tống tiền’ từ các doanh nghiệp lớn.
Trong bài đăng trên blog vào ngày 13 tháng 10, nhóm tin tặc có tên Darkside tuyên bố nhóm này chỉ nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp có lợi nhuận 'khủng'. Cụ thể, nhóm tin tặc này thường tìm cách xâm nhập vào hệ thống IT của từng công ty, sau đó tiến hành mã hóa toàn bộ dữ liệu một mã độc tống tiền (Ransomware). Điều này có nghĩa, nếu muốn lấy lại dữ liệu, những công ty nói trên phải trả tiền chuộc (thường là tiền điện tử) cho nhóm tin tặc.
"Chúng tôi nghĩ rằng điều này khá công bằng, khi số tiền chuộc mà các công ty phải trả (cho chúng tôi) sẽ được dùng để làm từ thiện".
"Mặc kệ bạn nghĩ hành động của chúng tôi xấu xa đến mức nào, bản thân chúng tôi cảm thấy rất vui khi biết được mình đã giúp thay đổi cuộc sống của một ai đó. Hôm nay, chúng tôi đã gửi những khoản tiền quyên góp đầu tiên", nhóm hacker Darkside cho biết trên trang blog của mình.
Được biết, nhóm hacker mũ đen này đã quyên góp tiền điện tử (khoảng 1,76 Bitcoin, tương đương 23308 USD) cho hai tổ chức từ thiện The Water Project và Children International.
Với Children International, đây là tổ chức được thành lập với mục đích cứu trợ trẻ em tại Ấn Độ, Philippines, Colombia, Ecuador, Zambia, Cộng hòa Dominica, Guatemala, Honduras, Mexico và Hoa Kỳ. Trong khi đó, The Water Project đạt mục tiêu cung cấp khả năng tiếp cận nước sạch cho toàn khu vực tiểu Sahara ở Châu Phi.
Trao đổi với BBC, người phát ngôn của tổ chức Children International đã từ chối khoản tiền quyên góp được gửi bởi tin tặc.
"Nếu khoản quyên góp có liên quan đến tin tặc, chúng tôi không có ý định giữ lại số tiền này", đại diện của Children International cho biết. Về phía The Water Project, tổ chức từ thiện này đã từ chối đưa ra bình luận.
Lần đầu tiên một nhóm tin tặc góp tiền làm từ thiện
Ngay sau khi thông tin về vụ việc được phản ánh, nhiều chuyên gia bảo mật đã bày tỏ sự nghi ngờ về hành động gửi tiền làm từ thiện của nhóm tin tặc Darkside.
Mặc dù mới được thành lập không lâu, nhóm tin tặc Darkside là một cái tên ‘khét tiếng’ trong lĩnh vực ‘tống tiền’ doanh nghiệp bằng ransomware. Đã có nhiều bằng chứng cho thấy nhóm Darkside đã hợp tác với các nhóm tội phạm mạng khác đứng sau cuộc tấn công vào Sàn giao dịch ngoại tệ lớn nhất thế giới Travelex vào tháng Giêng năm nay.
"Động cơ đằng sau hành động quyên góp từ thiện của những tên tội phạm này không hoàn toàn rõ ràng. Có lẽ việc này sẽ giúp xoa dịu tội lỗi của chúng? Hoặc có lẽ chúng muốn được coi là Robin Hood, hơn là những kẻ tống tiền vô lương tâm", Brett Callow, chuyên gia bảo mật tại công ty an ninh mạng Emsisoft chia sẻ với BBC.
"Dù động cơ của chúng là gì, đây chắc chắn là một hành động rất bất thường. Theo tôi được biết, đây là lần đầu tiên một nhóm tin tặc chuyên sử dụng mã độc tống tiền quyên góp một phần lợi nhuận của chúng cho tổ chức từ thiện."
Được biết, nhóm Darkside đã sử dụng một dịch vụ có tên The Giving Block, vốn cho phép cá nhân và tổ chức có thể quyên góp tiền điện tử cho 67 tổ chức phi lợi nhuận trên khắp thế giới.
Được thành lập vào năm 2018, The Giving Block cung cấp cho các 'triệu phú' tiền điện tử khả năng tận dụng "ưu đãi thuế khổng lồ để tặng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trực tiếp cho các tổ chức phi lợi nhuận".
Trao đổi với BBC, người điều hành The Giving Block khẳng định đơn vị này không hề hay biết việc nhóm tội phạm mạng Darkside đừng sau các khoản quyên góp được gửi đến The Water Project và Children International.
"Chúng tôi vẫn đang làm việc để xác định xem liệu những khoản tiền này có thực sự bị đánh cắp hay không. Nếu những khoản quyên góp này được thực hiện bằng tiền bị đánh cắp, tất nhiên chúng tôi sẽ tiến hành hoàn trả lại tiền cho chủ sở hữu hợp pháp", đại diện The Giving Block cho biết.
Tuy nhiên, bản thân đơn vị này lại không nêu rõ cách thức tìm ra ‘chủ sở hữu hợp pháp’ của số tiền quyên góp nói trên.
Về cơ bản, hầu hết sàn mua và bán tiền kỹ thuật số như Bitcoin đều yêu cầu người dùng xác minh danh tính của mình trước khi tiến hành giao dịch. Tuy nhiên, với riêng The Giving Block, các cá nhân và tổ chức hoàn toàn có thể quyên góp ẩn danh mà không xác minh danh tính, theo thử nghiệm của phóng viên BBC. Các cơ quan thực thi pháp luật lo ngại, việc quyên góp ẩn danh bằng tiền điện tử sẽ tạo ra kẽ hở để các đối tượng xấu tiến hành rửa tiền, theo BBC.
"Bằng cách cho phép các khoản quyên góp ẩn danh từ các nguồn có khả năng bất hợp pháp, nó mở ra nguy cơ rửa tiền", Philip Gradwell, chuyên gia chuyên 'truy tìm' dấu vết tội phạm mạng qua tiền ảo cho biết.
Theo Anh Việt (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Tìm thấy vật dụng quan trọng được cho là của tài xế xe container bị lũ cuốn trôi ở nơi không ngờ (08:11)
- Vợ Tuấn Hưng xúc động kể lại đêm cuối bên cạnh mẹ chồng (08:10)
- Cháy ngôi nhà 2 tầng khiến 12 người tử vong (08:00)
- Danh tính mẹ bỉm bế con đi tiêm khiến dân tình trầm trồ vì giống 'mỹ nhân đẹp nhất Philippines' (38 phút trước)
- Hà Nội: Lời khai gây bất ngờ của tài xế xe tải làm rơi bùn khiến nhiều người ngã (58 phút trước)
- Phản ứng của netizen khi xuất hiện bài viết kêu gọi "hoa hậu Thùy Tiên nên được tại ngoại" (1 giờ trước)
- Cảnh sát Campuchia tóm gọn toàn bộ nhóm phạm nhân nổ súng cướp tòa án (1 giờ trước)
- Hôm nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị xét xử tội Lừa dối khách hàng (1 giờ trước)
- Công bố kết quả hậu kiểm: 10 sản phẩm Doctor Magic (Mailisa) bị phát hiện thiếu hồ sơ an toàn và sai thông tin nhãn phụ (1 giờ trước)
- Du khách thắp nến nhang làm cháy, thiêu rụi "tòa tháp 1.500 tuổi" ở Trung Quốc (2 giờ trước)