-
Dự án Nuôi em tiếp tục lộ bất thường: Hết mã trong nước, chuyển nhà hảo tâm sang nuôi em ở Campuchia -
Gần 98ha rừng bị xâm hại: Đề nghị kỷ luật 2 kiểm lâm -
Cờ đỏ sao vàng tung bay tại Bangkok: Đoàn thể thao Việt Nam trang nghiêm dự Lễ thượng cờ, quyết tâm chinh phục SEA Games 33 -
Thi thể phân huỷ trong nhà vệ sinh chung cư TP.HCM: Hé lộ danh tính bí ẩn cùng loạt dấu vết bất thường -
Cô gái chuyển nhầm 580 triệu cho bạn em trai, liên hệ xin lại thì đối phương tỉnh bơ: Trả nợ rồi! -
Lùm xùm dự án Nuôi em không minh bạch: Người phụ trách dự án biến mất, luật sư nêu loạt bất thường -
Camera AI phát hiện 703 lượt xe vượt đèn đỏ ở một ngã tư Hà Nội trong một ngày -
Truy tìm xe tải bỏ chạy sau khi làm rơi đá xuống xe khách khiến du khách nước ngoài tử vong -
Hotgirl RMIT xinh đẹp được Lý Hoàng Nam dành tặng cúp vô địch PPA Tour Asia là ai? -
Ngày càng nhiều người tử vong vì tiểu đường: Bác sĩ chỉ đích danh 5 loại đồ uống nên tránh xa
Công nghệ
20/12/2021 16:48Nở rộ dịch vụ giúp người khác lừa đảo, đánh cắp tài khoản Facebook
Thời gian gần đây, liên tục xuất hiện những phản ánh của người dùng về hoạt động của một số website chuyên tạo ra các trang web scam, giúp người khác đi lừa đảo.
Khi truy cập vào những website này, chỉ mất khoảng 150.000 người đồng, kẻ xấu sẽ có ngay trong tay một trang web giả mạo và những công cụ kèm theo để từ đó thực hiện một vụ lừa đảo trên mạng.
Về cơ bản, để thực hiện một phi vụ lừa đảo trên mạng, kẻ xấu cần phải thực hiện một quy trình tốn nhiều công sức, thời gian bao gồm việc lên kế hoạch cho phi vụ lừa đảo, thiết kế và phát triển email giả mạo, tạo lập trang web giả mạo, cuối cùng là tiêu thụ các dữ liệu, thông tin thu thập được từ phi vụ lừa đảo.
Tuy vậy, điều này đã thay đổi với sự ra đời của hoạt động lừa đảo dưới dạng dịch vụ (Phishing as a Service - PhaaS). Đó là các bộ công cụ lừa đảo được cung cấp sẵn giúp loại bỏ phần lớn các bước phức tạp kể trên. Nhờ vậy, những người có nhu cầu có thể tự mình thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Các dịch vụ PhaaS bao gồm hầu hết mọi công cụ cần thiết để thực hiện một vụ lừa đảo online. Có thể kể đến như email lừa đảo, liên kết độc hại, website giả mạo và thậm chí là cả những kỹ thuật lẩn tránh, xóa dấu vết để hành vi phạm tội không bị phát hiện.
Hiện một bộ công cụ lừa đảo đơn giản được đóng gói sẵn trên thị trường chợ đen có giá 50 USD (khoảng 1 triệu đồng) cho một lần tải xuống. Với các dịch vụ lừa đảo phức tạp hơn, mức giá có thể tính theo thời gian với chi phí khoảng từ 50-80 USD/tháng.
Bằng cách này, kẻ xấu có thể dễ dàng đăng ký sử dụng một dịch vụ giúp thực hiện hành vi lừa đảo giống như việc đăng ký dịch vụ truyền hình trả tiền hay thuê bao Internet.
Sau khi có trong tay công cụ để thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng, việc còn lại của kẻ xấu là tìm đúng được mục tiêu. Điều này có thể thực hiện đơn giản nhờ một tập hợp danh sách các địa chỉ email được rao bán đầy rẫy trên môi trường mạng.
Tùy vào “khẩu vị” lừa đảo của kẻ xấu, hắn có thể tìm mua dữ liệu về nạn nhân dựa trên những thông tin nhân khẩu học như giới tính, độ tuổi, nơi ở,... Khi tất cả đã đầy đủ, đó cũng là lúc một phi vụ lừa đảo bắt đầu.
Theo chuyên gia bảo mật Ngô Minh Hiếu (Hieupc), các dịch vụ lừa đảo (PhaaS) không phải là mới trên thế giới nhưng chỉ mới nở rộ tại Việt Nam thời gian gần đây. Đây là những dịch vụ rất nguy hiểm bởi nó tạo điều kiện cho ngay cả một bạn học sinh cũng có thể thực hiện một vụ lừa đảo chiếm đoạt thông tin tài khoản Facebook của người khác.
Trong thời gian qua, nhóm của Ngô Minh Hiếu đã xử lý khoảng 20 domain liên quan đến những kẻ cung cấp dịch vụ lừa đảo. Có thể kể tới các trang web như sc0m[.]net, hacktaikhoan[.]com, sp0m[.]net, cyber-game[.]net, sc0m[.]co và mới nhất là wibu[.]team. Đáp trả hành động này, giới tội phạm mạng liên tục thay đổi tên miền nhằm mục đích ngụy trang mỗi khi các website cũ bị đánh sập.
Chuyên gia bảo mật Hieupc cho biết, qua quá trình rà soát, phần lớn các trang web lừa đảo thường nhắm vào đối tượng người dùng trẻ, thích chơi game. Các nội dung lừa đảo chủ yếu liên quan đến việc gửi quà tặng, khuyến mãi,... nhằm đánh vào lòng tham của người sử dụng.
Thông thường, kẻ xấu sẽ tiến hành rải một loạt các đường link lừa đảo lên mạng xã hội. Trong trường hợp người dùng tin theo những nội dung đó và click vào link lạ, họ sẽ được dẫn đến một trang web giả mạo với giao diện giống như thật.
Website này yêu cầu nạn nhân phải nhập các thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, Facebook,... Nếu làm theo yêu cầu này, người dùng sẽ bị đánh cắp các thông tin cá nhân, tài khoản mà thậm chí chẳng hề hay biết.
Theo chuyên gia bảo mật Ngô Minh Hiếu, để tự bảo vệ mình, người dùng cần tuyệt đối không click vào những đường link lạ. Nếu chẳng may trót truy cập vào những đường link như vậy, tuyệt đối không nhập lên đó bất kể thông tin gì.
Trong trường hợp nhận được tin nhắn hay email chứa liên kết lạ, người dùng nên gọi điện cho người gửi để kiểm tra và xác nhận trước khi truy cập vào đường link.
Người dùng cũng có thể tập cho mình thói quen truy cập website lạ thông qua Chế độ ẩn danh (Incognito Mode) của trình duyệt. Còn một cách khác là truy cập trang web thông qua website http://browserling.com.
Khi tải về một tệp tin lạ, người dùng nên quét virus trước khi mở tệp tin này. Việc quét virus có thể được thực hiện dễ dàng thông qua trang web http://virustotal.com. Đối với những file tài liệu dạng Word, Excel có dấu hiệu khả nghi, người dùng có thể mở chúng bằng công cụ Google Docs.
Theo Trọng Đạt (VietNamNet)
- Tuyển nữ Việt Nam lấn lướt nhưng thua đau Philippines ở phút bù giờ (21:14)
- Truy tố Lê Trung Khoa (18 phút trước)
- Việt Nam bày tỏ quan ngại trước căng thẳng leo thang giữa Campuchia và Thái Lan (26 phút trước)
- Đại biểu Quốc hội yêu cầu thủy điện xả lũ gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù xứng đáng (38 phút trước)
- Chủ dự án Nuôi em là ai? Hành trình hỗ trợ từ vài chục đến 100 nghìn em nhỏ của ông Hoàng Hoa Trung (58 phút trước)
- Người phụ nữ ôm con 4 tuổi định nhảy cầu tự tử sau khi chồng qua đời (2 giờ trước)
- Hai vợ chồng cùng mắc ung thư gan, bác sĩ chỉ ngay ra thủ phạm ẩn náu trong tủ lạnh (2 giờ trước)
- Thông tin mới nhất vụ việc thi thể cô gái 19 tuổi bị trói, bỏ bao nilon trôi sông (2 giờ trước)
- Thông tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ miền Bắc cuối tuần ra sao? (2 giờ trước)
- Cảnh báo “sập bẫy” từ cô gái ăn mặc khiêu gợi trên Facebook, Telegram (3 giờ trước)