-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Công nghệ
11/07/2022 14:00‘Nước cờ cao tay’ của Elon Musk đẩy Twitter vào thế khó
Các chuyên gia pháp lý tin rằng CEO Tesla sẽ không dễ “quay xe” khỏi thương vụ trị giá 44 tỷ USD này nếu chỉ dựa vào cáo buộc liên quan số lượng tài khoản ảo đang hoạt động trên Twitter. Theo quy định pháp lý tại Deleware, điều này chưa đủ “tác động bất lợi nghiêm trọng” cho phép người mua kích hoạt điều khoản huỷ bỏ thương vụ.
Tuy nhiên, về mặt thực tế, nước cờ của Musk có thể đẩy công ty mạng xã hội đến bờ vực khủng hoảng.
“Đây là tín hiệu báo động đối với Twitter”, Daniel Ives, chuyên gia phân tích công nghệ và Giám đốc quản lý tại Wedbush Securities cho hay. “Các nhân viên có thể tháo chạy khỏi công ty”.
Việc bị kéo vào một cuộc chiến pháp lý kéo dài trong nhiều năm sẽ khiến công ty đại chúng bị coi như “một món hàng hoá hư hại”.
Vào phiên giao dịch ngoài giờ ngày 8/7, sau khi xuất hiện thông tin Musk rút lui khỏi thoả thuận, cổ phiếu Twitter tiếp tục giảm gần 9%. Tính riêng trong năm nay, vốn hoá công ty này đã giảm 15%.
Trong khi đó, Elon Musk đang ở thế chủ động hơn so với Twitter. Vị tỷ phú đề nghị mua lại công ty mạng xã hội với giá 44 tỷ USD và sẽ bị phạt 1 tỷ USD nếu “phá hợp đồng”. Tuy nhiên, đưa đẩy vụ việc vào một quy trình kiện tụng kéo dài và phức tạp có thể giúp CEO Tesla “câu giờ” và giảm thiểu thiệt hại giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu sắp bước vào giai đoạn suy thoái.
Cụ thể, kể từ khi công bố việc mua lại “Chim xanh”, cổ phiếu Tesla đã lao dốc từ 998 USD xuống 752 USD. Giá trị tài sản của người giàu nhất hành tinh cũng giảm 65 tỷ USD.
So với chỉ số thị trường chứng khoán, S&P 500 mất 9,2% và Dow Jones giảm 7,9%, cổ phiếu công ty xe điện có mức giảm lên tới 24%, phản ánh gánh nặng từ việc mua lại Twitter của ông chủ Tesla.
Việc rút lui khỏi thoả thuận đã giúp cổ phiếu công ty này phục hồi ngay sau đó, tăng 2,2% tại phiên giao dịch ngoài giờ.
Mandeep Singh và Ashley Kim, chuyên gia phân tích của Bloomberg nói rằng Twitter có thể sẽ phải thương lượng lại giá và ngay cả trường hợp “bán mình” cho các gã khổng lồ khác đang quan tâm như Google, Disney, Microsoft hay Verizon, giá trị thoả thuận sẽ thấp hơn 15-20% so với con số 44 tỷ USD.
Theo Vinh Ngô (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)