-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Công nghệ
18/06/2019 16:53Ông chủ Nhậm Chính Phi của Huawei: 'không ngờ Mỹ kiên quyết tấn công Huawei như vậy'
Trong cuộc họp hôm 17/6 tại Thâm Quyến cùng 2 chuyên gia người Mỹ George Gilder và Nicholas Negroponte, ông Nhậm thừa nhận “không ngờ Mỹ lại quyết tâm và kiên định tấn công Huawei như vậy”.
Ôn cho biết Huawei có thể mất trắng khoảng 30 tỷ USD trong hai năm ké tiếp, doanh thu thường niên giảm còn 100 tỷ USD trong cùng kỳ. Năm 2018, doanh thu Huawei tăng 19,5% so với năm 2018, đạt 107 tỷ USD. Trước đó, công ty từng dự báo doanh thu năm 2019 đạt kỷ lục 125 tỷ USD.
Ông Nhậm cũng xác nhận báo cáo trước đó về việc doanh số di động quốc tế giảm 40%. Dù vậy, thị trường Trung Quốc đang tăng nhanh chóng.
Người đứng đầu Huawei nói rằng ông không nghĩ Mỹ sẽ tấn công Huawei trên nhiều mặt trận như vậy. “Ngoài đánh vào nguồn cung linh kiện, họ còn cấm chúng tôi tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế, ngăn cản chúng tôi tăng cường hợp tác với các trường đại học và chúng tôi không thể sử dụng bất kỳ thứ gì chứa nội dung Mỹ”.
Huawei bị cáo buộc gián điệp và đánh cắp bí mật thương mại giữa thương chiến Mỹ - Trung. Tháng trước, Tổng thống Donald Trump đưa Huawei vào danh sách Entity List, cấm các công ty Mỹ kinh doanh với Huawei nếu không được chính phủ phê duyệt.
Đối mặt với các thách thức từ Mỹ, ông Nhậm cho biết 2 năm tới, công ty của ông phải thực hiện nhiều điều chỉnh để thay đổi. Ông không nhắc cụ thể mà chỉ khẳng định họ sẽ “trở nên mạnh hơn” một khi mọi chuyện hoàn tất. Ông dự đoán Huawei phục hồi mạnh mẽ vào năm 2021.
“Chúng tôi tin những điều này không thể ngăn cản chúng tôi tiến lên”. Ông Nhậm cũng nhấn mạnh Huawei luôn được nhiều công ty cấp tiến ủng hộ và hợp tác suốt 30 năm qua. “Những bước lùi mà chúng tôi đang chứng kiến không phải do các công ty ấy gây ra mà do thế giới quan khác nhau của một số chính trị gia”.
Ông Nhậm khẳng định không có cửa hậu trong thiết bị viễn thông Huawei. Công ty sẵn lòng ký thỏa thuận không cửa hậu với bất kỳ nước nào muốn.
Ông Negroponte nói ông không nghĩ Mỹ tấn công Huawei là do lo ngại an ninh quốc gia. “Tổng thống của chúng tôi đã công khai nói sẽ cân nhắc lại Huawei nếu chúng ta đạt thỏa thuận thương mại”. Cựu giáo sư Học viện công nghệ Massachusetts tin chiến tranh thương mại sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến.
Trong phiên hỏi đáp, ông Nhậm nói sẽ không dùng hơn 50.000 bằng sáng chế Huawei đang giữ làm “vũ khí” nhưng không loại trừ khả năng đòi phí bản quyền.
Công ty đã bắt đầu hành động. Tuần trước, Thời báo Phố Wall đưa tin Huawei yêu cầu Verizon trả hơn 1 tỷ USD phí bản quyền cho hơn 230 bằng sáng chế.
Huawei sẽ tiếp tục chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển bất chấp các khó khăn hiện tại và không giảm đáng kể nhân sự. “Huawei đang dẫn đầu về 5G, chúng tôi không thể tự mãn và phải hợp tác với người khác”.
Ông cho rằng không ai là người thắng cuộc nếu các nguồn cung công nghệ Mỹ và Trung Quốc bị tách rời. “Hai bên đều bị tổn thương, không bên nào có lợi”.
Theo Du Lam (Ictnews.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)