-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Công nghệ
19/04/2018 14:00Ốp điện thoại từ Trung Quốc tràn ngập thị trường Việt Nam
Ốp lưng, bao da là một trong những phụ kiện phổ biến cho điện thoại, máy tính bảng... nhờ chức năng bảo vệ thiết bị chống lại các tác động bên ngoài để tránh trầy xước, va đập.
Tại TP HCM, mặt hàng này được bày bán ở nhiều nơi, từ các siêu thị điện thoại lớn, các cửa hàng di động nhỏ lẻ cho đến vỉa hè. Các con đường được xem là "thiên đường" của ốp lưng, bao da có thể kể đến Cách Mạng Tháng Tám (quận 10), Hùng Vương (quận 5) hay Trần Quang Khải (quận 1).
Do nhu cầu cao, các cửa hàng liên tục nhập về mẫu mới, hỗ trợ đa dạng sản phẩm. "So với điện thoại, thời gian thay mới ốp lưng hoặc bao da nhanh hơn rất nhiều. Tôi phải thường xuyên cập nhật mẫu để bán cho khách mới và giữ chân khách cũ", một chủ cửa hàng phụ kiện trên đường Cách Mạng Tháng Tám cho biết. Người này nhấn mạnh, chỉ cần khách yêu cầu, "loại nào cũng có", nhưng với các loại máy không phổ biến thì phải đợi thêm thời gian.
Chủ cửa hàng tên Lê cho hay mỗi ngày chị bán được khoảng 30 đến 50 chiếc ốp điện thoại. Người mua chủ yếu là học sinh, sinh viên, người trẻ.
Mẫu mã của mặt hàng này rất đa dạng, nhiều màu sắc hình thù, chất liệu phong phú, từ khung nhựa cứng tới đính đá, da sần hoặc trơn, ốp có tráng gương, ốp chứa nước và kim tuyến ở giữa... Gần đây, có thêm các mẫu cho phép người dùng tùy biến, vẽ hoặc in hình ảnh mà mình yêu thích lên mặt sau.
Tùy mỗi nơi, giá bán cũng khác nhau. Ở các cửa hàng nhỏ lẻ, các xe bán hàng di động hay sạp bán phụ kiện điện thoại vỉa hè, giá ốp chỉ từ 20.000 đồng đến khoảng 200.000 đồng. Trong khi đó, ở các cửa hàng lớn trưng bày những mẫu đắt hơn, từ 300.000 đồng đến một triệu đồng và được nhấn mạnh là có chất lượng không thua kém hàng chính hãng. Còn những mẫu do chính công ty điện thoại sản xuất có giá rất cao, từ 1,5 đến 2 triệu đồng.
Không chỉ các cửa hàng, trên mạng xã hội, các trang thương mại điện tử... cũng tràn ngập ốp lưng, bao da dành cho thiết bị di động với giá bán từ "thượng vàng đến hạ cám".
Một mẫu ốp lưng iPhone 7 được giới thiệu là "chính hãng" nhưng có giá hơn 400.000 đồng, trong khi mẫu từ Apple có giá hơn 1 triệu đồng.
Một người bán hàng phụ kiện cho điện thoại di động lâu năm cho hay, phần lớn ốp lưng hoặc bao da trên thị trường Việt Nam dù đắt hay rẻ đều được sản xuất từ Trung Quốc. Hàng giá rẻ được nhập từ đường "tiểu ngạch" hoặc mua trực tuyến qua các nguồn thương mại điện tử như Taobao, Alibaba... Thông thường, ốp đắt tiền có chất lượng cao hơn hàng giá rẻ. Phần lớn hàng được phân theo loại một, hai, ba... Người này tiết lộ, những mẫu bán ra dưới 100.000 đồng thì giá nhập vào thực tế không quá 10.000 đồng. Các mẫu đắt tới vài trăm nghìn đồng thì giá nhập cũng không quá 100.000 đồng. Những sản phẩm loại một với giá tiền triệu khi bán ra, mức nhập vào cũng không quá 500.000 đồng. Riêng ốp lưng do chính công ty sản xuất cho điện thoại của họ thì giá buôn và bán lẻ không chênh lệch quá nhiều.
"Nếu một chiếc ốp lưng được tạo ra từ chất liệu an toàn cho sức khỏe, được kiểm định trước khi bán thì sẽ có giá cao", người này chia sẻ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, chưa có cơ quan nào chuyên trách kiểm tra chất lượng cho riêng ốp lưng, bao da trước khi tung ra thị trường, do đó dân buôn tự đánh giá cao - giá thấp để phân loại hàng tốt - hàng dởm theo quan niệm "tiền nào của đó". Theo anh này, không nên mua các loại ốp lưng giá rẻ vì giống như đồ chơi giá rẻ của Trung Quốc, nó làm từ chất liệu không đảm bảo, nếu tiếp xúc nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ.
Trước đó, theo South China Morning Post, cơ quan giám sát tiêu dùng thuộc Hội bảo vệ Người tiêu dùng Thâm Quyến đã tiến hành kiểm tra 30 mẫu ốp lưng, bao da của 28 thương hiệu điện thoại phổ biến nhất Trung Quốc và phát hiện 5 trong số đó có sản phẩm chứa chất độc hại, có nguy cơ gây ung thư. Đây là những mẫu do chính các công ty điện thoại bán kèm máy hoặc phân phối chính thức thông qua cửa hàng ủy quyền tại Trung Quốc.
Theo Bảo Lâm (VnExpress.net)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (3 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (4 giờ trước)