-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Công nghệ
28/03/2022 20:58Robot Asimo 'giải nghệ' sau 20 năm trình diễn
Robot hình người Asimo của Honda sẽ chính thức “giải nghệ” vào ngày 331/3 sắp tới, kết thúc sự nghiệp biểu diễn trước công chúng kéo dài 20 năm tại trụ sở Honda tại Tokyo, Nhật Bản.
Kể từ khi ra mắt năm 2000, Asimo - viết tắt của Advanced Step in Innovative Mobility - đã trở thành một biểu tượng của ngành công nghệ robot Nhật Bản. Với cân nặng 54 kg và hạ xuống 48 kg cho thế hệ cuối, chiều cao 120 - 130 cm và lớp kính đen trên khuôn mặt, Asimo mang vóc dáng của một “phi hành gia” nhỏ bé và lập tức thu hút sự chú ý của khán giả, đặc biệt là các khán giả nhỏ tuổi.
Về chức năng, Asimo là một trong những robot hình người có thể đi lại bằng 2 chân ở mức tiên tiến khi được ra mắt nhờ các cảm biến hình ảnh, laser và tia hồng ngoại. Bên cạnh đó, Asimo còn có khả năng tương tác với con người thông qua các tính năng nhận diện và phân biệt giọng nói, vật thể, môi trường và cử chỉ. Thông qua quá trình nghiên cứu Asimo, Honda cũng đồng thời nghiên cứu và phát triển nhiều công nghệ về hỗ trợ đi lại cho con người.
Asimo đã được Honda đưa đi trình diễn khắp thế giới trước khán giả quốc tế. Năm 2002, Asimo lần đầu tiên đến Mỹ và đánh chuông bắt đầu phiên giao dịch của Sàn Giao dịch chứng khoán New York. Bên cạnh đó Asimo còn dừng chân tại Anh, Tây Ban Nha, Nga, Nam Phi, UAE và Australia. Năm 2014, Asimo còn gặp gỡ và trình diễn trước Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông Obama thăm Nhật Bản.
Asimo cũng đã đến thăm Việt Nam 3 lần vào năm 2004, 2005 và 2008 tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là đại sứ công nghệ của Honda.
Lần cập nhật cuối cùng của Asimo là vào năm 2011, khi Honda cho robot này khả năng tự ra một số quyết định như việc tránh va chạm người khác khi đi lại. Kể từ đó đến nay, Honda đã chấm dứt quá trình phát triển Asimo.
Trước ngày diễn ra buổi biểu diễn cuối cùng của Asimo, nhiều fan hâm mộ, bao gồm cả các gia đình có con nhỏ, đã đến phòng trưng bày của Honda để gặp gỡ và nói lời tạm biệt với chú robot này. Honda cho biết sẽ tiếp tục bán các sản phẩm liên quan đến Asimo sau khi robot giải nghệ nhằm duy trì hình ảnh và nhân vật của Asimo trong lòng khán giả.
Trong suốt quãng thời gian 20 năm biểu diễn của Asimo, ngành công nghệ robot đã có nhiều bước tiến vượt bậc, đặc biệt là về khả năng di chuyển và vận động - vốn là niềm tự hào của Asimo. Nổi bật trong đó là các robot của công ty Boston Dynamics, với khả năng vượt chướng ngại vậy, thăng bằng và nhảy múa điêu luyện.
Tháng 9/2021, Honda đã thông báo kế hoạch phát triển một robot “thế thân”, cho phép người dùng vận hành robot tại một địa điểm cách xa chính robot. Loại robot mới này sẽ được trang bị bàn tay nhiều ngón và chức năng điều khiển từ xa được AI hỗ trợ.
Theo Tùng Phong (Nguoiduatin.vn)
- HLV Kim Sang Sik: Đội tuyển Việt Nam quyết tâm bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026 (17:43)
- Hà Nội: Báo cáo UBND Thành phố vụ nam sinh lớp 6 nghi bị nhét bút dài 20cm vào hậu môn (17:31)
- Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế sau sự cố va chạm giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông (17:22)
- Vụ cào nát ô tô Mercedes ở Hà Nội: Thủ phạm bật khóc tại tòa, diễn biến cuối cùng gây bất ngờ (17:13)
- SJC quản lý hơn 170.000 viên đá quý ngoài bảng cân đối, giá trị ghi sổ bình quân khoảng 6.000 đồng mỗi viên (1 giờ trước)
- Cô gái tìm lại nữ cảnh sát đã âm thầm đổi thay cuộc đời mình sau 26 năm (1 giờ trước)
- Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì (1 giờ trước)
- 4 Ủy viên Trung ương được phân công nhiệm vụ mới (1 giờ trước)
- Mục sư kiện OpenAI sau khi suýt mất mạng vì làm theo tư vấn của ChatGPT (1 giờ trước)
- Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng (1 giờ trước)