Robot hình người “Lightning” của Trung Quốc vừa hoàn thành cự ly bán marathon với thời gian 50 phút 26 giây, tạo nên cột mốc gây chấn động khi vượt qua kỷ lục thế giới của con người.

Thành tích này được thiết lập tại Giải Bán marathon dành cho robot hình người lần thứ hai, diễn ra ngày 19/4 tại Bắc Kinh. Đại diện cho đội Honor, “Lightning” đã vượt qua quãng đường 21,1km với tốc độ ấn tượng, qua đó giành chiến thắng chung cuộc.

Dù một phiên bản điều khiển từ xa của robot này đạt thời gian nhanh hơn – 48 phút 19 giây – nhưng theo quy định, danh hiệu chỉ được trao cho robot có khả năng vận hành hoàn toàn tự động.

Robot "Lightning" của Trung Quốc gây chấn động khi hoàn thành giải bán marathon tại Bắc Kinh trong 50 phút 26 giây

Với chiều cao khoảng 1,69m, “Lightning” được ghi nhận là robot hình người cấp tiêu dùng đầu tiên hoàn thành trọn vẹn một cuộc đua bán marathon. Thành tích này thậm chí được đánh giá nhanh hơn vài phút so với kỷ lục thế giới của vận động viên Jacob Kiplimo thiết lập gần đây.

Giải đấu năm nay chứng kiến quy mô mở rộng mạnh mẽ với 100 đội đăng ký, đưa tổng số robot tham gia lên tới 300, đến từ 26 thương hiệu. Trong đó có 5 đội quốc tế đến từ Pháp, Đức, Brazil, còn lại là các đội trong nước. So với lần tổ chức đầu tiên, số lượng đội thi đã tăng gấp 5 lần.

Bên cạnh “Lightning”, nhiều cái tên đáng chú ý khác cũng góp mặt như Yuanqi Zai, H1 của Unitree hay các dòng Tiangong và B2 của Noetix Robotics. Đội á quân năm trước – Songyan Dynamics – mang đến tới 12 robot, bao gồm cả phiên bản tự động và điều khiển từ xa, sử dụng mẫu B3 do chính hãng phát triển.

Những cải tiến công nghệ được thể hiện rõ rệt qua hiệu suất thi đấu. Nếu như ở mùa giải 2025, robot vô địch phải mất tới 2 giờ 40 phút để hoàn thành đường đua, thì năm nay, thời gian đã được rút ngắn xuống dưới 50 phút – mức cải thiện gần gấp ba chỉ sau một năm.

Không chỉ nhanh hơn, các robot còn vận hành ổn định và mượt mà hơn đáng kể. Trái ngược với tình trạng trục trặc, va chạm hay bỏ cuộc giữa chừng ở mùa giải đầu tiên, các thiết bị năm nay khởi động suôn sẻ, duy trì tốc độ ổn định và thể hiện chuyển động tự nhiên hơn.

Để đạt được kết quả này, các nhà phát triển phải giải quyết hàng loạt thách thức kỹ thuật phức tạp, từ khả năng giữ thăng bằng, xử lý địa hình không bằng phẳng đến độ bền, định hướng và chống nhiễu từ môi trường xung quanh.

Không dừng lại ở một cuộc đua công nghệ, thành tựu này còn mở ra triển vọng ứng dụng rộng rãi cho robot hình người trong nhiều lĩnh vực, từ tìm kiếm cứu nạn, công nghiệp đến hậu cần và quân sự, khi khả năng di chuyển linh hoạt ngày càng được hoàn thiện.

Thùy Dương (SHTT)