Dòng Galaxy S26 của Samsung tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trong giới công nghệ khi hàng loạt rò rỉ mới tiết lộ những cải tiến ấn tượng về camera, hiệu năng và thiết kế. Sau nhiều tháng đồn đoán trái chiều, loạt thông tin mới nhất mang đến cho người dù
01-1761970796-samsung-galaxy-s26-lo-dien-nhieu-nang-cap-dang-tien-ve-camera-pin-va-man-hinh.png
Dòng Galaxy S26 sẽ có những thay đổi rất đáng chú ý.

Theo các nguồn tin từ giới rò rỉ, Samsung sẽ mang đến bước tiến lớn về camera cho cả ba mẫu Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra. Sau nhiều năm duy trì cảm biến tele 10MP cỡ nhỏ, hãng dự kiến chuyển sang cảm biến 12MP kích thước 1/2.55 inch cho ống kính zoom quang 3x trên cả ba model – một cải thiện đáng kể giúp tăng khả năng thu sáng và độ chi tiết của ảnh.

Đặc biệt, Galaxy S26 Ultra có thể được trang bị cảm biến tele 50MP cho ống kính 3x, tạo nên bước nhảy vọt về chất lượng ảnh zoom so với thế hệ trước. Dù Samsung chưa xác nhận chính thức, đây được xem là một trong những nâng cấp đáng chờ đợi nhất.

Ngoài ra, camera góc siêu rộng trên S26 và S26+ cũng được cho là sẽ tăng độ phân giải lên 50MP (từ 12MP), trong khi camera chính 50MP sẽ dùng cảm biến lớn hơn – kích thước 1/1.3 inch, tương đương với cảm biến 200MP trên S25 Ultra. Điều này hứa hẹn mang lại chất lượng ảnh sáng rõ và chi tiết vượt trội trong điều kiện thiếu sáng.

Một điểm sáng khác nằm ở thời lượng pin. Galaxy S26 Ultra được cho là sẽ có viên pin 5.400mAh, tăng nhẹ so với 5.000mAh trên S25 Ultra, nhưng vẫn duy trì độ mỏng ấn tượng nhờ tối ưu thiết kế bên trong.

01-1761970796-samsung-galaxy-s26-lo-dien-nhieu-nang-cap-dang-tien-ve-camera-pin-va-man-hinh.png
Galaxy S26 Ultra sẽ sử dụng chip Exynos ở một số khu vực.

Cả ba mẫu S26 đều được trang bị màn hình OLED M14 thế hệ mới của Samsung, độ phân giải QHD, với kích thước lần lượt 6.3 inch (S26), 6.7 inch (S26+), và 6.9 inch (S26 Ultra). Màn hình M14 được kỳ vọng mang lại độ sáng, độ tương phản và khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn thế hệ M13 trên dòng S25.

Về hiệu năng, dòng Galaxy S26 sẽ được phân phối với hai tùy chọn chip xử lý – Exynos 2600 và Snapdragon 8 Elite Gen 5, tùy theo từng thị trường. Thậm chí, bản Ultra năm nay cũng có thể dùng chip Exynos ở một số khu vực – điều chưa từng thấy trong vài năm gần đây, cho thấy Samsung đang tự tin hơn vào sức mạnh của dòng chip “cây nhà lá vườn”.

Một chi tiết thú vị khác là sự xuất hiện của biến thể mới mang tên Galaxy S26 More Slim – mẫu máy được đồn đoán có thiết kế mỏng nhẹ, màn hình 6.6 inch Quad-HD+, cụm camera kép 50MP cùng một ống kính tele chưa được tiết lộ chi tiết. Thiết bị này được cho là sẽ có viên pin khoảng 4.300mAh, hướng đến nhóm người dùng ưa thích thiết kế gọn nhẹ nhưng vẫn mạnh mẽ về hiệu năng và camera.

Với những nâng cấp toàn diện từ camera, màn hình, pin đến chip xử lý, Galaxy S26 hứa hẹn sẽ là một trong những dòng smartphone cao cấp đáng mong đợi nhất năm 2025. Nếu những tin đồn này trở thành sự thật, Samsung có thể một lần nữa củng cố vị thế dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ di động, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Apple và các hãng Trung Quốc.

Theo Vũ Linh (Pháp Luật & Xã Hội)