-
Bão Maysak tăng cấp bất ngờ, chuyển hướng áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hưng Yên -
Trứng lòng đào có thực sự bổ hơn trứng chín? -
Từ 15/8, che biển số ô tô có thể bị phạt đến 26 triệu đồng -
Video: Khám xét khẩn cấp nhà Tăng Nhật Tuệ liên quan đến đường dây ma túy quy mô -
Những loại trái cây thơm ngon người tiểu đường có thể ăn "thả ga" không lo tăng đường huyết -
Va chạm kinh hoàng với xe khách rạng sáng, hai người nghi trộm chó tử vong tại chỗ -
PNJ lên tiếng khẳng định chất lượng kim cương, sẵn sàng cho khách hàng truy xuất nguồn gốc -
Người đàn ông chở 4 cô gái "làm xiếc" trên đường vi phạm nhiều lỗi, hé lộ số tiền phạt phải đóng -
Giật mình thói quen giữ lại nước lẩu qua đêm: Đun sôi 2 tiếng cũng không hết độc tố -
Nhiều hộ dân ở TP HCM có nhà, có sổ đỏ nhưng hơn 10 năm không thể về ở vì bị "mất lối đi"
Công nghệ
12/06/2023 20:50Samsung ‘tham vọng’ soán ngôi TSMC: Chúng tôi số hai thì không ai số một!
Năm ngoái, giá chip nhớ giảm mạnh và dự báo tiếp tục lao dốc thêm 23% trong quý hiện tại. Lần đầu tiên sau 14 năm, lợi nhuận Samsung sau ba tháng đầu năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009.
Đối chọi với áp lực từ sự thay đổi của các yếu tố kinh tế vĩ mô, gã khổng lồ buộc phải giảm sản lượng, động thái đi ngược với tuyên bố trước đó rằng vẫn duy trì mở rộng sản xuất cho đến khi thị trường hồi phục. Trong khi đó, những đối thủ cùng ngành, chẳng hạn như Micron thông báo phải sa thải 15% lực lượng lao động.
Nhà máy đúc chip trị giá 17 tỷ USD đang được Samsung xây dựng tại Texas, Mỹ
Nhưng cũng chính trong giai đoạn thị trường chip khó khăn nhất, công ty Hàn Quốc tìm thấy “ánh sáng” tăng trưởng ở một góc khác của lĩnh vực bán dẫn. Họ đã tăng gấp đôi hoạt động kinh doanh xưởng đúc để sản xuất chip tuỳ chỉnh cho những khách hàng lớn như Qualcomm, Tesla, Intel hay Sony, chưa kể hàng ngàn thương hiệu nhỏ hơn.
Samsung đang xây dựng một nhà máy đúc chip trị giá 17 tỷ USD tại Texas, nơi dự kiến sản xuất mẻ chip tiên tiến đầu tiên tại Mỹ vào năm tới. Tại quê nhà, tập đoàn này cũng thông báo kế hoạch chi 228 tỷ USD cho trung tâm gồm 5 xưởng đúc chip dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2042.
Gã khổng lồ Hàn Quốc đang là một trong ba công ty sản xuất chip tiên tiến lớn nhất thế giới, chỉ chịu xếp sau TSMC của Đài Loan và đứng trên Intel của Mỹ.
“Chúng tôi không muốn vị trí thứ hai”, Jon Taylor, Phó Chủ tịch phụ trách kỹ thuật nhà máy của Samsung khẳng định. “Tập đoàn không bao giờ hài lòng với vị trí xếp sau người khác với tư cách là một doanh nghiệp”.
Công ty Hàn Quốc đã công bố lộ trình mới đầy tham vọng vào tháng 10 năm ngoái, với mục tiêu sản xuất chip 2 nanomet (nm) trong năm 2025 và 1,4 nm vào năm 2027.
“Nếu có thể đạt được những cột mốc thời gian như trên, họ (Samsung) sẽ chính thức vượt mặt TSMC”, Dylan Patel, chuyên gia hãng nghiên cứu và tư vấn SemiAnalysis nói. “Song, TSMC là thương hiệu duy nhất mà toàn ngành tin tưởng vào tiến độ thực hiện mục tiêu đã đề ra”.
Thời thế tạo anh hùng
Trong năm ngoái, cổ phiếu Samsung giảm gần 30%, song đến năm nay đã tăng trở lại 28%. Nguyên nhân một phần do cuộc chiến bán dẫn giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang.
Cuộc chiến bán dẫn Mỹ - Trung không có dấu hiệu hạ nhiệt trở thành cơ hội đối với chaebol lớn nhất Hàn Quốc
Vào tháng 5, Bắc Kinh cấm công ty trong nước sử dụng sản phẩm từ hãng chip Micron của Mỹ, dẫn đến cổ phiếu công ty Hàn Quốc tăng vọt. Trong khi đó, Mỹ đã đồng ý trao cho gã khổng lồ Hàn Quốc quyền miễn trừ một năm để vận hành hai nhà máy đúc chip ở đại lục, trong bối cảnh nhiều công ty bán dẫn khác phải dừng việc đưa công nghệ chip sang Trung Quốc.
Trong ba thập kỷ qua, thị phần sản xuất chip toàn cầu của Mỹ giảm mạnh từ 37% xuống chỉ còn 12%. Phần lớn là do ước tính chi phí xây dựng và vận hành tại nước này cao hơn ít nhất 20% so với châu Á, nơi có lao động rẻ hơn, chuỗi cung ứng dễ tiếp cận hơn cùng nhiều ưu đãi hơn từ chính phủ.
“Đạo luật Chip đang giúp khắc phục sự khác biệt về chi phí xây dựng giữa châu Á và nước Mỹ”, Jon Taylor nói.
Giá thành sản xuất bán dẫn cũng sẽ rẻ hơn tại Mỹ nếu có nhiều công ty tham gia vào chuỗi cung ứng mở rộng trong nước. Intel đang xây dựng những nhà máy lớn mới ở Arizona, Ohio và châu Âu. Trong khi đó, TSMC chi 40 tỷ USD cho các nhà máy sản xuất chip tại Mỹ.
Hiện 90% chip tiên tiến đang được sản xuất tại Đài Loan. Trong khi đó, Samsung nói rằng họ tăng quy mô sản xuất tại Taylor, Texas do nhu cầu nội địa thị trường Mỹ đang lên.
“Đưa Taylor vào kế hoạch không chỉ giúp tăng năng lực sản xuất chip nội địa và còn giúp Mỹ không phụ thuộc vào những địa điểm địa lý tiềm ẩn nhiều điều bất an”, lãnh đạo tập đoàn tại Mỹ cho hay.
Trong tổng số 17 tỷ USD Samsung đầu tư vào nhà máy tại Texas, có đến 11 tỷ USD dành cho máy móc và thiết bị mà nhà cung cấp chính là Applied Materials - công ty vừa công bố xây dựng cơ sở sản xuất bán dẫn trị giá 4 tỷ USD tại thung lũng Silicon.
Theo Thế Vinh (VietNamNet)
- Bão Maysak tăng cấp bất ngờ, chuyển hướng áp sát vùng biển Quảng Ninh - Hưng Yên (11:34)
- Ông Trump mua loạt cổ phiếu công nghệ ngay trước quyết định hoãn áp thuế, danh mục đầu tư gây chú ý (11:30)
- Thành viên Da LAB "đốn tim" người hâm mộ với visual thần tượng tại tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 (11:28)
- Trứng lòng đào có thực sự bổ hơn trứng chín? (11:25)
- Mỹ chôn hộp thời gian thép nặng 400 kg kỷ niệm 250 năm quốc khánh (11:25)
- Vụ Cựu cán bộ Cục Thuế Đắk Lắk bị bắn 5 phát súng tử vong: Hàng xóm tiết lộ thông tin gây ngỡ ngàng (11:08)
- Chiếc áo da có chữ ký tươi của CEO Nvidia Jensen Huang được đưa lên sàn đấu giá, dự kiến chạm mốc hàng tỷ đồng (11:01)
- Bom tấn "The Odyssey" của Christopher Nolan khuấy đảo toàn cầu trước ngày công chiếu (40 phút trước)
- "Cơn khát" xăng dầu bủa vây nước Nga sau loạt đòn tập kích hạ tầng (52 phút trước)
- Subaru Forester giảm tới 360 triệu đồng, tăng sức ép lên Mazda CX-5 và Hyundai Tucson (53 phút trước)