Samsung đang chuẩn bị thực hiện một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho dòng Galaxy S26 cao cấp, thay đổi mà giới công nghệ đã mong đợi từ lâu.

Đó là việc phát triển một chip xử lý (SoC) tùy biến, được thiết kế dành riêng cho phần cứng Galaxy, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho dòng sản phẩm chủ lực này.

08-1765182610-samsung-thanh-lap-doi-dac-nhiem-phat-trien-chip-tuy-bien-tham-vong-tao-ky-tich-tren-galaxy-s26.jpg
Hình ảnh rò rỉ được cho là Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Android Headline

Học hỏi Apple: Thiết kế chip để tối ưu phần cứng

Trong nhiều năm, Samsung luôn nỗ lực đưa dòng chip Exynos "cây nhà lá vườn" trở lại vị thế cạnh tranh. Exynos giúp hãng tiết kiệm chi phí, nhưng chưa tạo ra sự khác biệt đủ lớn so với các đối thủ. Trong khi đó, Apple đã tạo nên kỳ tích khi kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất chip A-series và M-series, giúp iPhone và MacBook đạt đến sức mạnh và độ ổn định vượt trội.

Đây chính xác là điều Samsung muốn hướng tới. Theo nhiều báo cáo, một "Bộ phận phát triển SoC tùy biến" mới đã được thành lập với nhiệm vụ trọng tâm: thiết kế chip độc quyền cho phần cứng Galaxy, thay vì dùng chung cấu trúc cho nhiều thiết bị như trước đây.

Thách thức lớn về phần mềm

Tuy nhiên, giới công nghệ đặt ra câu hỏi lớn về cách Samsung sẽ xử lý bài toán phần mềm. PhoneArena nhận định, điểm mạnh của Apple đến từ việc kiểm soát trọn vẹn cả phần cứng lẫn hệ điều hành (iOS/macOS). Ngược lại, Galaxy vẫn chạy hệ điều hành Android, dù được tùy biến bằng giao diện One UI. Để đạt được mức độ tối ưu "đồng bộ tuyệt đối" như Apple, Samsung gần như phải xây dựng một hệ điều hành mới hoàn toàn, điều khó xảy ra trong tương lai gần.

Điều này có nghĩa là, dù chip tùy biến Galaxy có mạnh mẽ đến đâu, nó vẫn có thể không đạt được sự "đồng bộ tuyệt đối" như đối thủ.

Cơ hội cải thiện trải nghiệm người dùng

Dù không tạo ra hệ điều hành mới, Samsung vẫn có thể cải thiện trải nghiệm đáng kể. Với chip tùy biến, hãng có thể tinh chỉnh giao diện One UI để khai thác tối đa sức mạnh phần cứng. Viễn cảnh hoàn toàn trong tầm tay là hiệu năng tăng mạnh, thời lượng pin dài hơn và khả năng tối ưu năng lượng tốt hơn.

Mặt khác, một hệ quả có thể xảy ra là Samsung có thể buộc phải hạn chế một số tính năng hoặc dịch vụ Android để đảm bảo tối ưu cho chip mới, mặc dù người dùng vẫn có thể tắt các hạn chế này nếu chấp nhận từ bỏ lợi ích hiệu năng.

Exynos 2600 là bước khởi đầu đầy hứa hẹn

Sự thay đổi trên Galaxy đã bắt đầu hiện hữu. Chip Exynos 2600 trên tiến trình 2nm được đánh giá là bước khởi đầu mạnh mẽ. Hiệu năng của chip này được dự đoán vượt xa Snapdragon hiện tại. Đặc biệt, Samsung được cho là sẽ đưa Exynos trở lại dòng Ultra sau nhiều năm độc quyền Snapdragon, nhưng lần này là do Exynos 2600 đã đủ sức cạnh tranh.

Tất cả sẽ phụ thuộc vào màn thể hiện của Exynos 2600 trên dòng Galaxy S26 vào năm tới. Nếu con chip này thành công như kỳ vọng, quá trình phát triển chip tùy biến cho Galaxy chắc chắn sẽ được đẩy nhanh hơn, tạo ra một bước nhảy vọt về hiệu năng và trải nghiệm mà người dùng Galaxy luôn mong đợi.

PTH (SHTT)