-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Công nghệ
17/04/2018 15:24Sau Facebook, CEO Google và Twitter có thể bị điều trần
Sau hai ngày điều trần trước Thượng viện và Hạ viện Mỹ, CEO Mark Zuckerberg đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến bảo mật dữ liệu cho người dùng. Dù còn vướng mắc một số vấn đề, phiên điều trần được các nhà quan sát đánh giá là thành công cho Facebook, nhờ phong thái mạnh mẽ, tự tin, cũng như giải đáp nhiều thắc mắc từ các nghị sĩ của ông. Cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất thế giới cũng tăng trở lại sau nhiều ngày sụt giảm.
Tuy nhiên, phiên điều trần có thể sẽ mở đầu "ác mộng" cho những công ty sống nhờ vào dữ liệu người dùng như Facebook, trong đó có Google và Twitter. Theo Cnet, CEO Sundar Pichai của Google và Jack Dorsey của Twitter nhiều khả năng sẽ sớm ra trả lời trước các nghị sĩ của Quốc hội Mỹ và bị chất vấn như Zuckerberg.
Là công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới, Google lưu trữ thông tin người dùng dựa trên lịch sử tìm kiếm, thói quen tìm kiếm... Thông tin tài khoản Gmail, các truy vấn trên Google Maps cũng chứa một lượng dữ liệu người dùng khổng lồ. Trong khi đó, Twitter có cách thức hoạt động không khác nhiều so với Facebook. Cả Google lẫn Twitter đều sống dựa trên quảng cáo, khai thác dữ liệu từ hàng triệu người dùng cung cấp cho nền tảng của họ.
Tháng 11 năm ngoái, Facebook, Twitter lẫn Google đã tham gia điều trần sau khi có yêu cầu từ phía chính phủ Mỹ. Thế nhưng ba công ty chỉ cử luật sư đến thay vì những người đứng đầu và điều này không làm cho các nhà lập pháp Mỹ hài lòng. Do vậy, sau khi Zuckerberg lên ngồi "ghế nóng", nhiều khả năng Quốc hội Mỹ sẽ có đủ lý do để gây sức ép đến hai lãnh đạo của Twitter và Google làm điều tương tự.
Cả đại diện Google lẫn Twitter đều từ chối bình luận về thông tin trên.
Theo Bảo Lâm (VnExpress.net)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)