Công nghệ

'Sốc toàn tập' khi điện thoại tự nhập mã OTP trong lúc đặt đồ ăn qua mạng, người đàn ông nhanh chóng làm điều này để thoát khỏi bẫy lừa đảo

7 người khác cũng đã “bay màu” 27.000 USD sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo mới liên quan đến các trang web giả mạo Domino's Pizza.

Một người phụ nữ đang mang thai họ Lin, người Singapore đã liên hệ với 4 nhà hàng trên Facebook để hỏi giá Tingkat và sau đó quyết định đặt hàng với hai trong số đó. Đầu tiên, Lin đặt bữa tối từ thương hiệu tên "MamaDish" trong vòng một tháng, đồng thời đặt mua hộp cơm hộp trong hai ngày từ "Nhà hàng chay Ci Xin". Cô chuyển lần lượt cho hai quán này 196 NDT và 2 NDT.

'Sốc toàn tập' khi điện thoại tự nhập mã OTP trong lúc đặt đồ ăn qua mạng, người đàn ông nhanh chóng làm điều này để thoát khỏi bẫy lừa đảo

Nhưng bất ngờ là vào ngày giao hàng, cô nhận được tin nhắn từ “MamaDish” thông báo rằng đầu bếp của họ đã gặp tai nạn giao thông. Đại diện quán này hỏi liệu họ có thể giao bữa ăn cho Lin vào tuần sau hay cô muốn được hoàn lại tiền.

"Trước khi kịp trả lời, họ đã chặn số của tôi. Tôi cũng không thể tìm thấy trang Facebook của họ nữa”, người phụ nữ 40 tuổi nới với tờ Shin Min Daily News.

Sau đó, “Nhà hàng chay Ci Xin” đã gửi cho cô một liên kết để tải xuống ứng dụng nhằm thanh toán cho các bữa ăn mà cô đã đặt.

“Chồng tôi nhập địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng vào ứng dụng. Sau đó anh ấy vào website của ngân hàng nhập thông tin tài khoản, mật khẩu và nhận mã OTP cho giao dịch”, Lin nói.

Tuy nhiên, trước khi kịp làm điều đó thì điện thoại của chồng Lin đã tự động nhập mã OTP. “Anh ấy bị sốc và ngay lập tức thoát khỏi ứng dụng cũng như trang web của ngân hàng, đồng thời gọi ngay tới ngân hàng để đặt lại mật khẩu, khiến kẻ lừa đảo không thể thành công”, Lin kể lại.

“Tôi đang mang thai, muốn đặt đồ ăn trước nhưng không ngờ lại bị lừa nhiều lần. Tôi không dám đặt đồ ăn qua Facebook nữa. Tôi hy vọng những người khác sẽ cảnh giác sau khi đọc về trải nghiệm của tôi”, cô nói.

“Nhà hàng chay Ci Xin” là một quán ăn có trụ sở tại Kuala Lumpur, Malaysia. Vào ngày 11/11, nhà hàng đã cảnh báo khách hàng về một trang giả mạo có cùng tên và trình báo cảnh sát. Quán cũng cho biết không cung cấp dịch vụ giao đồ ăn trên Facebook.

Cảnh sát Singapore mới đây cũng cho biết 7 người đã “bay màu” 27.000 USD sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo mới liên quan đến các trang web giả mạo Domino's Pizza, chỉ từ ngày 25/11 đến ngày 6/12.

Những người này đã nhấp vào một trang web lừa đảo sau khi tìm kiếm "Domino's Pizza" trên các công cụ tìm kiếm trực tuyến. Các trang web này có giao diện và địa chỉ Web tương tự như của công ty, chẳng hạn như domino-plza.com và order.domino.piza.com.

Nạn nhân sẽ đặt hàng trên các trang web lừa đảo và tiết lộ thông tin thẻ tín dụng của họ để thực hiện thanh toán. Những kẻ lừa đảo sau đó sẽ sử dụng sai thông tin thẻ tín dụng của họ. Nạn nhân chỉ nhận ra họ bị lừa đảo sau khi phát hiện các giao dịch trái phép được thực hiện bằng thẻ của họ.

Theo Nhật Minh (Đời sống và Pháp luật)