Công nghệ

Tại sao Windows 10 không còn được cài sẵn các game huyền thoại nữa?

Nếu bạn là một người dùng Windows lâu năm thì chắc chắn cũng từng ít nhất chơi các game Solitaire, Minesweeper hoặc FreeCell một vài lần rồi. Dù đây là một phần tuổi thơ của rất nhiều thế hệ người dùng nhưng Microsoft đã ngừng cài sẵn các game này cho chúng ta từ khi Windows 8 ra đời.

Mục đích của những tựa game được cài sẵn

Ngày xưa, có lẽ anh em thường nghĩ rằng những tựa game này sinh ra là để chúng ta giết thời gian trong những lúc rảnh rỗi hoặc lúc không có Internet đúng không nào. Tuy nhiên, mục đích ban đầu khi Microsoft tạo ra những game này có phần “thâm sâu” hơn chứ không phải là để giải trí đâu, họ làm ra là để hướng dẫn người dùng cách sử dụng hệ điều hành Windows hoặc giới thiệu các tính năng mới thú vị.

Chẳng hạn như tựa game có lịch sử lâu đời nhất là Microsoft Solitaire lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1990 trên Windows 3.0. Dù thể loại game xếp bài này đã xuất hiện với dạng xếp những tấm bài thật từ những năm 1700 nhưng phiên bản video game được tạo ra để người dùng thời đó làm quen với các theo tác kéo, thả bằng chuột thay vì phải gõ các dòng lệnh như thời còn dùng MS-DOS.

Còn tựa game dò mìn, không ai biết luật – Minesweeper thì sinh ra để hướng dẫn các khái niệm về click chuột phải, chuột trái và tăng độ chính xác khi di chuyển chuột. Và nếu anh em từng chơi Heart, tựa game đánh bài với 3 phe nữa thì đó là game quảng cáo công nghệ NetDDE của Microsoft giúp đánh bài với những máy tính khác đang kết nối với nhau qua mạng LAN (mạng cục bộ).

Dù mỗi game đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nó nhưng Microsoft vẫn tiếp tục cài sẵn cho chúng ta ở các đời Windows tiếp theo vì những game này giúp giải trí quá tốt.

Vì sao các đời Windows mới không còn những game này?

Mỗi khi Microsoft có ý định bỏ những game này ra khỏi các đời Windows trước thì luôn vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía tester. Đến khi Windows 8 ra mắt thì Microsoft đã tạo ra một cửa hàng ứng dụng UWP (Universal Windows Platform), một hệ sinh thái riêng dành cho các máy tính, smartphone chạy hệ điều hành Windows mới mục đích cạnh tranh với các kho ứng dụng khác.

Nhớ lại thời điểm Windows 8 ra mắt, Microsoft đã rất kỳ vọng về tương lai của các ứng dụng có trong cửa hàng và hy vọng cửa hàng này sẽ thay đổi thói quen tải và cài đặt chương trình của người dùng.

Và thế là Microsoft không cài sẵn game “tuổi thơ” cho chúng ta nữa mà biến các chúng thành các ứng dụng UWP miễn phí kèm theo quảng cáo trong game. Nếu muốn không có quảng cáo thì phải trả thêm tiền. Ngoài ra, những game này có thể liên kết với tài khoản Xbox để lưu và khoe thành tích với bạn bè.

Có lẽ họ muốn phổ biến cách hoạt động của cửa hàng Microsoft với người dùng nên đã đẩy các tựa game này lên đó và hy vọng chúng ta sẽ quen dần với việc chỉ cần một click là Windows sẽ tự động cài game vào máy.

Tuy nhiên, có lẽ Microsoft đã không nhận ra rằng biến những tựa game miễn phí được yêu thích trong vài thập kỷ trở thành game “có phí” là một bước đi cực kỳ sai lầm và những game này cũng chỉ để giết thời gian chứ không phải để cày cuốc nên dù có yêu mến các tựa game này cách mấy thì cũng không ai muốn tự tìm và tải game về.

Bên cạnh đó, một tựa game cũng nổi tiếng không là kém Ping Pong thì không may mắn như vậy các bạn ạ. Tựa game này không được lên các đời Windows mới hơn là do lỗi không tương thích lập trình và bị chính nhà phát triển bỏ rơi.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)