-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Công nghệ
27/06/2019 21:03Thiết bị viễn thông Huawei bị tố chứa nhiều lỗ hổng gián điệp

Công ty nghiên cứu an ninh mạng Finite State vừa thực hiện cuộc điều tra thiết bị Huawei và phát hiện 55% thiết bị họ thử nghiệm chứa ít nhất một lỗ hổng bảo mật. Lỗ hổng đe dọa nguy cơ tấn công mạng và khai thác dữ liệu nghiêm trọng nếu bị lợi dụng.
Báo cáo phát hành hôm 26/6 của Finite nhắc lại Đạo luật tình báo quốc gia 2016 của Trung Quốc yêu cầu mọi công ty “hỗ trợ và hợp tác trong hoạt động tình báo quốc gia”.
Huawei đang dẫn đầu thị trường về cơ sở hạ tầng thiết bị viễn thông 5G. Finite lo ngại tất cả dữ liệu đi qua thiết bị di động, nhà thông minh và thiết bị kết nối Internet khác có thể bị tấn công mạng nếu thiết bị Huawei dùng trong mạng 5G.
Finite đánh giá hơn 1,5 triệu tệp tin nhúng trong 9.936 ảnh firmware của 558 sản phẩm mạng doanh nghiệp Huawei. Họ tìm thấy lỗ hổng ze-ro day, có thể dùng trong tấn công mạng cùng các vấn đề bảo mật khác.
Theo kết quả phân tích, trong gần như mọi lĩnh vực, thiết bị Huawei không an toàn bằng các thiết bị của nhà sản xuất khác.
Finite chỉ ra một trong các cách Huawei cài đặt truy cập cửa hậu từ xa là lập trình firmware sản phẩm bằng tên người dùng và mật khẩu mặc định, cho phép truy cập từ xa trừ khi quản trị viên máy tính thay đổi. Trường hợp khác, một mật khẩu cụ thể được lập trình trong firmware để dễ dàng truy cập cửa hậu. Phương pháp thứ ba là dùng khóa mã hóa đặc biệt nhúng trong phần mềm để truy cập từ xa.
Tình báo Hà Lan hồi tháng 5 cho biết thiết bị Huawei mà một nhà mạng nước này sử dụng có chứa cửa hậu. Tháng 1, Liên minh châu Phi nói thiết bị Huawei tại trụ sở gửi thông tin mật về Trung Quốc. Vodafone, một nhà mạng lớn của châu Âu, cũng phát hiện cửa hậu được giấu trong phần mềm bên trong sản phẩm Huawei, có thể cung cấp truy cập trái phép vào mạng lưới tại Italy.
Huawei và nhà sáng lập Nhậm Chính Phi phủ nhận bất kỳ liên quan nào đến thu thập dữ liệu tình báo cho Trung Quốc và nhấn mạnh sản phẩm của họ an toàn. Dù vậy, cuộc điều tra của Finite là báo cáo bảo mật công khai đầu tiên về các sản phẩm Huawei.
Huawei đang đối diện với một số tội danh liên quan tới gián điệp kinh tế Mỹ và giao dịch tài chính trái phép với Iran. Giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu bị Canada bắt giữ cuối năm 2018 theo yêu cầu của Mỹ và có thể bị dẫn độ về Mỹ. Chính phủ Mỹ đã cấm sử dụng thiết bị Huawei trong các cơ quan và nhà thầu liên bang.
Theo TechRadar, Finite State là công ty tương đối vô danh và mới thành lập 2 năm. Finite phát hành 2 sách trắng vào ngày 26/9/2018. Những tuyên bố mà hãng đưa ra trong báo cáo đều khá nghiêm trọng song chưa rõ phát hiện của họ có chính xác hay không. Tuy nhiên, một khi tin tức được công bố, chắc chắn các cuộc điều tra sâu hơn của báo chí, chính phủ và cả Huawei sẽ được tiến hành.
Theo Du Lam (Ictnews.vn)
- Phân biệt loét miệng thông thường và tổn thương do mụn rộp sinh dục (22:22)
- NÓNG: Khởi tố lãnh đạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội vụ "ăn chặn" tiền A80 của sinh viên (35 phút trước)
- Giá vàng trong nước lập đỉnh lịch sử mới (43 phút trước)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (53 phút trước)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (1 giờ trước)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (1 giờ trước)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (1 giờ trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (1 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (2 giờ trước)