-
Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích -
Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI -
Bố mẹ cả đời sống tiết kiệm, cần tiền thì đi vay, đến tuổi già bất ngờ gọi 2 con về chia 6 tỷ đồng -
Messi khép lại hành trình với Argentina khi chưa ai nghĩ tới -
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn
Công nghệ
17/12/2016 16:20Thời của những kẻ mượn tên ông lớn đi bán điện thoại
Nokia, BlackBerry đều nói lời từ biệt với thị trường điện thoại, nhượng lại thương hiệu của mình cho các tên tuổi vô danh để mong kiếm chác chút đỉnh từ hào quang quá khứ.
Theo điều khoản trong thỏa thuận, TCL sẽ "thiết kế, sản xuất, bán và hỗ trợ khách hàng cho các thiết bị di động thương hiệu BlackBerry".
![]() |
| TCL làm cách nào tạo ra những chiếc di động mang tính biểu tượng như BlackBerry đã từng làm? Ảnh: ITP. |
Nói cách khác, bất cứ chiếc smartphone BlackBerry mới nào bạn mua trong tương lai sẽ không phải do BlackBerry sản xuất.
Câu chuyện của TCL và BlackBerry khiến người ta nhớ đến cái tên Nokia. Cách đây ít ngày, công ty mà một năm trước cả thế giới không ai biết tên là HMD Global Oy cũng công bố đạt thỏa thuận sử dụng thương hiệu Nokia trên các smartphone của mình.
Trong ít ngày đầu tháng 12, CEO của hãng này rầm rộ tuyên bố sẽ ra mắt smartphone Nokia chạy Android đầu năm sau với niềm tin tưởng tuyệt đối rằng Nokia là một thương hiệu bất diệt.
So với TCL, HMD Global có phần chiếm được cảm tình của người dùng hơn bởi đội ngũ nhân sự của họ bao gồm phần lớn những người đã từng "ăn chén cơm Nokia" trước kia. 16 trên 17 lãnh đạo cao cấp của HMD từng là người của Nokia.
Công ty này thậm chí mua lại bộ phận sản xuất điện thoại phổ thông Nokia từ tay Microsoft, qua đó vỗ về người dùng rằng ADN Nokia vẫn còn nguyên, dù nó có trong tay ai đi nữa. Trong câu chuyện này còn xuất hiện một cái tên nữa là FHI Mobile, công ty con của Foxconn. FHI sẽ là người sản xuất và phân phối các sản phẩm Nokia sắp ra mắt.
Nói một cách ngắn gọn, HMD là chủ sở hữu của thương hiệu điện thoại, tablet Nokia trong 10 năm tới. Họ hợp tác với FHI để sản xuất và phân phối sản phẩm.
Nokia - công ty còn lại sau khi bán mảng di động cho Microsoft - không đầu tư trực tiếp vào HMD nhưng có nhân sự trong đội ngũ lãnh đạo của HMD như một hình thức mang tính biểu tượng và nhận các khoản thanh toán thường xuyên cho bằng sáng chế.
![]() |
| Cái bắt tay của Nokia và HMD khiến người ta lo lắng hơn là hào hứng cho sự trở lại của thương hiệu này. Ảnh: Getty Images. |
Nhắc đến đây, người ta không khỏi cảm thấy thương xót cho 2 ông hoàng di động một thời. Nokia và BlackBerry đều từng là tượng đài tưởng chừng như không thể xô đổ của làng di động thế giới.
Năm 2009, BlackBerry nắm giữ 20% thị phần smartphone thế giới. 7 năm sau, thị phần của họ chưa đạt 0,1%. Mọi chuyện thay đổi quá nhanh. Sự tụt dốc của Nokia còn thê thảm hơn.
Quý IV/2007, họ nắm giữ 50,9% thị phần điện thoại thế giới, đồng nghĩa cứ 2 di động bán ra thì một chiếc là của Nokia. Con số 7 cũng ám ảnh Nokia khi sau đó 7 năm (năm 2014), triều đại của họ chấm dứt bằng động thái bán mảng di động cho Microsoft.
Giờ đây, nhắc đến những cái tên như BlackBerry hay Nokia, tín đồ của hãng này chỉ còn lại những hoài niệm. Có thể họ sẽ vẫn mua những chiếc smartphone sau này - những di động mang vỏ BlackBerry, Nokia - nhưng phần hồn đã phần nào thay đổi.
Nhắc đến câu chuyện của Nokia, BlackBerry để thấy thị trường di động khắc nghiệt ra sao. Chỉ cần chậm chân trong việc chuyển mình, những thế lực hùng mạnh nhất cũng có thể bị lật đổ chỉ sau vài năm.
Nhìn tấm gương của những đại thụ như Nokia, BlackBerry, người ta đang lo ngại cho Apple khi doanh số của hãng này cũng liên tục sụt giảm trong suốt năm qua còn smartphone của họ thì trải qua 3 thế hệ không có nhiều đổi mới.
Vì thế, đừng ngạc nhiên khi một ngày nào đó, smartphone thương hiệu Táo cắn dở lại được bán bởi một cái tên xa lạ nào đó. Phải chăng, đã đến thời của những kẻ mượn danh ông lớn đi bán điện thoại?
Theo Thành Duy (Zing.vn)
- Nepal chạy đua với thời gian hậu thảm họa lũ lụt: Hơn 11.800 người được cứu sống, 1.010 người thiệt mạng và khoảng 4.500 người mất tích (53 phút trước)
- Cháy tại trường tiểu học ở Quảng Ngãi, thầy Phó Hiệu trưởng tử vong (1 giờ trước)
- Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Nhận hối lộ (1 giờ trước)
- Cô gái Việt giành suất trợ giảng thạc sĩ ở Mỹ nhờ một email chủ động (1 giờ trước)
- Vụ tài xế taxi bị nhóm phụ nữ hành hung ở Quảng Ninh: Tạm giữ hình sự 4 đối tượng, ra quyết định truy tìm 2 người lẩn trốn (1 giờ trước)
- U20 Palestine, đối thủ mà U20 Việt Nam phải thắng, khó chịu ra sao? (1 giờ trước)
- Thủ tướng Canada yêu cầu Mỹ “bớt ra vẻ cứng rắn” trong đàm phán thương mại (2 giờ trước)
- Trung Quốc khôi phục thuế 20% với cổ tức của cá nhân nước ngoài sau hơn 30 năm miễn (2 giờ trước)
- Thủ khoa Kinh tế Quốc dân sở hữu 11 công bố quốc tế về AI (2 giờ trước)
- Công an thuyết phục người phụ nữ định làm chuyện dại dột tại cầu Cống Lèn (2 giờ trước)

