-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Công nghệ
01/11/2016 01:58Thuê bao trả trước phải kê khai lại tên tuổi trước 1/9/2017
Đó là một trong những quy định mới được Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất sửa đổi trong dự thảo nghị định nhằm tăng cường quản lý thuê bao di động trả trước.
Theo Bộ này, việc triển khai hệ thống phân phối, cung cấp sim hiện nay của các doanh nghiệp viễn thông không hợp lý, tạo điều kiện cho mua bán sim kích hoạt sẵn. Người sử dụng có thể mua sim ở mọi nơi, từ hàng nước, tiệm tạp hóa cho đến siêu thị, rồi đến điểm đăng ký thuê bao để đăng ký thông tin và yêu cầu kích hoạt sử dụng dịch vụ.
Để cung cấp được nhiều sim nhằm được hưởng quyền lợi về kinh tế, các đại lý thường tìm cách kết hợp với các điểm đăng ký thông tin thuê bao đăng ký khống thông tin để kích hoạt trước sim.
![]() |
| Thuê bao trả trước kê khai lại tên tuổi trước ngày 1/9/2017.Ảnh: Zen Nguyễn. |
Chính vì vậy, Bộ đề xuất bỏ khái niệm điểm đăng ký thông tin thuê bao, thay vào đó là khái niệm điểm cung cấp dịch vụ viễn thông. Trong đó, quy định rõ sim thuê bao chỉ được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông sau khi đã hoàn thành việc nhập và lưu giữ thông tin thuê bao theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 4 Điều 15 này.
Dự thảo Nghị định cũng quy định việc kích hoạt sim chỉ được thực hiện bởi doanh nghiệp viễn thông di động, sau khi đã hoàn thành việc cập nhật thông tin thuê bao của cá nhân, tổ chức từ điểm cung cấp dịch vụ vào cơ sở dữ liệu tập trung của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp phải bảo đảm các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông tuân thủ đầy đủ quy định và chịu trách nhiệm về việc thông tin thuê bao được đối chiếu, nhập, lưu giữ, quản lý theo đúng quy định.
Nếu phát hiện thuê bao, điểm cung cấp dịch vụ vi phạm, doanh nghiệp viễn thông sẽ bị phạt với mức một triệu đồng cho một thuê bao sai thông tin. Ngoài ra, phạt lãnh đạo doanh nghiệp đối với các sai phạm lớn, tịch thu từ doanh nghiệp số tiền có trong tài khoản chính của sim đối với hành vi vi phạm quy định...
Về hạn chế số lượng thuê bao trả trước, tờ trình nêu trước mắt vẫn giữ pháp luật hiện hành. Tức quy định mỗi cá nhân được sở hữu 3 sim trả trước trên một mạng viễn thông di động; mỗi tổ chức sở hữu 100 sim trả trước trên một mạng viễn thông di động.
Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, nếu Nghị định này kịp ban hành trước cuối tháng 12/2016 thì nên Nghị định này sẽ có hiệu lực từ 1/3/2017.
Trong thời gian 6 tháng kể từ ngày Nghị định có hiệu lực, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thông báo, yêu cầu, hướng dẫn, tổ chức cho toàn bộ các thuê bao di động trả trước xuất trình giấy tờ, cung cấp lại thông tin thuê bao theo đúng quy định.
Từ 1/9/2017, toàn bộ các thông tin thuê bao trong cơ sở dữ liệu thông tin thuê bao của doanh nghiệp phải tuân thủ đúng các quy định tại Nghị định trên.
Theo Kiều Linh (Zing.vn)
- Toyota Innova Cross facelift lộ diện, đối đầu Mitsubishi Xpander Cross với diện mạo mới (23:26)
- Thân thế khủng của nữ cán bộ thuế đang gây sốt MXH: Đi học bằng Lexus, bố mẹ tặng đồng hồ nửa tỷ (1 giờ trước)
- Thực hư con số 170.000 viên đá giá hơn 6.000 đồng/viên tại SJC giữa thời điểm thị trường biến động (1 giờ trước)
- Đánh sập băng nhóm người nước ngoài dùng đô la "âm phủ" dàn cảnh lừa đảo du khách tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Đề xuất siết chặt quản lý mạng xã hội: Trẻ dưới 16 tuổi có thể bị cấm đăng bài, bình luận và chia sẻ (2 giờ trước)
- Tình tiết mới vụ phòng khám bơm sữa đậu nành tạo mủ giả: Quá khứ từng bị phạt tiền, đình chỉ hoạt động (2 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng đánh gãy hai tay người cha 93 tuổi sau mâu thuẫn gia đình (3 giờ trước)
- Giữa tâm bão mở rộng điều tra đại án buôn lậu, SJC tuyên bố trả tiền mua lại vàng trong ngày, 48 giờ với kim cương (3 giờ trước)
- Tự xưng "số 1 Việt Nam", hãng ghế massage Washima bị phạt 200 triệu đồng (3 giờ trước)
- Bắt giữ "tú ông" điều hành trang web môi giới 180 nam giới bán dâm liên tỉnh (4 giờ trước)
