-
"Vua côn tay" mới của Anh quốc chính thức ra mắt: Trang bị lấn át Honda Winner R, có ABS, giá dễ mua -
Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức thoái vốn khỏi LPBank -
Nguyên nhân tháp cần cẩu hàng chục mét gãy ngang giữa trung tâm Đà Nẵng, đè sập tường Bảo tàng Chăm -
Dòng xe ùn ùn đổ ra cao tốc Pháp Vân, vành đai 3 kẹt cứng ngay ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026 -
Vụ nữ TikToker lái container chặn đầu xe khác vì nghĩ mình bị trêu ghẹo: Công an vào cuộc và cái kết đắng -
Châu Á rực sáng đêm giao thừa: Nhiều quốc gia đồng loạt bắn pháo hoa chào năm mới 2026 -
Ăn gì để "hốt" trọn lộc may mắn đầu năm? Khám phá phong tục ẩm thực độc đáo khắp thế giới -
Hiện trường tai nạn gần nhà chờ BRT rạng sáng 1/1, người đi xe máy bất tỉnh giữa đường -
Ai cũng phải ghen tị: 3 con giáp đỏ rực Tết Dương lịch 2026, vận may bùng nổ, cuối năm gom tài sản lớn -
Khai xuân 1/1/2026: Thần Tài "gõ cửa", 4 con giáp này tiền về chật ví, lộc lá đầy nhà
Công nghệ
17/03/2023 17:00TikTok xem xét tách khỏi ByteDance
Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, việc thoái vốn được coi là phương sách cuối cùng, chỉ được thực hiện nếu đề xuất hiện tại của TikTok với các quan chức an ninh quốc gia Mỹ không được chấp thuận. Hành động thoái vốn có thể dẫn đến việc bán hoặc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Ứng dụng video ngắn phổ biến nhất thế giới đang bị Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ (CFIUS) xem xét về vấn đề an ninh quốc gia. Tuy nhiên, quá trình diễn ra chậm và TikTok không rõ các kế hoạch của họ có đủ thuyết phục để tiếp tục hoạt động ở Mỹ hay không. Theo Bloomberg, các thành viên của CFIUS từ Bộ Tư pháp không sẵn sàng chấp nhận đề xuất của TikTok.
Sau đó, nền tảng này đã nhanh chóng thực hiện một số biện pháp, theo tài liệu nội bộ có tên "Dự án Texas", nhằm tăng cường bảo vệ thông tin của người dùng Mỹ.
TikTok, hiện có hơn 100 triệu người sử dụng tại Mỹ, ngày càng bị chỉ trích vì nội dung độc hại tràn lan, trong khi gây lo ngại về việc dữ liệu người dùng có thể bị chuyển về Trung Quốc.
Gần đây, các đảng viên Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trao cho chính quyền Tổng thống Joe Biden quyền cấm TikTok và những ứng dụng được coi là gây rủi ro an ninh quốc gia. Tuy nhiên, hiện chưa rõ khi nào dự luật có thể được đưa ra Hạ viện để bỏ phiếu.
Ở diễn biến khác, các cơ quan liên bang đang trong quá trình xóa TikTok khỏi các thiết bị của chính phủ theo yêu cầu của một điều khoản trong đạo luật chi tiêu tổng hợp trị giá 1.700 tỉ USD được ban hành vào tháng 12.2022.
Theo Reuters, TikTok và CFIUS đã đàm phán hơn hai năm về các yêu cầu bảo mật dữ liệu.
Theo Thục Anh (Công Lý)
- Đỗ Mỹ Linh khoe khoảnh khắc đón năm mới bên chồng và con gái, rộ tin đồn mang thai (1 giờ trước)
- "Vua côn tay" mới của Anh quốc chính thức ra mắt: Trang bị lấn át Honda Winner R, có ABS, giá dễ mua (1 giờ trước)
- Thông tin sốc về nhóm thiếu niên rượt đuổi, ném chai bia sau Bệnh viện Chợ Rẫy, hé lộ lời khai trước công an (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức thoái vốn khỏi LPBank (2 giờ trước)
- Tổng thống Trump rút Vệ binh Quốc gia khỏi ba thành phố lớn (2 giờ trước)
- Nguyên nhân tháp cần cẩu hàng chục mét gãy ngang giữa trung tâm Đà Nẵng, đè sập tường Bảo tàng Chăm (2 giờ trước)
- "Tổng tài" và nàng thơ gen Z gây sốt với nụ hôn trên sân khấu countdown (2 giờ trước)
- Dòng xe ùn ùn đổ ra cao tốc Pháp Vân, vành đai 3 kẹt cứng ngay ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2026 (2 giờ trước)
- Vụ nữ TikToker lái container chặn đầu xe khác vì nghĩ mình bị trêu ghẹo: Công an vào cuộc và cái kết đắng (3 giờ trước)
- 2026 - Năm bản lề của thế giới và những "điểm nóng" trên toàn cầu? (3 giờ trước)