-
Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây -
Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng -
Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt -
TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca -
Ô tô Mercedes G63 tông tử vong cụ ông trên phố Đào Tấn, Hà Nội -
Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng, buộc tiêu hủy tang vật -
Hôn nhân dậy sóng vì tình cũ của chồng công khai ảnh thân mật, kể chuyện "sống thử" -
Ninh Bình: Tàu cá neo gần cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi -
Bình khí phát nổ kinh hoàng tại xưởng cơ khí, một người tử vong -
Thời tiết ngày 10/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc bắt đầu oi bức
Công nghệ
14/12/2023 15:00Tính năng bảo mật mới bảo vệ iPhone ngay cả khi lộ mật khẩu
Theo đó, tính năng Bảo vệ thiết bị khi bị đánh cắp sẽ tạo ra lớp bảo mật thứ hai, khiến kẻ trộm khó có thể lợi dụng việc biết mã khoá để thực hiện các hành vi sai trái tiếp sau.
Chẳng hạn, khi điện thoại của người dùng xuất hiện tại một địa điểm không liên quan đến chủ sở hữu, với chế độ bảo mật mới được kích hoạt, iPhone sẽ yêu cầu tính năng nhận dạng khuôn mặt FaceID song song với mật mã (pass-code) khi thực hiện các thao tác như xem kho lưu trữ mật khẩu hoặc xoá dữ liệu thiết bị.
Kẻ xấu sẽ không thể thực hiện những thay đổi đó hoặc xem các cài đặt nêu trên chỉ bằng mật mã. Ngoài ra, những chiếc iPhone bị đánh cắp sẽ không thể tiến hành thay đổi mật khẩu Apple ID, hoặc xoá FaceID trong vòng một giờ delay bắt buộc, trước khi yêu cầu xác nhận FaceID một lần nữa.
Tờ WSJ trước đó cho hay, sau khi phát hiện ra mật mã của nạn nhân, kẻ đánh cắp iPhone thường sử dụng passcode để tắt các biện pháp bảo vệ chống trộm khác như Activation Lock hoặc Lost Mode.
Những thiết bị bị đánh cắp đang hoạt động có giá trị hơn một chiếc iPhone lock, vốn chỉ có thể dùng để bán linh kiện.
Trước đây, người dùng iPhone được yêu cầu nhập mật khẩu gồm bốn chữ số hoặc sáu chữ số khi cài đặt ban đầu. Trong đó, các quyền riêng tư và biện pháp bảo vệ thiết bị bị đánh cắp, gồm cả công cụ FaceID cũng dễ dàng được kích hoạt hoặc loại bỏ với mật mã đó, từ đó giúp bất kỳ ai có passcode đều có thể toàn quyền kiểm soát điện thoại.
Hiện “Chế độ thiết bị bị đánh cắp” có thể được bật trong mục Face ID và Passcode đối với những người có phiên bản beta dành cho nhà phát triển mới nhất (iOS 17.3).
Với người dùng phổ thông, họ có thể kích hoạt tính năng sau khi iOS 17.3 được phát hành trong vài tuần tới.
“Khi các mối đe dọa đối với thiết bị của người dùng tiếp tục gia tăng, công ty đã nỗ lực phát triển các biện pháp bảo vệ mới mạnh mẽ cho khách hàng và dữ liệu của họ”, đại diện Apple cho hay.
“Mã hóa dữ liệu iPhone từ lâu đã dẫn đầu ngành bảo mật. Kẻ xấu không thể truy cập dữ liệu trên thiết bị nếu không có passcode người dùng. Tính năng mới sẽ giúp bảo vệ thiết bị trong trường hợp hiếm hoi kẻ xấu biết được mật khẩu và đánh cắp điện thoại”.
Theo Thế Vinh (VietNamNet)
- Huy Thanh Jewelry lên tiếng vụ bị xử phạt, chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan thuế (11:18)
- Hà Nội: "Mê hồn trận" rào chắn thi công, người dân khốn khổ vì ùn tắc bủa vây (11:14)
- Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời nhân dịp lễ Phục sinh (11:14)
- Vợ Tuấn Hưng khẳng định hôn nhân 12 năm vẫn mặn nồng nhờ trở thành "bạn đồng tu" (11:04)
- Ông Lê Ngọc Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng (11:01)
- Người đàn ông gây sốt khi in 3D siêu xe Porsche với độ chính xác đáng kinh ngạc (40 phút trước)
- Hà Nội quyết liệt truy quét 300 tấn thịt lợn bệnh: Xử phạt kịch khung, làm rõ trách nhiệm cán bộ tiếp tay (47 phút trước)
- TP.HCM: Số học sinh tiểu học nhập viện nghi ngộ độc tăng vọt lên 148 ca (49 phút trước)
- Bi kịch lặp lại sau 3 thập kỷ của gia đình tỷ phú Anh: Nỗi đau gia tộc và sự hồi sinh kỳ diệu trên đất Việt (51 phút trước)
- Argentina bị nghi ngờ vì chuỗi giao hữu quá nhẹ trước World Cup (57 phút trước)