-
Chồng cũ mang sổ đỏ xin tái hôn, tôi gật đầu rồi đổi ý ngay khi nhìn thấy một người trước cổng ủy ban -
Bão Penha đổ bộ cận Tết Nguyên Đán 2026: Chuyên gia khí tượng cảnh báo gió mạnh và sóng lớn -
Bắc Ninh: Phẫn nộ cảnh bố xông tận nhà tác động vật lý bé trai 11 tuổi để trả đũa cho con gái -
Tiết lộ kinh phí xây dựng 2 bể ngầm chống ngập khẩn cấp tại Hà Nội -
Danh tính nam sinh viên tử vong trong trường đại học TPHCM, hiện trường xuất hiện tình tiết sốc -
Sau vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong, Công an TP.HCM phát đi cảnh báo khẩn khiến nhiều gia đình giật mình -
"Anh cho em xin 4 triệu làm tóc": Tin nhắn của vợ cũ và câu trả lời của chồng khiến tôi "vỡ vụn" -
Vụ cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ: Clip "mở đường" của Trung tá Lao Hoàng Hải lan truyền mạnh, khiến cộng đồng xúc động -
Vụ bê bối "người cha quốc dân" bao nuôi nàng thơ Gen Z: Góc khuất kinh hoàng đằng sau cuộc hôn nhân địa ngục -
Hành trình nghẹt thở truy bắt hai kẻ cướp 1,8 tỷ đồng tại ngân hàng ở Gia Lai
Công nghệ
03/06/2024 16:48Tội phạm mạng có thêm 'bí kíp' từ AI
Tháng 5-2024, các "ông lớn" công nghệ nổi tiếng thế giới đã nối gót nhau ra mắt phiên bản trí tuệ nhân tạo (AI) mới, như OpenAI với GPT-4o, Google với Gemini 1.5 Pro... được bổ sung nhiều tính năng "siêu thông minh" để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng. Dẫu vậy, không thể phủ nhận công nghệ này đang bị tội phạm mạng sử dụng với nhiều kịch bản lừa đảo trực tuyến.
Rủi ro ngày càng tăng
Phát biểu tại một hội thảo mới đây, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long nêu thực trạng các cuộc tấn công mạng liên tục gia tăng với mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp. Đặc biệt, khi có sự hỗ trợ của AI, nguy cơ mà người dùng phải đối mặt sẽ tăng theo cấp số nhân. "Công nghệ AI đang bị tội phạm mạng sử dụng để dễ dàng tạo ra các phần mềm độc hại mới, các cuộc tấn công lừa đảo mới, tinh vi..." - Thứ trưởng Phạm Đức Long cảnh báo.
Theo báo cáo của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông, rủi ro về an toàn an ninh mạng có liên quan AI đã gây thiệt hại hơn 1 triệu tỉ USD cho toàn thế giới, trong đó riêng Việt Nam là 8.000 - 10.000 tỉ đồng. Phổ biến nhất hiện nay là tình trạng sử dụng AI để giả mạo giọng nói và khuôn mặt nhằm mục đích lừa đảo. Dự báo đến năm 2025 sẽ có khoảng 3.000 cuộc tấn công/giây, 12 mã độc/giây và 70 lỗ hổng, điểm yếu mới/ngày.
Theo ông Nguyễn Hữu Giáp, Giám đốc BShield - chuyên hỗ trợ bảo mật cho các ứng dụng, việc tạo ra hình ảnh, giọng nói giả mạo hiện không khó với sự tiến bộ của AI. Kẻ gian có thể dễ dàng thu thập dữ liệu người dùng từ thông tin công khai mà họ đăng trên mạng xã hội hoặc qua các chiêu thức như phỏng vấn tuyển dụng online, gọi điện thoại dưới danh nghĩa "cơ quan chức năng". Trong một mô phỏng được BShield thực hiện, từ khuôn mặt có sẵn qua một cuộc gọi video, kẻ gian có thể đưa chúng vào giấy CCCD, ghép vào thân hình một người cử động để lừa công cụ eKYC và được hệ thống nhận định là người thật.
Ở góc độ người dùng, ông Nguyễn Thành Trung, chuyên viên công nghệ thông tin tại TP HCM, lo ngại khi đối tượng xấu có thể lợi dụng chatGPT tạo ra email lừa đảo với nội dung và phong cách viết giống email thật của các ngân hàng hay đơn vị uy tín. Các email này có khả năng được đính kèm phần mềm độc hại, nếu người dùng nhấp vào thì chắc chắn bị đánh cắp dữ liệu, chiếm đoạt tài sản. "Các phần mềm AI ngày càng được cải tiến, có thể tạo ra video giả mạo khuôn mặt và giọng nói giống người thật đến 95%, cử chỉ thay đổi theo thời gian thực khiến người xem rất khó phát hiện" - ông Trung nói.
Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý
Để hạn chế rủi ro lừa đảo công nghệ cao, chuyên gia bảo mật Phạm Đình Thắng lưu ý người dùng cần thường xuyên cập nhật kiến thức về AI, không nhấp vào link không rõ nguồn gốc. Đối với doanh nghiệp (DN), nên bố trí ngân sách để phục vụ việc bảo đảm an toàn dữ liệu và vận hành hệ thống. Nhân sự của DN cũng cần được đào tạo, tập huấn theo chiều sâu để tiếp cận được các lỗ hổng thực tế đang xảy ra trong hệ thống, tăng khả năng nhận dạng các loại hình tấn công trên mạng.
Ông Tạ Công Sơn, Trưởng Phòng Phát triển AI - dự án Chống lừa đảo, cho rằng AI đã và đang đi sâu vào đời sống của người dùng và hoạt động của DN, cơ quan, đơn vị nhờ những tính năng hỗ trợ vô cùng thông minh. Đáng chú ý, công nghệ AI hiện nay rất dễ tiếp cận, sử dụng nên sẽ tạo điều kiện cho các đối tượng xấu dễ dàng lợi dụng nhằm mục đích lừa đảo. "Kẻ lừa đảo cũng liên tục thay đổi phương thức tấn công, người dùng phải cập nhật thông tin thường xuyên để biết cách phòng tránh" - ông Sơn khuyến nghị.
Theo các chuyên gia, model GPT-4o, Gemini 1.5 Pro... được nâng cấp vượt trội mới đây đã chứng tỏ sự thông minh của AI là không có giới hạn. Do đó, bên cạnh khuyến khích DN phát triển công cụ và giải pháp chống lừa đảo AI, cơ quan quản lý cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý về AI để đón đầu xu thế.
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, cho rằng cần sớm ban hành văn bản quy định về đạo đức, trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước trong quá trình phát triển, sản xuất, ứng dụng, sử dụng AI. Đồng thời, cần có quy định cụ thể về tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các hệ thống có sử dụng, ứng dụng, kết nối, cung cấp dịch vụ AI. "Cần nghiên cứu, ứng dụng các công trình AI để chống lại rủi ro về AI. Bởi vì AI được tạo ra bởi con người, là sản phẩm của tri thức, sẽ có những biến thể "AI tốt" và "AI xấu" nên có thể ngăn cản sự phát triển của trí tuệ nhân tạo bằng chính trí tuệ nhân tạo" - thượng tá Tuấn lưu ý.
Thách thức về an ninh mạng
Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn nhìn nhận AI đang đặt ra những thách thức về an ninh mạng. Theo đó, những phần mềm độc hại được hỗ trợ bởi AI có thể được cài vào các file tài liệu, khi người dùng đăng tải file tài liệu thì mã độc này sẽ xâm nhập hệ thống. Bên cạnh đó, từ các công nghệ đặc biệt của AI, hacker có thể mô phỏng hệ thống, tấn công vào các lỗ hổng bảo mật. AI có thể tạo ra nhiều ứng dụng có hình ảnh, tên giả mạo các ứng dụng, trang web của Bộ Công an để người dân tải về, cài đặt và cung cấp các thông tin như số CCCD, mật khẩu đăng nhập. "AI cũng sẽ tự phát triển các phần mềm, mã độc lai tạo giữa nhiều dòng mã độc, có cơ chế né tránh bảo mật tinh vi hơn, tự động thay đổi các mã nguồn linh hoạt" - thượng tá Nguyễn Anh Tuấn khuyến cáo.
Theo Lê Tỉnh - Minh Chiến (Nld.com.vn)
- Ngân hàng nói gì trước thông tin lãi suất vay bất động sản lên tới 14%/năm? (16 phút trước)
- Xót xa hình ảnh con gái Từ Hy Viên ủ rũ bên mẹ kế, vắng mặt trong lễ giỗ đầu của mẹ (18 phút trước)
- Hai kẻ cướp ngân hàng tại Gia Lai đặc biệt nguy hiểm và dày dạn kỹ năng sử dụng súng (23 phút trước)
- Rạn nứt ngoại giao Mỹ - Ba Lan quanh đề cử giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump (29 phút trước)
- Vua màn lớn iPhone 15 Plus giảm sâu, rẻ hơn iPhone 17 Pro Max cả nửa, hiệu năng thua kém rất ít (40 phút trước)
- Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Công an siết an ninh trước họp báo nóng (47 phút trước)
- Chồng cũ mang sổ đỏ xin tái hôn, tôi gật đầu rồi đổi ý ngay khi nhìn thấy một người trước cổng ủy ban (48 phút trước)
- Bão Penha đổ bộ cận Tết Nguyên Đán 2026: Chuyên gia khí tượng cảnh báo gió mạnh và sóng lớn (56 phút trước)
- Phạm Trưởng chính thức xin lỗi Huỳnh Phương sau bài đăng gây tranh cãi trên mạng xã hội (58 phút trước)
- MU đầu tư hết mức cho con trai Rooney (1 giờ trước)