Công nghệ

Toshiba chính thức rút khỏi thị trường PC, nhượng lại toàn bộ cho Sharp

Theo thông cáo báo chí vừa được công bố thì Toshiba chính thức xác nhận rằng họ sẽ rút chân khỏi thị trường PC.

Trong hàng chục năm qua, Toshiba là một hãng có sức cạnh tranh lớn trong ngành PC. Họ đã từng giới thiệu một trong những chiếc laptop thương mại đầu tiên vào những năm 1980.

Tuy nhiên, những năm gần đây Toshiba đã từ từ rút khỏi thị trường này, bao gồm cả việc rút phần lớn cổ phần trong mảng kinh doanh PC của họ.

Toshiba chính thức rút khỏi thị trường PC, nhượng lại toàn bộ cho Sharp


Hồi tháng 6/2018, Toshiba đã từ bỏ hơn 80% cổ phần của công ty con và nhượng nó lại cho Sharp. Đến tháng 1/2019 thì Toshiba Client Solutions Co., Ltd được đổi tên thành Dynabook, đồng thời Sharp cũng lên kế hoạch kết hợp công nghệ của họ với chuyên môn của Toshiba.

Kể từ lúc đó, Toshiba vẫn nắm giữ quyền sở hữu 19,9% còn lại. Tuy nhiên, mới đây Toshiba đã bán luôn 19,9% cổ phần đó, đồng nghĩa với việc Sharp sẽ nắm toàn quyền kiểm soát mảng kinh doanh PC của Toshiba dưới cái tên Dynabook.

Nói một cách khác thì giờ đây, Dynabook chính thức trở thành công ty con được sở hữu 100% bởi Sharp. Các thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong thời gian sắp tới – khi quá trình chuyển nhượng được thực hiện.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)