-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Công nghệ
25/03/2019 17:44Trump có thể 'giải cứu' Apple khỏi lệnh cấm bán iPhone tại Mỹ
Năm 2017, Qualcomm đệ đơn lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC), cáo buộc một số iPhone vi phạm bằng sáng chế liên quan đến tính năng tiết kiệm năng lượng. Đến tháng 9/2018, Thẩm phán Thomas Pender của ITC đã đưa phán quyết có lợi cho Qualcomm, cho rằng Apple vi phạm sáng chế, nhưng từ chối yêu cầu cấm bán iPhone vì cho rằng nó sẽ tác động tiêu cực đến việc cạnh tranh trên thị trường chip modem.
Tuy vậy, theo Phonearena, có một số quy tắc của ITC đang buộc Ủy ban này phải xem xét lại phán quyết của thẩm phán Pender, cho rằng nên đưa ra lệnh cấm bán sản phẩm vi phạm của Apple. Câu trả lời chính thức dự kiến sẽ được ITC đưa ra ngày 26/3 tới.
Nếu phán quyết về lệnh cấm iPhone được thông qua, sẽ có văn bản gửi lên Tổng thống Mỹ xem xét. Trong vòng 60 ngày, nếu người đứng đầu Nhà Trắng đồng ý hoặc không trả lời, lệnh cấm sẽ có hiệu lực.
Không rõ Tổng thống Trump sẽ làm gì. Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, Trump kêu gọi tẩy chay Apple vì không cho phép FBI mở chiếc iPhone 5c bị khóa của Syed Farook trong vụ xả súng tại San Bernardino (Mỹ). Bên cạnh đó, ông cũng chỉ trích công ty của Tim Cook vì không mang dây chuyền sản xuất thiết bị từ nước ngoài về nước.
Tuy nhiên, bản thân Trump lại là người yêu thích và sử dụng smartphone của Apple. Theo New York Times, ông Trump hiện sử dụng ba chiếc iPhone, hai trong số đó là chính thức và được Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ can thiệp để tăng tính bảo mật và chống lại các cuộc tấn công. Tuy nhiên, chiếc còn lại được Tổng thống Mỹ dùng cho mục đích cá nhân và nó "giống như những chiếc iPhone khác trên thế giới".
Từ cuối năm ngoái, Qualcomm đã liên tiếp giành chiến thắng trước Apple tại Trung Quốc và Đức khi tranh chấp sở hữu trí tuệ, khiến nhiều mẫu iPhone bị cấm bán tại hai thị trường này. Hôm 17/3, Apple thua kiện Qualcomm tại Mỹ và phải bồi thường 31 triệu USD.
Theo Bảo Lâm (VnExpress.net)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (1 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (3 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (4 giờ trước)