Theo quy định bảo mật mới có hiệu lực từ hôm nay (1/3), các ứng dụng ngân hàng sẽ tự động ngừng hoạt động trên những thiết bị điện thoại đã bị "root", "jailbreak" hoặc có dấu hiệu rủi ro an ninh nhằm bảo vệ tài khoản người dùng.

Từ ngày 1/3, toàn bộ hệ thống tổ chức tín dụng sẽ đồng loạt áp dụng quy định bảo mật mới theo Thông tư 77/2025 của Ngân hàng Nhà nước. Điểm khác biệt lớn nhất là ứng dụng di động sẽ tự động ngắt kết nối hoặc thoát ngay lập tức khi phát hiện rủi ro, thay vì chỉ đưa ra cảnh báo như trước.

Theo quy định, hệ thống sẽ tự động khóa hoặc dừng dịch vụ đối với các trường hợp sau:

- Thiết bị bật chế độ can thiệp sâu: Điện thoại đang bật Android Debug Bridge (ADB), sử dụng máy ảo hoặc môi trường giả lập.

- Ứng dụng không chính thống: Ứng dụng ngân hàng bị chỉnh sửa, chèn mã lạ hoặc cài đặt từ nguồn không uy tín.

- Thiết bị bị bẻ khóa: Điện thoại đã qua "root" (Android) hoặc "jailbreak" (iPhone), phá vỡ hàng rào bảo mật của nhà sản xuất.

Đây là quy định bắt buộc áp dụng chung, vì vậy việc chuyển sang ngân hàng khác cũng không giúp vượt qua các yêu cầu kỹ thuật này. Để giao dịch thông suốt từ ngày mai, người dùng cần lưu ý:

- Kiểm tra thiết bị: Đảm bảo điện thoại không bị "root" hoặc "jailbreak", tắt các chế độ ADB hoặc giả lập.

- Cập nhật ứng dụng: Sử dụng phiên bản ngân hàng di động mới nhất từ các kho ứng dụng chính thức (App Store, Google Play).

- Bảo mật hệ điều hành: Thường xuyên cập nhật hệ điều hành để đảm bảo thiết bị "sạch" và an toàn.

TN (SHTT)