-
Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm -
Xôn xao thông tin quá khứ của cô gái cầm guốc trong vụ hành hung tài xế taxi ở Quảng Ninh -
Kịp thời cứu 4 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở vùng biển Đắk Lắk -
Cảnh báo nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ cá biển -
Ca sĩ Mạnh Quỳnh chống nạng, ngồi xe lăn về Việt Nam biểu diễn, xúc động xin lỗi khán giả -
Bức tâm thư xúc động của vợ cầu thủ Duy Mạnh trước giờ cùng chồng sang Mỹ phẫu thuật -
Hành trình ngọt ngào và khối "tài sản" đặc biệt của Việt Anh - Quỳnh Nga trước khi về chung nhà -
Từng tự hào vì lấy được chồng hiếu thảo, người phụ nữ chua chát nhận ra cái giá phải trả sau 3 năm kết hôn -
5 phim Hàn đáng xem dịp lễ 2/9: Đủ hài hước, lãng mạn để xem một mạch không chán -
Vì sao kính cường lực điện thoại vẫn nứt dù chỉ va chạm nhẹ?
Công nghệ
05/05/2021 15:00TV Trung Quốc theo dõi người dùng trái phép
Chủ nhân bài viết không nêu tên và cũng không có ai liên lạc được với người này. Tuy nhiên, bài viết lan truyền nhanh chóng, gây ra tâm lý lo lắng và kéo theo nhiều bình luận giận dữ. Một người dùng Sina đặt câu hỏi: “Không phải đây là hành vi phạm pháp hay sao? Ai là người mua dữ liệu bị thu thập này, ai là người dùng cuối cùng của dữ liệu này”?Tuần trước, một bài viết trên diễn đàn lập trình viên V2EX của Trung Quốc đã gây xôn xao khi tiết lộ smart TV của Skyworth quét các thiết bị khác kết nối cùng mạng mỗi 10 phút. Smart TV này thu thập dữ liệu, bao gồm tên thiết bị, địa chỉ IP, độ trễ, thậm chí tên các mạng Wi-Fi lân cận. Dữ liệu đó được gửi đến Gozen Data, một công ty phân tích dữ liệu có trụ sở tại Bắc Kinh. Gozen chuyên về quảng cáo mục tiêu trên smart TV và tự nhận là “công ty tiếp thị gia đình được hỗ trợ bằng big data, tập trung vào dữ liệu gia đình” đầu tiên của Trung Quốc.
Phản ứng trên mạng buộc Skyworth phải đưa ra phản hồi. Công ty cho biết đã chấm dứt hợp tác với Gozen và yêu cầu họ xóa tất cả dữ liệu thu thập bất hợp pháp. Skyworth cũng dừng sử dụng ứng dụng Gozen trên TV của mình.
Gozen đưa ra thông báo cùng ngày với Skyworth, khẳng định ứng dụng Gozen Data Android có thể bị vô hiệu hóa trên Skyworth TV nhưng không nhắc gì tới việc người dùng nên biết về tính năng này. Công ty xin lỗi vì khiến người dùng lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật.
Trên tài khoản WeChat chính thức, Gozen từng tiết lộ vào năm 2019 rằng họ hợp tác với Skyworth từ năm 2014. Bài viết mới nhất, bao gồm lời xin lỗi, giải thích họ thu thập dữ liệu để phục vụ nghiên cứu người xem, bao gồm “tỷ suất khán giả đối với hộ gia đình, cá nhân, phân tích hành vi xem, phân tích và tối ưu hóa quảng cáo”. Họ không cung cấp thông tin quy mô và bề dày dữ liệu bị thu thập.
Thông tin về Skyworth và Gozen được công bố giữa lúc Trung Quốc đang siết chặt việc thu thập và sử dụng dữ liệu người dùng. Bắc Kinh gần đây giới thiệu quy định mới nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân, hạn chế thu thập qua ứng dụng di động. Quy định lần đầu tiên định nghĩa thông tin cá nhân được xem là “cần thiết” đối với ứng dụng thuộc 39 danh mục, bao gồm nhắn tin và thương mại điện tử. Người dùng có quyền từ chối cung cấp dữ liệu nếu nó không cần thiết cho chức năng của ứng dụng. Chẳng hạn, người dùng ứng dụng video ngắn, livestream có thể dùng chúng mà không cần cung cấp thông tin cá nhân. Quy định đang được xem xét vòng 2 và dự kiến có hiệu lực trong năm nay.
Skyworth cho rằng dữ liệu thu thập cùng với Gozen là “cần thiết” để đánh giá tỉ suất người xem song nhấn mạnh Gozen không được ủy quyền thu thập nữa.
Chưa có thông tin Skyworth hay Gozen có bị điều tra hay không. Tuy nhiên, phát ngôn từ hai công ty này khiến người dùng Trung Quốc e ngại vì Skyworth hiện là nhà sản xuất TV lớn thứ ba trong nước, chỉ sau Xiaomi và Hisense. Trên toàn cầu, họ xếp thứ năm, theo dữ liệu từ TrendForce.
Theo NAI (ICTNews)
- Viện KSND hoàn tất điều tra, đề nghị truy tố 6 cựu cán bộ công an và kiểm sát viên vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long (30 phút trước)
- Bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ "cải thảo ướp hóa chất gây ung thư" tại Trung Quốc (44 phút trước)
- Thi thể nữ kế toán ở Đà Lạt được phát hiện nổi trên hồ Xuân Hương (1 giờ trước)
- TP.HCM đấu giá lô gần 40.000 xe tang vật bán dạng phế liệu, giá trung bình 700.000 đồng/chiếc (1 giờ trước)
- Phát hiện cửa hàng bán công khai đồ hiệu giả ở Bắc Ninh, chuyển hồ sơ xử lý hình sự (1 giờ trước)
- Nhìn bát canh nguội lạnh trên bàn ăn, người phụ nữ quyết định trút bỏ gánh nặng chịu đựng suốt nhiều năm (1 giờ trước)
- Giá vàng giữ nguyên, nhà đầu tư lỗ 4-5 triệu đồng trong 1 tuần (2 giờ trước)
- Nghệ sĩ Hồng Đào hé lộ trải nghiệm đóng phim Hàn Quốc (2 giờ trước)
- iPhone 18 Pro Max có thêm màu sắc mới (2 giờ trước)
- Gakpo đồng ý gia nhập Man City, bom tấn 100 triệu euro sắp được kích hoạt (3 giờ trước)