-
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố -
Thời tiết nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương "quay xe": 3 miền đồng loạt mưa dông diện rộng, có nguy cơ ngập -
Bí mật sau yêu cầu gửi 5 triệu mỗi tháng của mẹ chồng khiến nàng dâu bật khóc -
Thót tim cảnh bé trai lao vào gầm xe bồn và mối nguy rình rập từ nhà sát mặt đường
Công nghệ
16/08/2021 21:00Twitter phải chỉnh lại thiết kế sau khi người dùng than phiền đau đầu, nhức mắt
Chỉ vài ngày sau khi tung ra một số thay đổi về thiết kế với mục đích tăng khả năng tiếp cận của người dùng, Twitter đã phải quay lại bàn thiết kế vì một lý do rất chính đáng. Theo Gizmodo, những lựa chọn thiết kế mà Twitter đã thực hiện đang khiến một số người bị mỏi mắt và đau đầu.
Trước đó, vào thứ sáu tuần này, Twitter đã công bố rằng họ đã tinh chỉnh độ tương phản của các nút bấm trên giao diện trang web để phù hợp hơn với những người dùng có vấn đề về thị giác. Tuy nhiên, điều đó đã khiến công ty nhận về hàng loạt than phiền rằng font chữ Chirp mới, màu sắc và nút bấm độ tương phản cao, màu nền ít xám hơn, cũng như số lượng các đường kẻ phân chia giữa các mục bị giảm đi… đã gây tác động tiêu cực đến trải nghiệm của nhiều người trong vài ngày qua.
Một người dùng mắc chứng tự kỷ cho biết việc loại bỏ các đường kẻ phân chia giữa các mục và khiến độ tương phản của màu sắc và nút bấm tăng cao khiến trang web trở nên "cực kỳ khó chịu".
"Là một người mắc chứng tự kỷ, loại bỏ các đường kẻ và chuyển sang độ tương phản cao khiến việc sử dụng trang web trở nên cực kỳ khó chịu" - theo người dùng @MxKelsieSkye. "Ngoài ra, font chữ trông ổn khi tôi nhìn gần, nhưng vì một vài lý do, nó khiến mắt tôi bị nhoè đi sau một thời gian dài. Hi vọng đây chỉ là một bản beta lỗi".
Một người dùng khác cho biết anh không thể đọc được font chữ Chirp và không biết phải làm gì khi điện thoại của anh tự cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới. Nhiều người khác nói rằng họ bị một số vấn đề về sức khoẻ, và hiện không thể xem Twitter mà không bị đau đầu.
"Font chữ mới làm trầm trọng thêm chứng loạn thị của tôi. Tôi không thể đọc mà không bị đau đầu. Font chữ hệ thống của tôi được tinh chỉnh để phù hợp với thị lực của tôi" - người dùng @_psot viết.
Đầu tuần này, công ty đã đề nghị người dùng cho biết liệu có phải họ đang gặp tình trạng đau đầu, đau nửa đầu, hay mỏi mắt vì font chữ mới hay không. Vào thời điểm đó, Twitter còn phát hiện ra rằng trang web của họ bị một số lỗi hiển thị và đang tìm cách giải quyết chúng.
Công ty liên tục nhấn mạnh rằng họ đang lắng nghe phản hồi từ người dùng về thiết kế mới.
"Chúng tôi sẽ thay đổi độ tương phản của toàn bộ các nút bấm để khiến chúng dễ nhìn hơn, bởi các bạn nói với chúng tôi rằng thiết kế mới dường như không thoải mái đối với những người mắc bệnh về mắt. Chúng tôi đang lắng nghe và chỉnh sửa" - Twitter nói trên tài khoản Twitter Accessibility của họ như vậy.
Alex Haagaard, thành viên sáng lập của Disabled List, chỉ ra rằng những thay đổi về thiết kế của Twitter là một ví dụ cho thấy một tinh chỉnh không thể phù hợp với tất cả. Trên thực tế, các chuyên gia khẳng định khả năng tuỳ biến, ví dụ cho phép người dùng thay đổi độ tương phản và font chữ theo nhu cầu, mới là cách tốt nhất để giúp website dễ tiếp cận hơn.
"Độ tương phản cao nổi tiếng là không phù hợp với nhiều người bị nhạy sáng và bệnh kinh niên về mắt" - Haagaard nói.
Trong một thông cáo báo chí, Twitter nói rằng họ đã tham khảo phản hồi từ những người dùng tàn tật trong suốt quá trình tạo nên thiết kế mới.
"Tuy nhiên, mỗi người có mỗi sở thích và nhu cầu khác nhau, và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi phản hồi của họ và tinh chỉnh trải nghiệm" - công ty nói. "Chúng tôi nhận ra rằng mình có thể nhận được nhiều phản hồi hơn trong tương lai và sẽ cố gắng để tiếp nhận tất cả".
Tham khảo: Gizmodo
Theo Tấn Minh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 (6 phút trước)
- Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh (12 phút trước)
- Samsung tung ra dòng TV OLED đầu tiên trên thế giới tích hợp Art Store tại thị trường Việt Nam (20 phút trước)
- Kẻ mang tiền án giết người "lập bẫy karaoke", cướp 580 triệu đồng ở Campuchia (26 phút trước)
- Gấu to lớn bất ngờ lao vào người đi bộ, khoảnh khắc sinh tử khiến ai cũng thót tim (41 phút trước)
- Hành trình căng thẳng và cuộc thoát hiểm ngoạn mục của 6 tàu du lịch qua eo biển Hormuz (58 phút trước)
- Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" (1 giờ trước)
- Danh hài Quang Minh và bạn gái kém 37 tuổi đăng ký kết hôn, không đám cưới vì ngại ồn ào (1 giờ trước)
- Cúm B diễn biến nhanh: Nhiều ca suy hô hấp, phải thở máy chỉ sau vài ngày (1 giờ trước)
- Vạch trần “soái ca ảo”: Lừa tình qua Telegram, chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng của phụ nữ Hà Nội (1 giờ trước)