-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
Công nghệ
09/04/2021 10:30Tỷ phú công nghệ Mỹ gọi Bitcoin là 'vũ khí tài chính của Trung Quốc'
Mặc dù là "người ủng hộ nhiệt thành tiền điện tử", tỷ phú Peter Thiel cho rằng Bitcoin có thể đang phá hoại nước Mỹ. Đây là ý kiến được đưa ra bởi đồng sáng lập ứng dụng thanh toán trực tuyến Paypal trong một hội thảo trực tuyến do Richard Nixon Foundation tổ chức vào hôm 7/4, theo tờ SCMP.
"Tôi tự hỏi liệu tại thời điểm này, Bitcoin có nên được coi là vũ khí tài chính của Trung Quốc chống lại Mỹ hay không,", ông Peter Thiel cho biết.
"Bitcoin đe dọa đồng tiền pháp định (fiat money), nhưng nó đặc biệt đe dọa đồng đô la Mỹ và Trung Quốc muốn làm mọi thứ để làm suy yếu nó".
Song song đó, Peter Thiel đã thúc giục chính phủ Mỹ xem xét các quy định quản lý chặt chẽ hơn về tiền điện tử. Đáng nói, tuyên bố này được Thiel đưa ra khi bản thân ông là một nhà đầu tư lớn vào các dự án tiền điện tử từ nhiều năm nay. Theo ông, Bitcoin là một hình thức dự trữ giá trị giống như vàng.

"Nếu như sau này Bitcoin trở thành phiên bản kỹ thuật số của vàng, thì nhiều khả năng vàng sẽ không còn chỗ đứng", Thiel nói trong 1 buổi phỏng vấn vào năm 2018.
Theo SCMP, một số nhà đầu tư bitcoin không đồng tình với ý kiến mới được đưa ra bởi Thiel.
Flex Yang, người sáng lập và Giám đốc điều hành của tổ chức tài chính tiền điện tử Babel Finance có trụ sở tại Hồng Kông, cho biết mạng Bitcoin không bị kiểm soát bởi bất kỳ chính phủ nào.
Yang nói: "Đó là một nỗ lực tập thể và tôi hy vọng sẽ có nhiều người xem Bitcoin như một cộng đồng toàn cầu, vượt xa các quốc gia riêng lẻ".
Trung Quốc cấm giao dịch tiền điện tử hồi năm 2019 vì lo ngại chúng ảnh hưởng tiêu cực tới hệ thống tài chính. Tuy nhiên, hoạt động đào Bitcoin không bị cấm. Trên thực tế, Trung Quốc hiện được coi là một trong những quốc có hoạt động khai thác (hay 'đào') Bitcoin sôi động nhất trên thế giới.
Đáng chú ý, mặc dù cấm hoạt động gọi vốn thông qua phát hành tiền điện tử (ICO và STO), Trung Quốc vẫn mở cửa cho công nghệ blockchain - công nghệ lõi của tiền điện tử. Quốc gia tỷ dân hiện đang nắm nhiều bằng sáng chế blockchain nhất thế giới.
Theo Anh Việt (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi (19 phút trước)
- Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc (31 phút trước)
- Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup (42 phút trước)
- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (1 giờ trước)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (1 giờ trước)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (1 giờ trước)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (1 giờ trước)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (1 giờ trước)
- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (2 giờ trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (2 giờ trước)




