-
Hà Nội công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI -
Cú sốc năng lượng tại nước láng giềng của Việt Nam: Giá xăng chạm ngưỡng 47.000 đồng/lít -
Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh -
Chiếc tiêm kích MiG-21 bị "bỏ quên" giữa bãi cỏ um tùm tại Cà Mau: Cơ quan chức năng ráo riết xác minh nguồn gốc -
Ngỡ ngàng gặp lại vợ cũ làm nghề lau dọn ở siêu thị, định tiến lại mỉa mai thì một tiếng gọi vang lên khiến tôi "hóa đá" -
Bất ngờ lý do học sinh lớp 6 lập kế hoạch hại bạn bằng thuốc chuột: Bị ảnh hưởng từ truyện Conan -
Người đàn ông đánh rơi 50 triệu đồng khi đi mua phế liệu, công an kêu gọi người dân trả lại tiền -
CSGT hóa trang tuần tra cao tốc: Hàng trăm tài xế vi phạm bị ghi hình xử lý -
Bị phản bội nhiều lần, người vợ chọn ngoại tình để "trả đũa": Câu chuyện khiến dư luận tranh cãi dữ dội -
Bi kịch "hậu nghỉ hưu": Nhà tan cửa nát vì mẹ chồng can thiệp quá sâu vào đời sống con cái
Công nghệ
22/03/2019 16:12Vì sao điện thoại gập lại sẽ sớm có giá rẻ hơn smartphone cao cấp?
Trong cuộc phỏng vấn với ấn phẩm De Welt (Đức), ông Yu tin rằng chiếc smartphone gập lại Mate X được công ty ra mắt mới đây sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thị trường smartphone, nơi mà trong những năm tới, công ty sẽ dựa vào nó để thổi làn sóng mới cho thiết kế smartphone.
Sau khi được phát hành, Mate X sẽ được bán với giá 2.300 EUR (60 triệu đồng) tại châu Âu. Điều này làm cho sản phẩm không thể tiếp cận được với hầu hết người tiêu dùng, nhưng nó không có nghĩa smartphone gập lại bị bỏ rơi. Bởi theo Yu, khi các thiết bị có thể gập lại trở nên phổ biến hơn, công ty hy vọng sẽ giảm dần giá bán theo thời gian. Kết quả là công ty có thể bán chúng với giá dưới 1.000 EUR (26 triệu đồng) và thậm chí có thể dưới 500 EUR (13 triệu đồng), mặc dù dòng thời gian của những tiến bộ này phụ thuộc phần lớn vào sự quan tâm của thị trường đối với công nghệ.
Ông Yu cũng đã có thời gian để nhận xét về Apple, nói rằng một chiếc iPhone có thể gập lại chắc chắn sẽ không ra mắt trong năm nay. Trên thực tế, cá nhân Yu tin rằng việc Apple ra mắt iPhone gập lại vào năm sau cũng có thể là điều khó khăn.
Xét về những gì có thể mong đợi từ các thiết bị riêng của Huawei trong tương lai gần, ông Yu cho biết hệ thống máy ảnh sẽ tiếp tục được cải tiến tốt hơn. Không chỉ có vậy, thời lượng pin cũng sẽ lâu hơn và tốc độ sạc nhanh hơn. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai các sản phẩm công ty.
Không có gì đáng ngạc nhiên, Huawei cũng chào mời những lợi ích của mạng 5G. Cụ thể hơn, sự gia tăng tốc độ và tạo ra sự thay đổi trong ngành công nghiệp di động. Nhưng trước hết, Huawei vẫn tin rằng họ sẽ là nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới muộn nhất vào năm tới.
Bất chấp sự lạc quan của Huawei, công ty không có khả năng bán smartphone của mình ở Mỹ do các cáo buộc gián điệp đang kìm hãm tốc độ tăng trưởng.
Trong cuộc phỏng vấn, Yu cũng được hỏi về việc liệu có nên phụ thuộc quá nhiều vào các công ty Mỹ cho các yếu tố như hệ điều hành hay không. Ông cho biết bản thân công ty thích thị trường này nhưng luôn có kế hoạch B.
Về cơ bản, nếu vì lý do nào đó, Huawei mất quyền truy cập vào Android hoặc Windows 10, công ty sẽ nhanh chóng triển khai một hệ điều hành đã được phát triển và sẽ tương thích với smartphone, tablet và laptop riêng.
Theo Kiến Tường (Dân Việt)
- Ông Trump cam kết kiềm chế giá dầu giữa biến động Trung Đông (1 giờ trước)
- Mỹ chính thức phê duyệt đúc đồng xu vàng 24 karat in hình Tổng thống Donald Trump (1 giờ trước)
- "Phù thủy" cơ khí Cuba và chiếc ô tô chạy bằng than củi giữa cơn khát nhiên liệu (2 giờ trước)
- Phim của Trường Giang chính thức rời rạp với doanh thu hơn 110 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới giải đáp câu hỏi về căn bệnh đã "đến mùa", gần 3.000 trẻ em mắc (2 giờ trước)
- Toyota chính thức ra mắt mẫu SUV cỡ C Hybrid mới giá 840 triệu đồng: Rẻ hơn Mazda CX-5 và Honda CR-V (2 giờ trước)
- Tuyển sinh quân đội năm 2026: Tăng mạnh chỉ tiêu và những quy định khắt khe về thị lực (2 giờ trước)
- Cú sốc năng lượng tại nước láng giềng của Việt Nam: Giá xăng chạm ngưỡng 47.000 đồng/lít (2 giờ trước)
- Hà Nội công bố danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVI (2 giờ trước)
- Thực hư tin đồn ca sĩ MIN "khai gian" nhiều tuổi (2 giờ trước)